Hotline: 02763.822322
|
Đọc báo in
Tải ứng dụng
Tư tưởng Hồ Chí Minh Đại hội Đảng
Tư tưởng Hồ Chí Minh Đại hội Đảng
Bến Cầu: Khẩn trương dập dịch sốt xuất huyết
Thứ sáu: 07:13 ngày 15/08/2014

Theo dõi Báo Tây Ninh trên
google news
(BTNO) - (BTNO)- Chiều 13.8, nhân viên y tế của Trung tâm Y tế huyện Bến Cầu tiến hành phun hóa chất dập dịch sốt xuất huyết ở xã Long Giang, huyện Bến Cầu.

Nhân viên y tế tiến hành phun hóa chất dập dịch sốt xuất huyết ở ấp Bảo, xã Long Giang

 

Bác sĩ Lê Văn Lất, Phó Giám đốc Trung tâm Y tế huyện Bến Cầu cho biết: "Từ ngày 31.7 đến 8.8.2014, Trung tâm Y tế huyện Bến Cầu ghi nhận có 32 ca nghi mắc sốt xuất huyết tại hai ấp Cao Su và Long Tân thuộc xã Long Giang. Trong đó, biết chính xác có 3 ca dương tính với bệnh sốt xuất huyết. Hiện nay, các ca này sức khỏe ổn định và hầu hết đều đã xuất viện, không có trường hợp nào tử vong".

Bác sĩ Lất cho biết thêm, ngay sau khi phát hiện ổ dịch sốt xuất huyết ở hai ấp này, Trung tâm Y tế huyện Bến Cầu tiến hành khảo sát thực tế, nhận thấy chỉ số côn trùng ở hai ấp này khá cao. Trung tâm liền xin chủ trương của Sở Y tế và Trung tâm Y tế dự phòng tỉnh sử dụng nguồn kinh phí phòng chống dịch khẩn cấp. Được sự đồng ý của Sở Y tế, Trung tâm Y tế dự phòng tỉnh đã triển khai tập huấn cho lực lượng cộng tác viên, phối hợp các địa phương tiến hành diệt lăng quăng trong 2 ngày 8 và 9.8.2014 tại hai ấp trên. Sau khi chỉ số côn trùng xuống thấp, nhân viên y tế tiến hành phun hóa chất dập dịch đợt 1. Một tuần sau tiếp tục phun hóa chất dập dịch đợt 2. Từ ngày 10.8.2014, Trung tâm Y tế huyện mở chiến dịch phun hoá chất dập dịch sốt xuất huyết trên toàn xã Long Giang.

Theo bác sĩ Lất, những năm trước, năm nào ở Bến Cầu cũng có một hai trường hợp mắc bệnh sốt xuất huyết, tỷ lệ thấp, không đáng kể. Sở dĩ năm nay ở hai ấp Cao Su và Long Tân có số lượng người mắc bệnh tăng cao là vì có những ngày mưa lớn kéo dài, ở hai ấp này có nhiều hộ gia đình còn sử dụng lu chứa nước trong nhà vệ sinh, không có nắp đậy, sử dụng dài ngày nên thuận lợi cho lăng quăng phát triển.

Ngoài ra, nhiều hộ gia đình trong khu vực chưa chú trọng dọn dẹp vệ sinh, phát quang bụi rậm, lật úp những vật dụng có thể chứa nước (như chậu kiểng, vỏ xe v.v...) nên vô tình biến những vật dụng này thành nơi sinh sản cho muỗi gây bệnh sốt xuất huyết.

Trung tâm Y tế huyện Bến Cầu đã chủ động tổ chức tập huấn công tác tuyên truyền, giáo dục sức khỏe cho cán bộ y tế của các trạm y tế các xã còn lại. Đối với những hộ dân dùng lu chứa nước trong nhà, cán bộ y tế đã đến tận nhà hướng dẫn người dân cách vệ sinh, buộc mỗi ngày phải xúc lu, thay nước mới vào sử dụng…

Dương- An

Từ khóa:
data:
Báo Tây Ninh
Tin cùng chuyên mục