Hotline: 02763.822322
|
Đọc báo in
Tải ứng dụng
Tư tưởng Hồ Chí Minh
Tư tưởng Hồ Chí Minh
Bát nháo chuyện mua bán trâu bò vùng biên giới
Thứ ba: 11:11 ngày 27/04/2010

Theo dõi Báo Tây Ninh trên
google news
(BTNO) - Kỳ cuối: Công ty Kim Thành và thương lái “tố” nhau

HTML clipboard

>> Kỳ 1: Từ một vụ buôn lậu bị phát hiện

>> Kỳ 2: Trâu bò “đại hạ giá”! 

>> Kỳ 3: Bất nhất trong xử lý

Kỳ cuối: Công ty Kim Thành và thương lái “tố” nhau

Thương lái “đóng cửa” công ty Kim Thành

Gần đây, một số thương lái ở xã Biên Giới gửi đơn đến nhiều cơ quan Nhà nước, phản ánh việc Công ty TNHH Kim Thành “kinh doanh sai trái”. Ông Trương Văn Hiếu (sinh năm 1963) cho biết nhiều thương lái ở khu vực các xã biên giới huyện Châu Thành bất bình với cách “làm ăn” của Công ty Kim Thành như: “xúi” thương lái hạ giá trâu bò khi đưa từ Campuchia vào Tây Ninh để được miễn thuế; tuỳ tiện thu của thương lái 200.000đồng/con trâu, bò khi đưa vào khu cách ly; Công ty Kim Thành thiếu trách nhiệm đối với số trâu bò của thương lái đưa vào khu cách ly của Công ty… Mâu thuẫn giữa Công ty Kim Thành và các thương lái ở khu vực xã Biên Giới ngày càng trở nên căng thẳng và đã có biểu hiện giải quyết bằng bạo lực.

Phía Công ty Kim Thành cũng tố cáo một số thương lái, trong đó có ông Ngô Văn Cảnh, ông Trương Văn Hiếu (cùng ngụ xã Biên Giới). Ông Lê Văn Mười- Phó giám đốc Công ty Kim Thành cho biết, ngày 11.3.2010, ông Cảnh và một số người khác đến khu cách ly của Công ty “gây náo loạn” và “có hành động côn đồ”, ngăn cản không cho Công ty xuất trâu bò bán ra ngoài và hăm doạ hành hung ông Mười. Ông Lục Chảy- Giám đốc Công ty cũng tố cáo ông Cảnh “có ý đồ dẹp công ty để dễ bề thao túng”. Vụ việc chưa được giải quyết thì ngày 30.3.2010, ông Lục Chảy lại tố cáo ông Trương Văn Hiếu đến khu cách ly kiểm dịch trâu bò hăm doạ giết chết ông Quân và bà Phượng là nhân viên của Công ty. Trước đó, ông Tùng (người đã “nộp phạt thay” ông Lục Chảy khi bị Công an Kinh tế tỉnh bắt giữ 49 con trâu, bò vào tháng 9.2009) đã đến Công ty Kim Thành đập nát biển hiệu của Công ty. Khi UBND xã Biên Giới mời hai bên ra xã giải quyết, ông Cảnh cùng một số người khác la lối, đập bàn rồi bỏ về.

Theo ông Mười, nguyên nhân khiến nhóm ông Cảnh, ông Hiếu… có những hành động khiêu khích quá đáng  là do “mâu thuẫn trong làm ăn”. Ông Mười cho rằng, những thương lái ở khu vực này không muốn phải mất chi phí 200.000 đồng/con bò hoặc trâu khi đưa vào khu cách ly. Hơn nữa, những thương lái này muốn trâu, bò của họ khi đưa vào Tây Ninh phải được xuất bán ngay chứ không phải “nằm chờ” 15 ngày trong khu cách ly và thực hiện các thủ tục khác theo quy định. Do đó, Công ty là “cái gai” đối với những thương lái có “truyền thống” buôn lậu trâu bò từ nhiều năm nay ở khu vực này. Còn việc các thương lái doạ “xử” vợ chồng ông Quân là vì ông này cũng là lái trâu bò nhưng “hợp tác” với Công ty Kim Thành.

