BAOTAYNINH.VN trên Google News

Ban Chỉ đạo 515 sơ kết công tác tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ giai đoạn 2016-2018 

Cập nhật ngày: 18/10/2018 - 15:56

BTNO - Sáng 18.10, Ban Chỉ đạo về tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ tỉnh Tây Ninh (gọi tắt là Ban Chỉ đạo 515) đã tổ chức sơ kết thực hiện Đề án tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ giai đoạn 2016-2018 và Đề án xác định hài cốt liệt sĩ còn thiếu thông tin, giai đoạn 2017-2018.

Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Nguyễn Thanh Ngọc, Trưởng Ban Chỉ đạo 515 kết luận hội nghị.

Đây là Ban Chỉ đạo trên cơ sở hợp nhất Ban Chỉ đạo về tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ (Ban Chỉ đạo 1237) và Ban Chỉ đạo về xác định hài cốt liệt sĩ còn thiếu thông tin (Ban Chỉ đạo 150) trước đây.

Theo báo cáo của Ban Chỉ đạo 515, từ năm 2016 đến nay các cơ quan chuyên môn cùng các đội quy tập chuyên trách (đội K70, K71) đã tổ chức tiếp nhận, xử lý hơn 1.532 thông tin về liệt sĩ, mộ liệt sĩ, trong đó có 1.235 thông tin ở địa bàn các tỉnh thuộc Vương quốc Campuchia do tỉnh đảm nhiệm tìm kiếm, quy tập và hơn 297 thông tin trên địa bàn tỉnh.

Từ những thông tin đó, Ban Chỉ đạo 515 đã chỉ đạo Ban CHQS các huyện, thành phố phối hợp cùng ngành Lao động- Thương binh và xã hội, các cơ quan liên quan rà soát hồ sơ đã quy tập, đối chiếu địa bàn, bổ sung sơ đồ, xác minh kết luận ở từng ấp, xã, huyện, thành phố trên địa bàn tỉnh và phối hợp với chính quyền nước bạn để xác định tương tự.

Kết quả, trên địa bàn tỉnh đã tìm kiếm, quy tập được 27 hài cốt liệt sĩ ở 7 huyện, thành phố. Đối với địa bàn 7 tỉnh thuộc Vương quốc Campuchia, hai đội K70, K71 tìm kiếm, quy tập được 791 hài cốt liệt sĩ. Sau đó, Ban Chỉ đạo đã tổ chức lễ viếng, truy điệu và an táng hài cốt liệt sĩ bảo đảm trang trọng, đúng nghi thức quy định vào dịp kỷ niệm 27.7 hằng năm.

Ngoài nhiệm vụ quy tập hài cốt liệt sĩ trên nước bạn, hai đội K70, K71 cũng tích cực làm tốt công tác dân vận, thể hiện sự tôn trọng phong tục, tập quán của nhân dân Campuchia bằng những việc làm thiết thực nhất.

Hai đội K70, K71 đã giúp dân và nhà chùa nơi hai đội đến làm nhiệm vụ xây dựng các công trình với hơn 220 ngày công lao động; tổ chức khám bệnh, cấp thuốc, điều trị miễn phí cho 1.574 lượt người dân Campuchia. Ngoài ra, còn thăm, tặng quà cho các gia đình cán bộ, chính quyền địa phương, các nhà chùa nhân dịp tết cổ truyền… với tổng số tiền gần 100 triệu đồng.

Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Nguyễn Thanh Ngọc tặng bằng khen của UBND tỉnh cho các tập thể.

Phát biểu tại hội nghị, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Nguyễn Thanh Ngọc- Trưởng Ban chỉ đạo 515 Tây Ninh đã ghi nhận và biểu dương các đơn vị có liên quan đã vượt mọi khó khăn, gian khổ, nỗ lực rất lớn để hoàn thành nhiệm vụ được giao.

Tuy nhiên, lãnh đạo UBND tỉnh cũng chỉ rõ một số mặt hạn chế trong công tác này, như một số địa phương chưa quyết liệt trong chỉ đạo, tổ chức thực hiện công việc; việc tuyên truyền vận động cụ thể cho từng đối tượng, từng nhóm đối tượng chưa được quan tâm đúng mức, còn chung chung; tính kịp thời, sự phối hợp giữa các ngành, đơn vị có lúc, có nơi vẫn chưa thực sự hiệu quả.

Phó Chủ tịch Nguyễn Thanh Ngọc đề nghị, trong thời gian tới, các ngành, đơn vị, địa phương tiếp tục quan tâm chỉ đạo thực hiện có hiệu quả hơn nữa công tác tìm kiếm, quy tập và xác định hài cốt liệt sĩ. Đẩy mạnh vận động theo từng nhóm đối tượng, tránh chung chung, hình thức. Xây dựng cụ thể kế hoạch để xác minh thông tin kịp thời, nhanh chóng khi có nguồn tin cung cấp về việc tìm kiếm hài cốt liệt sĩ. Tiếp tục xây dựng hình ảnh đẹp của bộ đội Cụ Hồ khi tìm kiếm, quy tập hài cốt trên đất bạn.

Dịp này, UBND tỉnh trao tặng bằng khen cho 11 tập thể và 19 cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác.

Đức An