Hotline: 02763.822322
|
Đọc báo in
Tải ứng dụng
Tư tưởng Hồ Chí Minh Đại hội Đảng
Tư tưởng Hồ Chí Minh Đại hội Đảng
Bến Cầu: Bảo hiểm thất nghiệp còn nhiều bất cập
Thứ sáu: 05:59 ngày 31/08/2012

Theo dõi Báo Tây Ninh trên
google news
(BTNO) -  Trong 7 tháng đầu năm 2012, Bảo hiểm xã hội huyện Bến Cầu đã chi trả bảo hiểm cho khoảng 700 lao động thất nghiệp với tổng số tiền trên 3 tỷ đồng.

(BTNO)- Trong thời gian qua, tình hình giải quyết chế độ Bảo hiểm thất nghiệp (BHTN) cho người lao động ở Bến Cầu đã dần đi vào nề nếp, góp phần bảo đảm an sinh xã hội, giảm bớt gánh nặng cuộc sống và tạo được niềm tin cho người lao động thất nghiệp. Trong năm 2011, số người tham gia BHTN tăng 175%, số tiền tăng 590% so với năm 2010. Trong 7 tháng đầu năm 2012, Bảo hiểm xã hội huyện Bến Cầu đã chi trả bảo hiểm cho khoảng 700 lao động thất nghiệp với tổng số tiền trên 3 tỷ đồng. Trong đó người được hưởng bảo hiểm thất nghiệp cao nhất trên 2 triệu đồng và thấp nhất 660.000đồng.

Bảo hiểm xã hội huyện Bến Cầu chi trả bảo hiểm thất nghiệp cho người lao động.

Thực tế việc giải quyết chế độ BHTN cũng còn nhiều bất cập, một tronng những nguyên nhân gây nên tình trạng này là do còn một số doanh nghiệp chưa hiểu hoặc cố tình không hiểu những qui định của pháp luật về BHTN, dẫn đến việc chậm trể hoàn thiện hồ sơ đăng ký thất nghiệp; một số doanh nghiệp nợ đóng BHTN hoặc không tham gia đóng BHTN cho người lao động. Bên cạnh đó, còn một bộ phận người lao động ngại tham gia BHTN, cho rằng trong điều kiện giá cả tăng nhưng thu nhập không ổn định nên không muốn đồng lương của mình bị hao hụt; có nơi lao động tham gia đủ 12 tháng BHTN rồi xin nghỉ việc để được hưởng trợ cấp thất nghiệp, sau đó xin làm việc lại.

Mặt khác, do thời hạn quy định hoàn thiện hồ sơ BHTN tương đối ngắn, gây  sức ép về mặt thời gian cho người lao động, đơn vị sử dụng lao động và cả cơ quan Bảo hiểm xã hội; đa số người lao động tham gia BHTN đủ 12 tháng rồi xin nghỉ việc để được hưởng trợ cấp thất nghiệp nên không tham gia đóng bảo hiểm liên tục 20 năm, do vậy không được hưởng lương hưu…

Để người lao động hiểu rõ hơn về quyền và lợi ích của mình, các ngành chức năng cần tuyên truyền sâu rộng hơn, để người lao động nắm vững chính sách về BHTN, tự bảo vệ quyền lợi của mình; loại bỏ tâm lý chủ quan, ỷ lại cho rằng cứ mất việc, thôi việc là được hưởng trợ cấp thất nghiệp.

Ngọc Huệ-Nguyễn Thiện

 

Từ khóa:
Tin cùng chuyên mục