Tại khu vực biên giới Châu Thành, nhiều trâu bò nhập lậu từ Campuchia được “đồng hoá” thành “trâu bò nội địa” để dễ đưa đi tiêu thụ

Giải thích lý do vì sao Công ty Kim Thành thu phí đến 200.000 đồng/con trâu, bò, ông Lê Văn Mười cho biết: Tiền phí dịch vụ trên gồm phí tiêm phòng 50.000 đồng/con (do cán bộ Thú y thực hiện); số còn lại là phí “phục vụ” cho trâu bò ở khu cách ly trong 15 ngày.

Cơ quan chức năng chưa giải quyết

Sau khi cơ quan chức năng phát hiện vụ nhập lậu trâu bò ở Công ty Kim Thành, ngày 15.1.2010, Sở Công thương Tây Ninh có Văn bản số 65 gửi UBND tỉnh về việc quản lý hoạt động mua, bán trâu bò tại các cửa khẩu phụ chưa có lực lượng Hải quan quản lý. Văn bản này cho biết, Sở Công thương và Bộ đội Biên phòng, Công an tỉnh, Sở NN&PTNT, Thú y, ngành chức năng huyện Châu Thành đã đi khảo sát thực tế tình hình mua bán trâu bò ở khu vực cửa khẩu phụ Vàm Trảng Trâu (xã Biên Giới). Qua khảo sát, các ngành chức năng nhận định: Trâu bò là loại hàng hoá trao đổi của cư dân biên giới, không thuộc loại hàng hoá cấm kinh doanh, hạn chế kinh doanh hoặc kinh doanh có điều kiện. Do đó, cư dân biên giới được phép mua trâu, bò của cư dân Campuchia và làm thủ tục tại cửa khẩu phụ Vàm Trảng Trâu, có xác nhận tại Trạm Kiểm soát Biên phòng thuộc Đồn Biên phòng 839. Khi cư dân biên gới không còn nhu cầu sử dụng hoặc sử dụng không hết, có thể bán lại. Doanh nghiệp được phép mua, vận chuyển số trâu bò này về cơ sở cách ly, kiểm dịch động vật theo quy định… Ngày 20.1.2010, UBND tỉnh Tây Ninh có Công văn số 134/UBND-KTTC, cho biết đồng ý với những nội dung đề nghị của Sở Công thương và các ngành chức năng trong việc quản lý hoạt động mua bán trâu bò tại cửa khẩu phụ.

Đến ngày 16.3.2010, các ngành chức năng tỉnh, huyện Châu Thành và đại diện Công ty Kim Thành có cuộc họp bàn biện pháp quản lý hoạt động mua bán trâu bò tại cửa khẩu phụ Vàm Trảng Trâu. Tại cuộc họp này, ông Nguyễn Quốc Dũng- Phó Chủ tịch UBND huyện Châu Thành đề nghị Công ty Kim Thành kết hợp với UBND xã Biên Giới công khai việc thu phí dịch vụ (200.000 đồng/con trâu, bò) trên cơ sở phải có sự đồng thuận và ủng hộ cao của các tổ chức và cá nhân có liên quan tham gia. Công ty Kim Thành chỉ được phép mua bán trâu bò, không được phép trao đổi hàng hoá khác. Tuy nhiên, cho đến nay, giữa Công ty và thương lái địa phương vẫn luôn ở thế “đối đầu”.

 Thiết nghĩ các ngành chức năng, chính quyền địa phương cần sớm xử lý rốt ráo tình trạng bát nháo trong hoạt động mua bán trâu bò ở khu vực biên giới huyện Châu Thành, xử lý nghiêm những hành vi vi phạm pháp luật trong lĩnh vực thương mại lẫn an ninh trật tự, nhằm đảm bảo an toàn dịch bệnh cho nội địa, đảm bảo an ninh trật tự và phát triển chăn nuôi, phát triển thương mại vùng biên giới vốn còn nghèo khó này.

BẢO TÂM

 

Từ khóa:
Báo Tây Ninh
Tin cùng chuyên mục