BAOTAYNINH.VN trên Google News

Bắt tụ điểm đá gà ở Gò Dầu  

Cập nhật ngày: 09/03/2020 - 19:00

BTNO - Ngày 9.3, Cơ quan cảnh sát điều tra Công an huyện Gò Dầu cho biết đang tạm giữ hình sự 4 đối tượng về hành vi đánh bạc.

Trước đó, vào lúc 12 giờ ngày 8.3, Công an xã Hiệp Thạnh phối hợp Công an huyện Gò Dầu ập vào tụ điểm đá gà trên và bắt quả tang hàng chục người đang sát phạt nhau. Phát hiện lực lượng chức năng, một số người đã bỏ trốn. Công an mời về làm việc 26 người và thu giữ tang vật gồm 39 xe mô tô, 1 ô tô, 5 con gà, trên 94,7 triệu đồng và nhiều dụng cụ liên qua khác. 

Những người tham gia đá gà bị Công an Gò Dầu bắt giữ.

Qua làm việc, Công an củng cố chứng cứ tạm giữ hình sự 4 đối tượng Nguyễn Văn Tuấn (sn 1982, ngụ ấp Lộc Hiệp, xã Lộc Ninh, huyện Dương Minh Châu), Nguyễn Văn Phong (sn 1978, ngụ ấp Phước Bình, xã Phước Minh, huyện Dương Minh Châu), Nguyễn Khánh Hoà (sn 1984, ngụ khu phố Lộc Khê, phường Gia Lộc, thị xã Trảng Bàng) và Phan Thanh Lập (sn 1986, ngụ khu phố 2, phường An Hoà, thành phố Biên Hoà, tỉnh Đồng Nai).

Tụ điểm đá gà này tụ tập ở khu vực vườn nhãn của ông Nguyễn Thành Xiên (ấp Xóm Bố, xã Hiệp Thạnh), hoạt động hàng ngày từ khoảng 10 giờ đến 15 giờ thì tan sòng. Khi người có gà muốn đá gà ăn thua bằng tiền thì điện thoại cho Dương Hồng Nhi (sn 1985, ngụ ấp 2, xã Bàu Đồn) để Nhi tìm gà bắt cặp đá. Mỗi cặp gà đá trung bình chủ gà sẽ ra cược từ 5-20 triệu đồng, tiền cược thắng thua được chung chi ngay sau mỗi trận đá.

Dương Hồng Nhi làm trọng tài, chuẩn bị nước, cân, băng cựa để phục vụ việc đá gà và thu tiền mỗi trận đá gà là 10% trên số tiền đặt cược, thu lợi bất chính mỗi ngày từ vài triệu đến hàng chục triệu đồng. 

Hiện Công an huyện Gò Dầu đang tiếp tục điều tra làm rõ.

T.N - Minh Nhật