Hotline: 02763.822322
|
Đọc báo in
Tải ứng dụng
Toàn Đảng, toàn dân, toàn quân Tây Ninh tích cực thi đua xây dựng quê hương giàu đẹp, văn minh Nhiệt liệt chào mừng Đại hội đại biểu Đảng bộ Tây Ninh
Toàn Đảng, toàn dân, toàn quân Tây Ninh tích cực thi đua xây dựng quê hương giàu đẹp, văn minh Nhiệt liệt chào mừng Đại hội đại biểu Đảng bộ Tây Ninh
Belarus chỉ trích chính sách cấm vận của Mỹ
Thứ ba: 12:41 ngày 16/08/2011

Theo dõi Báo Tây Ninh trên
google news
(BTNO) - Thủ tướng Belarus Mikhail Myasnikovich đã kịch liệt chỉ trích việc Mỹ vừa áp đặt thêm các biện pháp cấm vận đối với một số công ty thuộc sở hữu nhà nước Belarus.

Phát biểu trong cuộc gặp người đồng cấp Nga Vladimir Putin mới đây tại Moscow, Thủ tướng Belarus Mikhail Myasnikovich đã kịch liệt chỉ trích việc Mỹ vừa áp đặt thêm các biện pháp cấm vận đối với một số công ty thuộc sở hữu nhà nước. Ông Myasnikovich cho đây là “hành động gây hấn” và là một “đòn tấn công” nhằm vào các doanh nghiệp có quan hệ với Nga.

Thủ tướng Nga Vladimir Putin bắt tay người đồng cấp Belarus Mikhail Myasnikovich trong cuộc họp báo chung tại Moscow. Ảnh: Reuters.

Hồi tuần rồi, Mỹ thông báo áp đặt cấm vận đối với Nhà máy sản xuất vỏ xe Belshina, Công ty phân bón Grodno Azot, Hãng cáp điện Grodno Khimvolokno và Nhà máy lọc dầu Naftan vì những doanh nghiệp này thuộc Công ty cổ phần Belneftekhim thuộc quyền sở hữu nhà nước, vốn cũng đang bị cấm vận. Bộ Ngân khố Mỹ tuyên bố, việc cấm vận này nhằm trừng phạt chính quyền Tổng thống Alexander Lukashenko có liên quan đến việc trấn áp lực lượng đối lập. Trước đó, Mỹ cũng đã áp đặt lệnh cấm du lịch và một số biện pháp cấm vận đối với Tổng thống Belarus và một số quan chức nước này vì cho rằng chính quyền ông Lukashenko đã gian lận để tái đắc cử hồi tháng 12.2010.

“Tôi cho rằng, đây là hành động gây hấn chống lại nhân dân Belarus, một đòn tấn công nhằm vào nền kinh tế Belarus, đặc biệt là những lĩnh vực hợp tác với Liên bang Nga” – ông Myasnikovich nói. Thủ tướng Nga Vladimir Putin từ chối bình luận về các biện pháp cấm vận mới của Mỹ nhưng ông cho rằng, những biện pháp này không mấy tác dụng, trái lại nó còn gây hiệu ứng ngược.

Trong nhiều năm qua, bất chấp việc có những khi mối quan hệ với Belarus “sóng gió” do bất đồng với Tổng thống Lukashenko, nhưng Nga vẫn duy trì “sự bảo hộ” đối với nền kinh tế nước cộng hoà thuộc Liên Xô cũ với những khoản cho vay lãi suất thấp khổng lồ và bán khí đốt với giá ưu đãi.

HY UYÊN

(Theo Reuters)

Từ khóa:
Báo Tây Ninh
Tin cùng chuyên mục
Ý kiến bạn đọc
Báo Tây Ninh