BAOTAYNINH.VN trên Google News

Liên hiệp Các hội Khoa học và Kỹ thuật tỉnh:

Bảo đảm công tác thi đua khen thưởng đúng người, đúng việc 

Cập nhật ngày: 24/02/2023 - 23:44

BTN - Ngày 24.2, Liên hiệp Các hội Khoa học và Kỹ thuật tỉnh (Liên hiệp Hội) tổ chức hội nghị tổng kết thi đua, khen thưởng năm 2022. Bà Dương Thị Thu Hiền- Chủ tịch Liên hiệp Hội chủ trì hội nghị.

Các thành viên trong Khối ký kết phong trào thi đua năm 2022.

Trong năm 2022, việc chỉ đạo triển khai, tổ chức thực hiện công tác thi đua khen thưởng được Ban lãnh đạo Liên hiệp Hội quan tâm, các hội thành viên hưởng ứng thực hiện. Việc xét các danh hiệu thi đua và hình thức khen thưởng được thực hiện chặt chẽ theo đúng quy định, khen thưởng đúng người, đúng thành tích, kịp thời động viên cán bộ và người lao động phấn đấu hoàn thành nhiệm vụ được giao, góp phần thực hiện tốt nhiệm vụ chính trị của cơ quan.

Các phong trào thi đua được cụ thể hoá và triển khai đúng hướng, việc xây dựng nội dung và mục tiêu thi đua phù hợp với yêu cầu nhiệm vụ. Tổ chức tốt việc đăng ký, ký kết giao ước thi đua. Thực hiện tốt chương trình, kế hoạch và tổ chức, chỉ đạo phát động phong trào thi đua thiết thực, nội dung phong phú, có trọng tâm, phát huy tốt phong trào thi đua.

Trong năm 2022, Liên hiệp Hội chuyển giao thành công mô hình khoa học và công nghệ, bảo vệ môi trường ở Lộc Ninh (xã đang xây dựng nông thôn mới); các Trường Chính trị tỉnh, cao đẳng Sư phạm, cao đẳng Nghề, trung cấp Kinh tế - Kỹ thuật, trung cấp Y tế, Hội Khoa học tâm lý giáo dục tổ chức thực hiện nhiều đề tài, mô hình, giải pháp chuyên môn của từng ngành, lĩnh vực và đã phát huy tác dụng, nâng cao chuyên môn nghiệp vụ, phục vụ cho công tác nghiên cứu, dạy học, góp phần phục vụ đời sống nhân dân.

Kết quả công tác thi đua, khen thưởng năm 2022, cơ quan Liên hiệp Hội xếp hạng hai trong Khối thi đua I các tổ chức hội quần chúng tỉnh; Hội Sinh vật cảnh được UBND tỉnh tặng cờ “Đã có thành tích xuất sắc, dẫn đầu Khối thi đua do Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật tỉnh Tây Ninh theo dõi, hướng dẫn năm 2022”; Hội Kiến trúc sư được UBND tỉnh tặng bằng khen và 9 đơn vị được Chủ tịch Liên hiệp Hội tặng giấy khen gồm: Văn phòng Liên hiệp Hội, Hội Đông y, Hội Luật gia, Trung tâm Khoa học và Công nghệ Tây Ninh, Trung tâm Khuyến nông Tây Ninh và các trường Chính trị, trung cấp Y tế, cao đẳng Sư phạm, trung cấp Kinh tế - Kỹ thuật.

Liên hiệp Các hội Khoa học và Kỹ thuật tỉnh trao cờ của UBND tỉnh cho Hội Sinh vật cảnh Tây Ninh và bằng khen của Chủ tịch UBND tỉnh cho Hội Kiến trúc sư Tây Ninh.

Trong năm 2023, Liên hiệp Hội tiếp tục tổ chức, phát động các phong trào thi đua thiết thực, hiệu quả gắn với việc “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”; đẩy mạnh và thực hiện có hiệu quả phong trào thi đua “Tây Ninh chung sức xây dựng nông thôn mới”, “Tây Ninh chung tay vì người nghèo - Không để ai bị bỏ lại phía sau”, “Cán bộ, viên chức, lao động thi đua thực hiện văn hoá công sở”, “Doanh nghiệp Việt Nam hội nhập và phát triển”, “Đoàn kết, sáng tạo nâng cao năng suất, chất lượng, hiệu quả, hội nhập quốc tế”…

Tăng cường kiểm tra, đánh giá, sơ kết, tổng kết, khen thưởng kịp thời đối với tập thể, cá nhân lập được thành tích xuất sắc, những tấm gương điển hình trong các phong trào thi đua, nhằm cổ vũ, động viên, tạo sức lan toả. Thường xuyên phát hiện, bồi dưỡng và nhân rộng các điển hình tiên tiến. Thực hiện công khai, dân chủ trong bình xét thi đua, khen thưởng.

Dịp này, Liên hiệp các Hội khoa học và Kỹ thuật Tây Ninh phát động và ký kết phong trào thi đua năm 2023 giữa các đơn vị thành viên trong khối với chủ đề “Chủ động, sáng tạo, bứt phá, tăng cường xây dựng Đảng, hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh; thi đua hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao” gắn với thực hiện chuyên đề năm 2023 “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về phát huy sức mạnh khối đại đoàn kết toàn dân tộc, đổi mới sáng tạo, khơi dậy khát vọng vươn lên để Tây Ninh phát triển nhanh và vững mạnh”.

Nhi Trần