BAOTAYNINH.VN trên Google News

'Bệnh nhân 36' tái dương tính sau xuất viện 

Cập nhật ngày: 25/04/2020 - 09:46

Bệnh nhân có 6 lần xét nghiệm âm tính sau xuất viện, lần xét nghiệm thứ bảy, vào ngày cuối cùng của quá trình theo dõi, thì dương tính.

Bác sĩ Đinh Thế Hùng, Giám đốc Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật tỉnh Bình Thuận, cho biết mẫu bệnh phẩm được Viện Pasteur Nha Trang xét nghiệm khẳng định dương tính với nCoV chiều 24/4.        

"Bệnh nhân 36" xuất viện ngày 10/4. Ảnh: Việt Quốc.

"Bệnh nhân 36", nữ, 64 tuổi, xuất viện ngày 10/4 sau gần một tháng điều trị tại Khoa Truyền nhiễm, Bệnh viện Đa khoa Bình Thuận. Bà được tiếp tục cách ly thêm 14 ngày tại Bệnh viện Đông y tỉnh Bình Thuận.

Trong những ngày cách ly sau xuất viện, bà 6 lần lấy mẫu xét nghiệm, đều kết quả âm tính. Tuy nhiên, đến ngày cuối cùng kết thúc thời gian cách ly để về nhà, mẫu xét nghiệm lần thứ 7 lại cho kết quả dương tính.

Để khẳng định chính xác, hôm nay Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật tỉnh Bình Thuận gửi tiếp mẫu đến Viện Pasteur Nha Trang xét nghiệm, kết quả dương tính. 

Sở Y tế Bình Thuận quyết định để "bệnh nhân 36" tiếp tục ở lại Bệnh viện Đông y tỉnh theo dõi, điều trị lại từ đầu theo phác đồ của Bộ Y tế.

"Bệnh nhân 44", bé trai 12 tuổi, xuất viện cùng ngày 10/4, cũng được yêu cầu ở lại viện theo dõi tiếp. "Bé này xét nghiệm âm tính nhưng trong diện nghi ngờ do tiếp xúc gần bệnh nhân tái dương tính, nên được yêu cầu lưu lại theo dõi tiếp", bác sĩ Hùng cho biết.

Hai ca này cùng nguồn lây từ doanh nhân Lynh Trang, người từng được ghi nhận "bệnh nhân 34".  

Nguồn VNE