BAOTAYNINH.VN trên Google News

Bàn giao Mái ấm biên cương cho đồng bào nghèo vùng biên 

Cập nhật ngày: 11/01/2019 - 08:31

BTNO - Ngày 10.1.2019, Đồn biên phòng Ninh Điền phối hợp với cơ quan đại diện Báo Làng Nghề Việt tại thành phố Hồ Chí Minh tổ chức bàn giao 2 Mái ấm biên cương cho 2 hộ nghèo ở Châu Thành.

Đây là hoạt động nhằm hưởng ứng chương trình "Cả nước chung tay vì người nghèo – Không để ai bỏ lại phía sau", hướng về đồng bào nghèo vùng sâu, biên giới nhân kỷ niệm 60 năm Ngày truyền thống BĐBP, 30 năm Ngày biên phòng toàn dân.

Đại diện các đơn vị trao quyết định bàn giao Mái ấm biên cương cho gia đình ông Tạ Văn Phi.

Căn nhà thứ nhất được trao cho gia đình ông Tạ Văn Phi, sinh năm 1980, ngụ tại ấp Trà Sim, xã Ninh Điền. Gia đình ông Phi thuộc hộ nghèo tại địa phương, vợ chồng quanh năm làm mướn kiếm sống, tá túc tạm bợ trong căn nhà dột nát; ông Phi thường xuyên bị bệnh tật, nên hoàn cảnh gia đình ngày một khó khăn hơn.

Căn nhà thứ hai được trao cho hộ gia đình chính sách là bà Nguyễn Thị Nghĩa, sinh năm 1945, ngụ ấp Bến Cừ, xã Ninh Điền. Bà Nghĩa là con của Mẹ Việt Nam Anh Hùng Nguyễn Thị Thuận, là mẹ của hai liệt sĩ Nguyễn Văn Đức và Nguyễn Văn Hiếu.

Cả hai căn nhà đều có diện tích gần 60m2, với tổng chi phí xây dựng mỗi căn 50 triệu đồng, do Báo Làng Nghề Việt vận động tài trợ; cán bộ, chiến sĩ Đồn biên phòng Ninh Điền và chính quyền địa phương tham gia hỗ trợ trên 30 ngày công lao động.

Đến dự và trao quyết định tặng nhà cho gia đình ông Phi và bà Nghĩa, đại tá Cao Văn Vĩnh- Phó Chính uỷ Bộ chỉ huy BĐBP Tây Ninh đã động viên 2 gia đình sớm ổn định chỗ ở, yên tâm lao động sản xuất, phát triển kinh tế gia đình, cùng chung tay với lực lượng BĐBP xây dựng địa bàn biên giới ngày càng vững mạnh.

Lê Quân