BAOTAYNINH.VN trên Google News

Bến Cầu: Phạt tù các đối tượng tổ chức và môi giới cho người khác xuất cảnh trái phép 

Cập nhật ngày: 25/03/2021 - 22:28

BTNO - Vừa qua, tại bến xe Nhất Phương (ấp Thuận Tây, xã Lợi Thuận), TAND huyện Bến Cầu mở phiên toà xét xử 2 vụ án tổ chức và môi giới cho người khác xuất cảnh trái phép.

Trịnh Văn Kiên và Nguyễn Văn Bình tại phiên toà.

Tại phiên toà, HĐXX tuyên phạt các bị cáo Trịnh Văn Kiên (tài xế, 38 tuổi, ngụ quận 9, TP.Hồ Chí Minh) 7 năm tù về tội “Tổ chức cho người khác xuất cảnh trái phép”, phạt bổ sung số tiền 10 triệu đồng; Nguyễn Văn Bình (32 tuổi, ngụ xã Long Chữ, huyện Bến Cầu) 6 năm tù về tội “Môi giới cho người khác xuất cảnh trái phép”.

Theo cáo trạng, khoảng tháng 9.2020, do thường lái xe chở hàng hoá qua lại cửa khẩu quốc tế (CKQT) Mộc Bài, Bình có quen với một phụ nữ tên Út sinh sống ở Campuchia. Út thuê Bình tìm người đưa 6 người Việt Nam sang Campuchia với tiền công 2 triệu đồng/người, riêng tiền môi giới cho Bình là 1 triệu đồng/người.

Biết Kiên lái xe ô tô đầu kéo thường xuyên qua lại cửa khẩu nên Bình nhờ Kiên đưa 6 người sang Campuchia. Khoảng 10 giờ 15 phút ngày 6.10.2020 Kiên điều khiển xe đầu kéo biển kiểm soát 61C-406.25 có gắn rơ mooc, sau khi chất hàng hoá lên xe để đi Campuchia, Kiên đón 6 người tại khu khu vực khu công nghiệp Củ Chi, TP.Hồ Chí Minh, cho họ trốn trong cabin xe. Khi đến cửa khẩu, Kiên không khai báo 6 người đi trên xe nên bị Đồn Biên phòng CKQT Mộc Bài phát hiện bắt giữ.

6 người vi phạm đi trên xe của Kiên đã bị Đồn Biên phòng CKQT Mộc Bài xử phạt hành chính theo quy định.

* Trong vụ án thứ hai, TAND huyện Bến Cầu xét xử 2 bị cáo Lê Văn Diễn (35 tuổi, ngụ ấp Long Cường, xã Long Chữ) và Nguyễn Văn Trung (38 tuổi, ngụ ấp Long An, xã Long Thuận) về tội “Tổ chức cho người khác xuất cảnh trái phép”.

Ngày 17.8.2020, Cao Thị Vân Đô (30 tuổi, ngụ tỉnh Đồng Nai) được chồng tên Hùng (35 tuổi, đang làm thuê ở Campuchia) điện thoại về kêu đến khu vực CKQT Mộc Bài sẽ có người đưa sang Campuchia.

Ngày 21.8.2020, Đô nhờ người tên Lập (ở gần nhà) đưa đến nhà nghỉ C.Đ (xã An Thạnh, huyện Bến Cầu) thuê phòng, chờ người đến đón. Khoảng 18 giờ 30 phút cùng ngày, một người tên Tú ở Campuchia điện thoại thuê Lê Văn Diễn và Nguyễn Văn Trung đưa Đô sang Campuchia với giá tiền 3,5 triệu đồng. Khi cả 2 đưa Cao Thị Vân Đô đi bằng xe mô tô đến khu vực ấp Long An, xã Long Thuận thì bị chiến sĩ Đồn Biên phòng CKQT Mộc Bài phát hiện bắt giữ.

HĐXX tuyên phạt Lê Văn Diễn 5 năm tù và Nguyễn Văn Trung 2 năm  tù; riêng Cao Thị Vân Đô bị Đồn Biên phòng Cửa KQT Mộc Bài xử phạt hành chính theo quy định.

Hùng Dũng