BAOTAYNINH.VN trên Google News

Bắt 3 tàu khai thác cát trái phép trong lòng hồ Dầu Tiếng 

Cập nhật ngày: 12/09/2017 - 16:05

BTNO - Ngày 12.9, Phòng Cảnh sát phòng chống tội phạm về môi trường, Công an tỉnh Tây Ninh cho biết đã bắt giữ hai vụ, tạm giữ 3 tàu và nhiều dụng cụ dùng để bơm hút cát trái phép trong lòng hồ Dầu Tiếng để điều tra xử lý.

Tàu khai thác cát trái phép bị bắt giữ.

Vào khoảng 23 giờ 40 phút ngày 6.9.2017, tại khu vực ấp Suối Bà Chiêm (xã Tân Hòa, huyện Tân Châu), Phòng Cảnh sát phòng chống tội phạm về môi trường Công an Tây Ninh tiến hành kiểm tra, bắt giữ 2 tàu mang biển số BTR 5619 và BTR 3158 và 6 người đang khai thác cát trái phép trong lòng hồ Dầu Tiếng. Lúc bị bắt, trên mỗi tàu có khoảng 30 mcát.

Qua làm việc, các đối tượng khai nhận mỗi tàu đã khai thác được một chuyến với khoảng 30 m3 cát, khi đang khai thác chuyến thứ hai thì bị bắt giữ.

Ngày 31.8.2017, cũng trong lòng hồ Dầu Tiếng, tại khu vực ấp Hòa Thành (xã Minh Hòa, huyện Dầu Tiếng, tỉnh Bình Dương), Phòng Cảnh sát phòng chống tội phạm về môi trường Công an Tây Ninh phối hợp với Đồn Công an Hồ Nước tiến hành kiểm tra, bắt giữ tàu mang biển số BV 1301 và 4 người đang khai thác khoảng 40 m3 cát trái phép.

Chủ tàu tên Đỗ Tấn Minh (sinh năm 1993, ngụ huyện Đắk Tô, tỉnh Kon Tum) thừa nhận trước đó đã khai thác được một chuyến 40 m3 cát, bán cho một chủ bãi cát ở tỉnh Bình Dương.

Phòng Cảnh sát phòng chống tội phạm về môi trường Công an Tây Ninh đang tiếp tục điều tra xử lý.

Minh Nhật