Hotline: 02763.822322
|
Đọc báo in
Tải ứng dụng
Tư tưởng Hồ Chí Minh Đại hội Đảng
Tư tưởng Hồ Chí Minh Đại hội Đảng
Bến Cầu: Tích cực hạn chế tình trạng sang casino đánh bạc
Thứ năm: 03:38 ngày 03/10/2013

Theo dõi Báo Tây Ninh trên
google news
(BTNO) - Khó khăn cho huyện Bến Cầu hiện nay là khi các đối tượng đánh bạc trở về Việt Nam, Công an không thể xử lý về hành vi đánh bạc mà chỉ có thể xử lý hành vi khác như xuất nhập cảnh trái phép mà thôi.

Khó khăn cho huyện Bến Cầu hiện nay là khi các đối tượng đánh bạc trở về Việt Nam, Công an không thể xử lý về hành vi đánh bạc mà chỉ có thể xử lý hành vi khác như xuất nhập cảnh trái phép mà thôi.

4 bị cáo cưỡng đoạt tiền đi casino đánh bạc bị TAND Bến Cầu xét xử ngày 3.9.2013, bị cáo Thành đứng bìa phải

(BTN) - Từ khi có các casino (sòng bạc) ở bên kia biên giới Việt Nam - Campuchia giáp với huyện Bến Cầu, cuộc sống của một bộ phận người dân ở các xã, thị trấn trên địa bàn huyện bị xáo trộn trước “ma lực” của trò đỏ đen. Đến nay, chưa ai thống kê chính xác được số thiệt hại do mê cờ bạc ở các casino gây ra, nhưng qua một số vụ phá sản của các “đại gia” và nhiều vụ vi phạm pháp luật đã từng xảy ra cho thấy hậu quả của việc đến cờ bạc ở các casino là không hề nhỏ.

Minh chứng về hậu quả của việc đi casino qua báo cáo của ngành toà án cho thấy: Chỉ trong 9 tháng năm 2013, TAND huyện Bến Cầu đã đưa ra xét xử đến 42 vụ án hình sự có liên quan đến việc đánh bạc tại casino, bao gồm: trộm cắp 32 vụ, cướp 3 vụ, lạm dụng 3 vụ, lừa đảo 2 vụ, cưỡng đoạt tài sản 1 vụ.

Điển hình là mới đây, TAND huyện đã đưa ra xét xử 4 bị cáo về tội “Cưỡng đoạt tài sản” với mức án chung là 123 tháng tù đối với Phan Công Thành (ngụ tỉnh Đồng Nai), Nguyễn Tấn Tài (ngụ huyện Dương Minh Châu), Bùi Văn Minh và Nguyễn Thanh Nhân (cùng ngụ tại xã Lợi Thuận, huyện Bến Cầu). Trong đó, bị cáo Thành toan tính cưỡng đoạt tiền của chính gia đình mình. Từ thành phố Biên Hoà (tỉnh Đồng Nai), Thành mang theo 6 triệu đồng sang casino đánh bài thua hết, sau đó Thành vay tại đây 40 triệu đồng tiếp tục chơi và lại thua hết tiền đành phải “thế thân” cho Nguyễn Tấn Tài và Bùi Văn Minh. Để có tiền trả nợ, Thành cho số điện thoại của cha mình là một nhà giáo về hưu để Tài, Minh điện thoại đòi nợ.

Khi Tài chuẩn bị liên lạc, Thành nảy sinh ý định “tống tiền” gia đình lên thêm 60 triệu đồng nữa. Quá lo lắng, em rể Thành bỏ công việc mang tiền đi chuộc Thành về và trong lúc Thành nhận tiền, Công an Bến Cầu bắt quả tang. Từ nạn nhân biến thành kẻ tội đồ, Thành phải lãnh án 30 tháng tù.

Trong thời gian qua, để ngăn chặn những người có “máu mê” sang casino đánh bạc, huyện Bến Cầu đã chỉ đạo các cơ quan, ban ngành, đoàn thể, UBND các xã, thị trấn tuyên truyền, vận động nhân dân chấp hành nghiêm các quy định của pháp luật về xử lý tệ nạn cờ bạc.

Riêng Công an huyện và các xã, thị trấn tăng cường các biện pháp nghiệp vụ, tập trung lực lượng, áp dụng nhiều biện pháp đấu tranh để xử lý quyết liệt, triệt để đối với các hành vi vi phạm pháp luật liên quan đến casino; lập danh sách nhiều đối tượng thường xuyên đánh bạc, các đối tượng đánh bạc thua mượn tiền, bị bắt thế thân; đối tượng môi giới, chào card; đối tượng bắt giữ người trái pháp luật, cho vay nặng lãi ở các casino, đồng thời thông báo về địa phương, nơi cư trú đối với số đối tượng này.

Từ động thái tích cực, đến nay số lượng người dân Bến Cầu sang casino đánh bạc đã giảm đáng kể. Tuy nhiên, vẫn còn một số người chưa “dứt” được máu đỏ đen, vẫn sang casino chơi bài, do đó mà các tệ nạn xã hội liên quan đến casino như: lừa đảo, trộm cắp- nhất là lấy xe mô tô đem bán rẻ, thế chấp để có tiền chơi bài vẫn còn xảy ra.

Khó khăn cho huyện Bến Cầu hiện nay là khi các đối tượng đánh bạc trở về Việt Nam, Công an không thể xử lý về hành vi đánh bạc mà chỉ có thể xử lý hành vi khác như xuất nhập cảnh trái phép mà thôi.

HÙNG - DŨNG

 

 

Từ khóa:
Tin cùng chuyên mục