BAOTAYNINH.VN trên Google News

Bến Cầu: Xét xử 2 kẻ hám lợi, buôn lậu tổ yến

Cập nhật ngày: 17/03/2010 - 06:07

Sáng 17.3, tại trụ sở UBND xã Long Thuận, TAND huyện Bến Cầu đã đưa ra xét xử sơ thẩm lưu động vụ án buôn lậu tổ yến với số lượng lớn đối với các bị cáo: Võ Ngọc Phượng- sinh năm 1973, ngụ tại 273/34 Phan Văn Khoẻ, P5, Q6, TP.HCM và bị cáo Nguyễn Văn Trung- sinh năm 1970, ngụ tại 251/6 đường Hậu Giang P5,Q6 TP. HCM.

Theo cáo trạng: Võ Ngọc Phượng có quen biết một người đàn ông tên Malaka quốc tịch Malaysia. Hai bên thoả thuận mua tổ yến với giá 6,3 triệu đồng/kg. Võ Ngọc Phượng đưa trước cho “đối tác” 250 triệu đồng, trong đó Nguyễn Văn Trung (anh chồng của Phượng) hùn 32 triệu đồng. Ngày 5.9.2009, Phượng nhờ Trung sang Malaysia để nhận hàng, đến nơi Trung gặp một người đàn ông tên A Cường nhận 4 túi hàng. Ngày 9.9.2009, Trung chuyển số hàng trên về Việt Nam. Nhưng để tránh sự kiểm soát của cơ quan chức năng, Trung đáp máy bay về Phnom Penh (Campuchia) rồi đi đường bộ đến Bavet (Svay Rieng – Campuchia) rồi điện thoại cho Phượng lên nhận hàng.

Võ Ngọc Phượng và Nguyễn Văn Trung nghe HĐXX tuyên án.

Phượng đi trên chiếc ô tô biển số 52Z- 4006 đến một quán cà phê thuộc ấp Tân Lập, xã Tiên Thuận, huyện Bến Cầu để nhận hàng. Trong lúc đang bốc hàng thì bị Công an xã Tiên Thuận phát hiện bắt giữ và giao công an huyện xử lý.

Tại cơ quan CSĐT hai bị cáo đã khai nhận số tổ yến nói trên có trọng lượng là 108 kg được mua tại Malaysia với số tiền là 864 triệu đồng. Nếu bán ra tại Việt Nam có thể thu về hơn 1 tỷ đồng.

Xét thấy tính chất của vụ án buôn lậu tổ yến nói trên gây xáo trộn thị trường trong nước do số lượng hàng lậu khá lớn, HĐXX đã tuyên Võ Ngọc Phượng 6 năm 6 tháng tù, phạt bổ sung 10 triệu đồng. Nguyễn Văn Trung nhận án 6 năm tù phạt bổ sung 10 triệu đồng

MINH TIÊN