Pháp luật   Vì chủ quyền, an ninh biên giới

BAOTAYNINH.VN trên Google News

Biên phòng Tây Ninh:

Bắt giữ 2.700 gói thuốc lá lậu cùng hàng loạt đối tượng nhập cảnh trái phép

Cập nhật ngày: 12/08/2021 - 00:03

BTNO - Ban Chỉ huy Đồn Biên phòng Cửa khẩu Quốc tế Mộc Bài vừa cho biết, trong hai đêm 10 và 11.8, đơn vị đã bắt giữ 1 vụ buôn lậu thuốc lá ngoại cùng 8 đối tượng nhập cảnh trái phép.

Lê Hữu Việt cùng tang vật 900 gói thuốc lá ngoại

Vụ buôn lậu thuốc lá ngoại diễn ra vào hồi 19 giờ 30 phút đêm 10.8, tại khu vực gần cột mốc 163, nằm trên địa bàn ấp Long Hưng, xã Long Thuận, huyện Bến Cầu. Tổ Công tác cơ động của Đồn Biên phòng CKQT Mộc Bài phối hợp cùng lực lượng Đặc nhiệm của Phòng phòng chống ma tuý và tội phạm mật phục, phát hiện và bắt giữ Lê Hữu Việt - sinh năm 1986, ngụ địa phương vận chuyển 900 gói thuốc lá ngoại qua biên giới. Cùng lúc này, cũng tại khu vực trên, lực lượng Biên phòng phát hiện phía ngoại biên có nhiều đối tượng bỏ chạy. Truy xét quanh cột mốc 163, lực lượng Biên phòng tiếp tục thu giữ 1.800 gói thuốc lá ngoại hiệu Jet và Hero do các đối tượng buôn lậu bỏ lại.

4 đối tượng nhập cảnh trái phép bị lực lượng chống dịch Đồn Biên phòng CKQT Mộc Bài bắt giữ đêm 10.8

Đến 20 giờ 15 phút cùng ngày, trên khu vực gần cột mốc số 165, nằm trên địa bàn ấp Long Hưng, xã Long Thuận, các chiến sĩ Chốt chống dịch số 7 do Đồn Biên phòng CKQT Mộc Bài đã phát hiện và bắt giữ 4 đối tượng vượt biên giới trái phép từ Campuchia vào Việt Nam. 4 đối tượng khai tên là Phạm Thanh Hoàng - sinh năm 1976, ngụ ấp 1, xã Bàu Đồn, huyện Gò Dầu; Phạm Đình Thi - sinh năm 2000, ngụ thôn Phượng Đoài, xã Trường Trung, huyện Nông Cống, tỉnh Thanh Hoá; Đào Thị Anh - sinh năm 2000, ngụ thôn Tâm Tiến, xã Mậu Lâm, huyện Nhu Thanh, tỉnh Thanh Hoá và Trần Sỹ Duẫn - sinh năm 2000, ngụ xóm Yên Đình, xã Thiên Lộc, huyện Can Lộc, tỉnh Hà Tĩnh.

4 đối tượng nhập cảnh trái phép bị Đồn Biên phòng CKQT Mộc bài bắt giữ đêm 11.8

Ban chỉ huy Đồn Biên phòng CKQT Mộc Bài cho biết thêm, đến 20 giờ 35 phút, ngày 11.8, trong lúc tuần tra gần cột mốc số 164/4, nằm trên địa bàn ấp Long Hưng, xã Long Thuận, một lần nữa, các chiến sĩ ở Chốt chống dịch số 7 lập công khi phát hiện và bắt giữ 4 đối tượng, gồm 2 nam, 2 nữ đang trên đường nhập cảnh trái phép vào Việt Nam. Khai thác nhanh, 4 đối tượng khai tên: Lê Thị Tý - sinh năm 1984, Vi Thị Dương - sinh năm 1985, cùng ngụ huyện Tương Dương, tỉnh Nghệ An; Phan Văn Xin - sinh năm 1989, Trần Đình Việt, sinh năm 2000, cùng ngụ huyện Can Lộc, tỉnh Hà Tĩnh.

Hồ Thị Xuân Hằng bị lực lượng chống dịch của Đồn Biên phòng Cửa khẩu Phước Tân bắt giữ chiều 11.8

Trước đó, vào lúc 16 giờ chiều cùng ngày, trong lúc tuần tra trên khu vực biên giới gần cột mốc số 153/1, nằm trên địa bàn ấp Thành Nam, xã Thành Long, huyện Châu Thành, các chiến sĩ Chốt chống dịch số 15 của Đồn Biên phòng Cửa khẩu Phước Tân phát hiện và bắt giữ Hồ Thị Xuân Hằng - sinh năm 1991, ngụ xã Tân Thông Hội, huyện Củ Chi, thành phố Hồ Chí Minh, khi đối tượng vượt biên giới, tìm đường vào sâu trong nội địa.

Đối tượng Nguyễn Văn Ton ký biên bản vi phạm

Tại Tân Biên, ngay trong đêm 11.8, các chiến sĩ Chốt chống dịch số 6 – Đồn Biên phòng Cửa khẩu Chàng Riệc phát hiện một đối tượng đi bộ theo đường mòn, nhập cảnh trái phép từ Campuchia về Việt Nam, đến gần khu vực cột mốc 110/1, cách đường biên giới về phía Việt Nam khoảng 200m. Khi các chiến sĩ chống dịch kiểm tra, đối tượng khai tên Nguyễn Văn Ton – sinh năm 1979, nghề nghiệp làm thuê, thường trú khu phố 4, Thị trấn huyện Tân Biên.

Ban Chỉ huy các Đồn biên phòng đã ra quyết định xử phạt hành chính, đồng thời bàn giao 10 đối tượng cho địa phương đưa đi cách ly tập trung theo quy định.

Lê Quân