Theo dõi Báo Tây Ninh trên
(BTNO) -
Từ tháng 10.2010, trên địa bàn Hoà Thành xảy ra hàng loạt vụ giật dây chuyền của nhiều phụ nữ chạy xe trên các tuyến đường và khá nhiều hộ gia đình bị kẻ trộm lợi dụng đêm khuya lẻn vào nhà trộm xe, trộm gà...

Từ tháng 10.2010, trên địa bàn Hoà Thành xảy ra hàng loạt vụ giật dây chuyền của nhiều phụ nữ chạy xe trên các tuyến đường và khá nhiều hộ gia đình bị kẻ trộm lợi dụng đêm khuya lẻn vào nhà trộm xe, trộm gà... Từ tình hình bức xúc đó, sau khi tổng hợp nguồn tin Công an Hoà Thành lên phương án quyết truy bắt bọn tội phạm. Qua công tác rà soát đối tượng có “lý lịch đen” công an đã lần ra kẻ cầm đầu trong băng bất hảo chính là Nguyễn Minh Tuấn (tự Tuấn Max, SN 1984, ngụ Trường Phú, Trường Đông, Hoà Thành). Sau khi Tuấn bị bắt bảy đồng bọn khác cũng lần lượt “xộ khám”.
Theo hồ sơ vụ án, Nguyễn Minh Tuấn từng có tiền án 8 năm tù về tội “hiếp dâm” và “trộm cắp tài sản” từ năm 2000. Mãn hạn tù Tuấn không chịu hoàn lương làm lại cuộc đời lại dấn sâu hơn vào con đường phạm pháp.
![]() |
Các bị cáo chờ đợi toà nghị án |
Khoảng 20 giờ ngày 22.1.2011, Nguyễn Minh Tuấn khởi xướng phi vụ “ăn hàng” cùng nhóm bạn xấu để có tiền ăn chơi. Nhóm đàn em của Tuấn gồm: Trần Văn Đô (SN 1993), Ngô Văn Hoà (tự Un, SN 1990), Nguyễn Phát Tài (SN 1988), Nguyễn Công Hậu (tự Lồi, SN 1993) và Võ Trung Hoà (tự Bé, SN 1992) cùng ngụ xã Trường Đông đồng lòng tham gia “phi vụ”. Khi gây án, bọn chúng sử dụng 3 xe mô tô, Tuấn chở Tài, Đô chở Hoà (Un) và Hoà (Bé) chở Hậu làm nhiệm vụ “cản địa” khi có người phát hiện đuổi bắt. Lúc 22 giờ cùng ngày, nhóm của Tuấn phát hiện chị Lưu Thị Thái Ngân chở mẹ là Phạm Thị Trúc Mai bằng mô tô lưu thông trên đường Phạm Hùng, bọn chúng tăng ga đuổi theo. Đến đoạn rẽ vào hẻm thuộc ấp Long Chí, xã Long Thành Trung, xe của Đô áp sát xe chị Ngân để Hoà (Un) giật phăng sợi dây chuyền trên cổ bà Mai. Bà Mai phản ứng chụp được tay kẻ giật dọc làm Đô và Hoà té ngã bỏ lại xe mô tô BS 70F7- 0653 tại hiện trường. Hai tên co giò trốn chạy ra hướng đường Phạm Hùng nhảy lên xe của Tuấn nổ máy sẵn tẩu thoát. Bà Mai chỉ còn nhặt được 12 hạt trái châu vàng 18K còn 3 hạt trái châu và sợi dây chuyền bị Hoà (Un) lấy được. Ngày hôm sau, Đô và Hoà mang sợi dây chuyền bán cho một tiệm vàng được 2.050.000 đồng và chuộc lại 3 ĐTDĐ hết 600.000 đồng, số tiền còn lại cả bọn cùng ăn nhậu. Chỉ một ngày sau khi gây ra vụ án trên, ngày 24.1.2011 nhóm giật dọc do Tuấn cầm đầu đều bị bắt theo lệnh khẩn cấp.
Tại cơ quan công an, bằng nghiệp vụ sắc bén của cán bộ điều tra, Đô và Hoà (Un) đã thừa nhận hành vi phạm tội và khai nhận thêm hai đồng bọn tham gia nhiều vụ cướp giật và trộm cắp tài sản là Phan Thanh Tuấn (SN 1988, tự Bọng) và Trần Thành Ân (SN 1988, tự Tý) cùng ngụ xã Trường Đông. Trong thời gian vài tháng, băng trộm cắp giật dọc chuyên nghiệp này đã thực hiện 3 vụ giật dọc trên đường, 17 vụ trộm gà (92 con gà) và 3 vụ trộm xe mô tô và 4 ĐTDĐ của hơn 20 bị hại.
Tại phiên xét xử ngày 2.8.2011, TAND Hoà Thành tuyên phạt Nguyễn Minh Tuấn 10 năm tù, Trần Văn Đô 6 năm tù, Nguyễn Công Hậu 5 năm tù, Nguyễn Văn Hoà 7 năm tù, Nguyễn Phát Tài, Phan Thanh Tuấn và Võ Trung Hoà mỗi bị cáo mức án 3 năm tù cùng Trần Thành Ân 18 tháng tù về tội “Cướp giật và Trộm cắp tài sản”.
GIA MINH