Pháp luật   Tin tức

BAOTAYNINH.VN trên Google News

Bàn giao Khu di tích Tiểu ban Bảo vệ chính trị-Ban An ninh Trung ương cục miền Nam (C51) cho Công an Tây Ninh 

Cập nhật ngày: 27/06/2020 - 12:47

BTNO - Chiều 25.6, Bộ Công an tổ chức lễ bàn giao Khu di tích Tiểu ban Bảo vệ chính trị-Ban An ninh trung ương cục miền Nam (C51) thuộc xã Thạnh Tây, huyện Tân Biên cho Công an Tây Ninh quản lý.

Khu di tích Tiểu ban Bảo vệ chính trị (C51) là căn cứ của Tiểu ban bảo vệ chính trị thuộc Ban An ninh Trung ương Cục miền Nam thời kỳ từ năm 1969 đến 1975, được xem như là chốt tiền tiêu bảo vệ vòng ngoài Căn cứ cách mạng của Trung ương cục miền Nam cùng các cơ quan ban ngành của mặt trận dân tộc giải phóng miền Nam Việt Nam, Chính phủ cách mạng lâm thời cộng hòa miền Nam Việt Nam.

Đại tá Ngô Trí Thành (bên trái)-Phó Cục trưởng Cục Hồ sơ nghiệp vụ và Đại tá Trần Văn Luận-Phó giám đốc Công an tỉnh ký biên bản bàn giao.

Cũng chính tại căn cứ này đã triển khai thắng lợi nhiều lĩnh vực công tác bí mật không chỉ góp phần đánh bại các kế hoạch tình báo của địch mà còn ngăn chặn hầu hết các toán gián điệp biệt kích xâm nhập vào sâu khu căn cứ của Trung ương Cục.

Với ý nghĩa lịch sử đó, năm 2005, Bộ Công an đã cho xây dựng, tôn tạo Tiểu ban bảo vệ chính trị-Ban An ninh Trung ương Cục miền Nam thành di tích lịch sử. Giai đoạn 2015–2017 tiếp tục được tu bổ, nâng cấp, bổ sung một số hạng mục di tích và giao cho Cục Hậu cần An ninh trước đây quản lý.

Quy mô của di tích rộng trên 11.000m2, gồm các hạng mục: Nhà trưng bày, Đài tưởng niệm; 3 nhà làm việc của Ban lãnh đạo Tiểu ban bảo vệ chính trị-Ban An ninh trung ương cục miền Nam; nhà bảo vệ, bếp Hoàng Cầm…

T.N