Theo dõi Báo Tây Ninh trên
(BTNO) -
TAND huyện Bến Cầu đưa ra xét xử sơ thẩm lưu động hai vụ án chống người thi hành công vụ và buôn bán chất ma tuý tại Trung tâm văn hoá cộng đồng xã Tiên Thuận.

Mới đây, tại Trung tâm văn hoá cộng đồng xã Tiên Thuận, TAND huyện Bến Cầu đưa ra xét xử sơ thẩm lưu động hai vụ án chống người thi hành công vụ và buôn bán chất ma tuý.
![]() |
Bị cáo Bùi Văn Chinh |
* Vụ án thứ nhất, bị cáo là Bùi Văn Chinh (SN 1975, ngụ ấp Bàu Tràm Lớn, xã Tiên Thuận, huyện Bến Cầu). Cáo trạng của Viện KSND huyện Bến Cầu cho biết: sau tiệc rượu thâu đêm tại ấp Bàu Tràm Lớn, đến khoảng 7 giờ sáng ngày 13.2.2010, Chinh đã say khướt nhưng chưa chịu ra về, và bắt đầu gây rối trật tự. Có người thấy vậy liền điện báo Công an xã Tiên Thuận. Công an xã cử công an viên Trần Trung Hiếu phụ trách ấp Bàu Tràm Lớn đến giải quyết vụ việc. Nhưng khi anh Hiếu đến khuyên can, chẳng những Chinh không nghe mà còn có thái độ chống đối, nên Hiếu liền gọi anh Lâm Anh Tuấn, Đội trưởng Đội tuần tra nhân dân đến hỗ trợ. Thế là anh Tuấn cũng bị tên Chinh mắng chửi luôn. Sau đó, Chinh đập đầu vào vách nhà đòi tự tử. Thấy khó có thể khuyên can được tay “ma men” này nên anh Tuấn điện báo lực lượng đến hỗ trợ. Trong lúc đó, bất ngờ tên Chinh chộp khúc cây dài hơn 1m đánh thẳng vào đầu anh Tuấn, khiến anh té xuống đất bất tỉnh, chiếc mũ bảo hiểm trên đầu anh Tuấn cũng bể nát. Mọi người vội đưa anh Tuấn đến bệnh viện để cấp cứu. Cùng lúc này, Cảnh sát 113 và lực lượng Công an huyện cũng vừa đến khống chế tên Chinh đưa về trụ sở.
HĐXX đã tuyên phạt 12 tháng tù giam đối với bị cáo Bùi Văn Chinh, can tội chống người thi hành công vụ.
* Vụ án thứ hai, đối với hai bị cáo Nguyễn Chí Tâm (tự Cu Lửa, SN 1988, ấp Thuận Hoà, xã Lợi Thuận, huyện Bến Cầu) và Hồ Thị Thanh Tâm (tự Bé, SN 1992, khu phố 1, thị trấn Bến Cầu) can tội tàng trữ, buôn bán trái phép chất ma tuý.
Kết quả điều tra của cơ quan CSĐT Công an huyện Bến Cầu cho biết: Vào lúc 12 giờ 15 phút ngày 13.11.2010, Đội Cảnh sát phòng chống tội phạm ma tuý, Công an huyện Bến Cầu phát hiện, bắt quả tang tại quán cà phê Anh Thư (khu phố 3, thị trấn Bến Cầu) ba đối tượng Nguyễn Chí Tâm, Hồ Thị Thanh Tâm và Hà Trung Hiếu đang buôn bán ma tuý cho các con nghiện. Vật chứng thu giữ tại hiện trường gồm: 27 đoạn ống nhựa chứa chất bột màu trắng, 3 lưỡi lam, 3 hộp quẹt ga, 4 kim tiêm, 3 điện thoại di động, 490.000 đồng tiền VND, 1 USD và 1 xe mô tô hiệu Max biển số 70L6-2486. Riêng 27 đoạn ống nhựa có chứa chất bột màu trắng, theo kết quả giám định số 2114/C54B ngày 15.11.2010 của Phân viện KHHS tại TP.HCM kết luận có chứa thành phần heroin, trọng lượng 0,3338 gam.
Tại cơ quan điều tra, Hồ Thị Thanh Tâm khai nhận có quen biết và chung sống như vợ chồng đối với Hà Trung Hiếu. Vào lúc 10 giờ ngày 13.11.2010, Hiếu hẹn với Hồ Thị Thanh Tâm và Nguyễn Chí Tâm gặp nhau tại khu phố 3 rồi dùng xe mô tô chở nhau đến cầu Gò Chai thuộc xã Long Vĩnh, huyện Châu Thành để mua một cục heroin với giá 700.000 đồng, đem về dùng lưỡi lam phân thành 27 tép và trong lúc bọn họ đang bán ma tuý cho các con nghiện thì bị bắt quả tang, tên Hà Trung Hiếu đã chạy thoát.
![]() |
Hai bị cáo Nguyễn Chí Tâm và Hồ Thị Thanh Tâm |
Theo cáo trạng của Viện KSND huyện Bến Cầu, bị cáo Nguyễn Chí Tâm và Hồ Thị Thanh Tâm đã nhiều lần đến TP.HCM và cầu Gò Chai (Châu Thành) mua ma tuý về phân lẻ ra từng tép để sử dụng và bán lại cho con nghiện.
Trong phần thẩm vấn và tranh tụng tại phiên toà đã thể hiện hành vi của hai bị cáo Nguyễn Chí Tâm và Hồ Thị Thanh Tâm là hết sức nguy hiểm cho xã hội nên cần xử lý nghiêm mới có tác dụng răn đe, giáo dục và ngăn ngừa tội phạm. HĐXX tuyên phạt Hồ Thị Thanh Tâm 6 năm tù giam, Nguyễn Chí Tâm 9 năm tù giam, đồng thời phạt bổ sung mỗi bị cáo 5 triệu đồng. Riêng đối với Hà Trung Hiếu, cơ quan điều tra đã phát lệnh truy nã khi nào bắt được sẽ đưa ra xét xử tại phiên toà khác.
Minh Tiên