Hotline: 02763.822322
|
Đọc báo in
Tải ứng dụng
Toàn Đảng, toàn dân, toàn quân Tây Ninh tích cực thi đua xây dựng quê hương giàu đẹp, văn minh Nhiệt liệt chào mừng Đại hội đại biểu Đảng bộ Tây Ninh
Toàn Đảng, toàn dân, toàn quân Tây Ninh tích cực thi đua xây dựng quê hương giàu đẹp, văn minh Nhiệt liệt chào mừng Đại hội đại biểu Đảng bộ Tây Ninh
Bạo lực làm tê liệt vùng biên giới Mexico – Mỹ
Thứ sáu: 10:10 ngày 13/08/2010

Theo dõi Báo Tây Ninh trên
google news
(BTNO) - Tình trạng bạo lực liên quan đến ma tuý gia tăng khiến nền kinh tế tại một số khu vực dọc biên giới hai nước Mỹ- Mexico bị tê liệt.

Tình trạng bạo lực liên quan đến ma tuý gia tăng khiến nền kinh tế tại một số khu vực dọc biên giới hai nước Mỹ- Mexico bị tê liệt.

Phát biểu tại cuộc họp bàn kế hoạch chống tội phạm giữa các thống đốc bang và Tổng thống Mexico Felipe Calderon hôm 12.8, Thống đốc bang biên giới Tamaulipas, Eugenio Hernandez cho biết, bạo lực đã ảnh hưởng đến ngành du lịch, thương mại và đầu tư, “việc cần thiết hiện nay là cung cấp thêm quỹ cứu trợ để phục hồi nền kinh tế tại những vùng bị ảnh hưởng. Tình hình thiếu an ninh đã làm giảm dòng chảy đầu tư nước ngoài và điều cấp thiết hiện nay là thiết kế một chiến dịch quảng cáo để cải thiện hình ảnh đất nước”.

Ông Hernandez không nói cụ thể khu vực nào bị tê liệt ngành kinh tế, nhưng người dân ở những thành phố Tamaulipas như Nuevo Laredo, Reynosa và Matamoros, nằm giáp bang Texas của Mỹ nói rằng những cuộc chiến đẫm máu giữa các băng đảng ma tuý đã khiến ngành kinh doanh thương mại bị giảm sút.

Cảnh sát Liên bang Mexico áp giải tội phạm ma tuý đến một cuộc họp báo tại Mexico City. Ảnh: Reuters

Đại sứ Mỹ Carlos Pascual cũng đồng ý với phát biểu của Thống đốc Eugenio Hernandez, ông nói: “Bạo lực liên quan đến các băng đảng ma tuý đã di chuyển về hướng nam đến thủ đô thương mại Monterrey –thành phố lớn thứ ba của Mexico và là trung tâm công nghiệp lớn của nước này, hình thành một “tam giác đông bắc” của bạo lực giữa các thành phố Matamoros, Nuevo Laredo và Monterrey”.

Thống đốc Eugenio Hernandez đề nghị chính quyền liên bang Mexico gửi binh lính và cảnh sát liên bang đến để tăng cường kiểm soát hải quan ở biên giới nhằm ngăn chặn việc tuồn vũ khí qua biên giới từ Mỹ. Ông cũng đề nghị chính phủ của Calderon chuyển những tù nhân liên bang cực kỳ nguy hiểm ra khỏi những nhà tù của bang này, vì “chúng tôi không có đủ điều kiện để giam giữ họ”.

Tổng thống Felipe Calderon đã tổ chức cuộc họp với các đảng đối lập, học viện và các tổ chức công dân như một phần của hàng loạt cuộc hội đàm lớn về cuộc chiến chống băng đảng ma tuý của ông. Ông Calderon dùng diễn đàn để công bố những biện pháp chống tội phạm có tổ chức, bao gồm những biện pháp nghiêm ngặt chống nạn rữa tiền và hạn chế về giao dịch tiền mặt. Calderon và nhiều thống đốc đại diện 31 bang của Mexico đã thống nhất rằng, việc tăng cường giáo dục và tạo thêm cơ hội nghề nghiệp cho thanh niên  Mexico là rất cần thiết.

Kể từ khi lên nhậm chức vào tháng 12.2006, Tổng thống Felipe Calderon đã đẩy mạnh cuộc chiến chống tội phạm ma tuý bằng việc huy động 40.000 binh sĩ chống lại các băng đảng ma tuý khắp cả nước, sa thải hàng trăm cảnh sát và quan chức tham nhũng, bắt giữ hàng trăm tên tội phạm buôn ma tuý nguy hiểm. Tuy nhiên, tình trạng bạo lực liên quan đến ma tuý vẫn không có chiều hướng giảm. Tính từ cuối năm 2006 đến nay, số người chết trong các vụ bạo lực liên quan đến ma tuý đã tăng lên hơn 28.000 người.

THUÝ TRINH

(Theo AP)

 

Từ khóa:
Báo Tây Ninh
Tin cùng chuyên mục
Ý kiến bạn đọc
Báo Tây Ninh