Pháp luật   An ninh - Quốc phòng

BAOTAYNINH.VN trên Google News

Công an huyện Dương Minh Châu:

Bắt giữ nhóm đối tượng cá độ bóng đá và đá gà 

Cập nhật ngày: 04/07/2018 - 12:53

BTN - Ðược biết, từ đầu mùa giải World Cup đến ngày bị bắt, Hùng đã thu lợi bất chính 514 triệu đồng. Vụ việc đang được tiếp tục điều tra xử lý.

Các đối tượng tham gia cá độ bóng đá.

Khoảng 22 giờ ngày 1.7, Công an huyện Dương Minh Châu triệt xoá tụ điểm cá độ bóng đá bằng tiền tại quán cà phê “Quế Trân” thuộc ấp Lộc Tân, xã Lộc Ninh do đối tượng Nguyễn Văn Hùng- sinh năm 1962, ngụ cùng địa phương tổ chức. Khám xét nhà Hùng, lực lượng Công an thu giữ 2 quyển tập ghi cá độ, 1 ti vi, 5 xe mô tô, 7 ÐTDÐ và hơn 10 triệu đồng.

Qua làm việc, đối tượng Hùng khai nhận đã tổ chức cho các con bạc cá độ từ ngày 14.6.2018 sau đó giao lại cho đối tượng tên Linh ở xã Phước Minh. Mỗi ngày, Hùng ghi cho khoảng 20 người cá độ với tổng số tiền khoảng 50 triệu đồng.

Ngày 1.7 diễn ra trận đấu giữa Nga và Tây Ban Nha của giải FIFA World Cup 2018, Hùng nhận ghi cá độ cho 19 người với số tiền 61 triệu đồng thì bị bắt quả tang.

Ðược biết, từ đầu mùa giải World Cup đến ngày bị bắt, Hùng đã thu lợi bất chính 514 triệu đồng. Vụ việc đang được tiếp tục điều tra xử lý.

Trước đó, ngày 30.6, Công an huyện đã bắt giữ 17 đối tượng tham gia đá gà ăn thua bằng tiền tại vườn cao su thuộc ấp Ninh Hưng 1, xã Chà Là do đối tượng Nguyễn Thanh Tâm- sinh năm 1993, ngụ ở địa phương tổ chức. Tang vật thu giữ gồm 1 cân đồng hồ, 3 giỏ xách đựng gà, 1 cặp cựa gà, 19 xe mô tô và hơn 18 triệu đồng.

Các đối tượng khai nhận, Tâm đứng ra tổ chức đá gà được gần bốn tháng nay, số tiền mỗi cặp từ 500.000 đến 1.000.000 đồng, Tâm hưởng lợi 10% số tiền cá độ. Những ngày gần đây, Tâm thường tổ chức cho từ 20 đến 30 người tham gia. Vụ việc đang được Công an huyện tiếp tục điều tra, làm rõ.

Tấn Lực - Phạm Công