Theo dõi Báo Tây Ninh trên
(BTNO) -
Lợi dụng lúc bà Liên và những người khác không để ý, Phước đã cạy yên xe và lấy trộm tài sản bên trong cốp xe…

![]() |
Trần Hữu Phước (ngụ Hoà Thành) đã có thành tích 3 tiền án về tội trộm cắp tài sản. Lần chấp hành án xong gần đây nhất của Phước là năm 2010. Những tưởng sau khi ra tù sẽ tu tỉnh làm ăn, nhưng ngựa quen đường cũ, y vẫn thích tiêu xài hoang phí mà không cần bỏ sức lao động chân chính.
Toà thánh Cao Đài Tây Ninh vào những ngày sắp diễn ra đại lễ Hội yến Diêu Trì Cung (15 tháng 8 âm lịch) có rất đông tín đồ đến làm công quả. Trần Hữu Phước cũng đi làm công quả để… kiếm con mồi. Khoảng 9 giờ ngày 8.9.2011, y đến làm tại Khu sản xuất Phước Thiện (thuộc nội ô Toà thánh Cao Đài Tây Ninh). Tại đây, thấy bà Trương Thị Ngọc Liên (ngụ xã Trường Hoà, huyện Hoà Thành) đi mô tô đến làm công quả, Phước đã nảy sinh ý định trộm cắp tài sản. Sau một buổi sáng quan sát địa hình, chờ đợi thời cơ, đến 2 giờ 30 phút cùng ngày, lợi dụng lúc bà Liên và những người khác không để ý, Phước đã cạy yên xe và lấy trộm tài sản bên trong cốp xe gồm 1 sợi dây chuyền 5,5 chỉ vàng 24K, 1 chiếc nhẫn 1 chỉ vàng 24K, 2 chiếc nhẫn 2 chỉ vàng 18K. Đến chiều, bà Liên ra về thì phát hiện tài sản bị mất nên đã trình báo cơ quan công an.
Nhận được tin báo, Công an huyện Hoà Thành nhanh chóng vào cuộc. Bằng biện pháp nghiệp vụ, trinh sát xác định Phước là nghi can số một. Ngày 9.9.2011, trinh sát nắm được một nguồn tin quý giá là tên Phước vừa mua 1 mô tô mới. Ngay lập tức Phước được mời về cơ quan Công an. Qua đấu tranh, đến 22 giờ Phước đã cuối đầu khai nhận hành vi trộm cắp tài sản. Sau khi lấy trộm tài sản, Phước đem bán hết số vàng được 29 triệu đồng, mua mô tô và tiêu xài. Công an huyện Hoà Thành đã thu hồi toàn bộ tài sản trả lại cho bà Trương Thị Ngọc Liên và tạm giữ Trần Hữu Phước, hoàn chỉnh hồ sơ để xử lý theo pháp luật.
A.N