Theo dõi Báo Tây Ninh trên
(BTNO) -
(BTNO) - Người dân, cán bộ ấp Thuận Đông cho rằng Chủ tịch UBND xã xây nhà “lấn đường, lấp cống”, làm ảnh hưởng xấu đến đường giao thông nông thôn ở ấp Thuận Đông (xã Lợi Thuận, huyện Bến Cầu).

|
Nhiều người dân, cán bộ ấp Thuận Đông phản ánh vụ việc với phóng viên.
Vừa qua, một số người dân ngụ ấp Thuận Đông (xã Lợi Thuận) đã có đơn gửi HĐND huyện Bến Cầu, UBND huyện Bến Cầu, kiến nghị xem xét giải quyết trường hợp của ông Nguyễn Văn Luông- Phó Bí thư Đảng uỷ, Chủ tịch UBND xã Lợi Thuận về việc ông Luông xây nhà lấn đường, lấp cống thoát nước.
Theo các hộ dân, trước kia con đường này (156) có con mương thoát nước nằm cạnh hàng rào nhà ông Luông. Gần đây, ông Luông xây nhà đã đổ xà bần lấp mất con mương và trồng cây lên vị trí con mương cũ nên nước mưa đổ thẳng xuống đường, làm xói lở đường đất cấp phối sỏi đỏ. “Người dân ở đây còn nghèo, mỗi lần vận động dân đóng góp làm đường đâu phải đơn giản. Cho nên việc mương bị lấp làm cho con đường này mau xói lở, hư hỏng. Người dân và cán bộ ấp đã mấy lần gặp trực tiếp ông Luông, đề nghị ông trả nguyên hiện trạng con mương trước đây nhưng ông không đồng ý. Lãnh đạo UBND xã mà làm như thế thì làm sao người dân tín nhiệm, nghe theo được”, một người dân nói.
Từ khi xảy ra vụ việc, người dân, cán bộ ấp Thuận Đông đã kiến nghị UBND xã, Đảng uỷ xã xem xét giải quyết vụ việc nhưng hơn 3 tháng sau vẫn không được đáp ứng. Bức xúc, vừa qua, phó ban quản lý ấp Thuận Đông đã chủ trì cuộc họp với một số hộ dân về vấn đề này. Các hộ dân thống nhất kiến nghị lên cấp trên xem xét, xử lý vụ việc một cách khách quan.
Mới đây, trực tiếp làm việc với phóng viên, nhiều cán bộ ấp Thuận Đông và đại diện một số hộ dân ở ấp này khẳng định việc ông Luông lấp mương thoát nước công cộng là có thật. Các hộ dân còn kiến nghị cơ quan có thẩm quyền xác minh, làm rõ diện tích đất của ông Luông vì cho rằng ông đã có hành vi lấn một diện tích khá lớn đất đường công cộng.
Trao đổi với phóng viên, ông Luông phủ nhận thông tin về việc ông lấp con mương thoát nước cạnh nhà, cũng như việc lấn đất đường công cộng. Ông cho biết hoàn toàn không có con mương nào ở đây hết. Ông chỉ đổ xà bần cạnh hàng rào để chân tường rào không bị sạt lở thôi. Ông Luông cho rằng một số hộ dân và cán bộ ấp phản ánh không đúng sự thật. “Nếu tôi sai, tôi sẵn sàng xin lỗi người dân. Nếu người dân phản ánh không đúng thì cũng phải chịu trách nhiệm về lời nói của mình”.
Trước sự việc trên, thiết nghĩ cơ quan có thẩm quyền huyện Bến Cầu cần sớm vào cuộc làm rõ nội dung phản ánh của người dân, không nên để kéo dài sự “im lặng” như vừa qua, gây ảnh hưởng xấu trong dư luận địa phương.
BẢO TÂM