BAOTAYNINH.VN trên Google News

Bão Phanfone đang suy giảm cấp 

Cập nhật ngày: 28/12/2019 - 16:45

Bão Phanfone đang có dấu hiệu suy yếu dần sau nhiều ngày quần thảo trên Biển Đông. Trong hôm nay, bão sẽ suy yếu thành vùng áp thấp và tan ngay trên biển.

Rạng sáng 28/12, Trung tâm dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia cho biết tâm bão Phanfone đang cách quần đảo Hoàng Sa 380 km về phía đông đông nam. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 8, giật cấp 10. 

Như vậy, sau 3 ngày quần thảo trên Biển Đông, cường độ bão đã giảm rõ rệt. 

Trong 24 giờ tới, bão đi theo hướng tây tây nam với vận tốc 10 km/h và suy yếu thành áp thấp nhiệt đới, rồi tiếp tục suy yếu thành một vùng áp thấp. Rạng sáng 29/12, vị trí trung tâm vùng áp thấp cách quần đảo Hoàng Sa 270 km về phía nam, sức gió chỉ còn dưới cấp 6. 

Dự bão đường đi của bão Phanfone khi suy yếu thành vùng áp thấp ngay trên biển. Ảnh: NCHMF. 

Ông Hoàng Phúc Lâm, Phó giám đốc Trung tâm dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, cho biết bão số 8 ít có khả năng di chuyển vào đất liền nước ta. Nguyên nhân là sự tương tác khá mạnh của không khí lạnh đang hoạt động khiến bão suy yếu nhanh và tan ngay trên biển. 

Cơ quan khí tượng cảnh báo ảnh hưởng của bão Phanfone suy yếu thành áp thấp nhiệt đới khiến giữa Biển Đông và vùng biển nam khu vực Bắc Biển Đông có gió mạnh cấp 6-7, vùng gần tâm bão đi qua mạnh cấp 8, giật cấp 10. Sóng biển cao 3-5 m, biển động rất mạnh. 

Ngoài ra, không khí lạnh tác động cũng khiến vùng biển ngoài khơi từ Quảng Trị đến Cà Mau có gió đông bắc mạnh cấp 6, giật cấp 8, biển động. Bắc Biển Đông có gió mạnh cấp 6-7, giật cấp 9, biển động mạnh. 

Về thời tiết trên đất liền, ông Lâm nhận định đến sáng 28/12, không khí lạnh suy yếu sẽ khiến nền nhiệt Bắc Bộ tăng chậm dần. Ở khu vực đồng bằng, trời vẫn còn rét về đêm và sáng sớm. Ban ngày, nhiệt độ nhích lên ngưỡng 21-23 độ C, trời ấm hơn. 

Tại Trung Bộ, ảnh hưởng của không khí lạnh khiến các ngày 27-28/12, các tỉnh từ Thanh Hóa đến Thừa Thiên - Huế có mưa lớn. Sau đó, mưa có xu hướng giảm nhanh. Ngày 30-31/12, một đợt không khí lạnh mới tác động sẽ gây mưa diện rộng trên khu vực từ Hà Tĩnh đến Phú Yên.

Nguồn Zing