BAOTAYNINH.VN trên Google News

Bí thư Chi bộ, Trưởng ấp 8X “thắp lửa” vùng biên 

Cập nhật ngày: 20/07/2021 - 14:44

BTNO - Cởi mở, gương mẫu đi đầu trong các phong trào, hoạt động là lời nhận xét của mọi người về anh Nguyễn Minh Luân (sinh năm 1986), Bí thư Chi bộ kiêm Trưởng ấp Rạch Tre, xã Biên Giới, huyện Châu Thành.

Bí thư Chi bộ kiêm Trưởng ấp Nguyễn Minh Luân nỗ lực ứng dụng công nghệ thông tin vào quá trình công tác. 

Sau khi tốt nghiệp THPT, Luân xung phong lên đường nhập ngũ, năm 2009, anh hoàn thành nghĩa vụ quân sự về địa phương, làm Công an viên xã Biên Giới. Tháng 9.2019, người dân trong ấp tín nhiệm bầu anh làm Trưởng ấp; đến tháng 2.2020, Đại hội Chi bộ nhiệm kỳ 2020-2022, Trưởng ấp Nguyễn Minh Luân được bầu làm Bí thư chi bộ với tỷ lệ phiếu bầu đạt 100%.

Luân cho biết, ban đầu, đảm nhiệm hai nhiệm vụ cùng lúc gặp nhiều khó khăn, nhưng đó không phải là thử thách lớn nhất. Đối với anh, việc khó khăn chính là ấp Rạch Tre bị chia cắt bởi kênh rạch, không có đường giao thông để kết nối hai khu dân cư Rạch Tre trên (51 hộ dân) và Rạch Tre dưới (66 hộ dân). Mỗi lần đi địa bàn phải đi vòng hơn 10 km, trong khi đó hai khu dân cư thực tế chỉ cách nhau 1,5 km. 

Trong quá trình công tác, Luân cố gắng duy trì, nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ, yêu cầu đảng viên nêu cao tinh thần trách nhiệm. Hàng tháng, anh cùng với tập thể chi uỷ xây dựng nghị quyết phù hợp với thực tiễn từng khu dân cư tự quản, khơi dậy sự năng động, sáng tạo của từng chi uỷ viên, đảng viên.

Chi bộ lãnh đạo các đoàn thể: Đoàn thanh niên, Hội Phụ nữ, Hội Cựu chiến binh thực hiện nhiều phong trào thi đưa, thực hiện công tác nhân đạo, từ thiện, mỗi năm tổ chức thăm hỏi và trao tặng hơn 100 phần quà cho các đối tượng chính sách, hộ nghèo. Công tác khuyến học, khuyến tài được quan tâm tối đa. Một số hộ nghèo được ưu tiên nhận vốn ưu đãi của Ngân hàng Chính sách xã hôi để phát triển kinh tế gia đình.

Đảng viên Nguyễn Văn Hỏi (sinh năm 1944) nhận xét: “Đồng chí Luân là Bí thư trẻ tuổi, nhiệt tình, năng động trong công việc, chú trọng đến công tác vận động quần chúng bằng cách lắng nghe tâm tư, nguyện vọng và ý kiến chính đáng của nhân dân để tìm ra cách giải quyết thấu tình, đạt lý đối với vấn đề nảy sinh ở chi bộ, trong nhân dân”.

Thời gian qua, trong ấp không xảy ra các tệ nạn xã hội như cờ bạc, cá độ, an ninh trật tự, an toàn giao thông bảo đảm. Trong công tác phòng chống dịch Covid-19, người dân thực hiện tốt khuyến cáo 5K, kịp thời báo cho Công an 3 trường hợp người từ nơi khác trở về, khai báo y tế theo quy định, có 3 trường hợp tự nguyện hoãn đám cưới.

Ấp Rạch Tre hiện có 3 tuyến đường giao thông nông thôn dài hơn 4km đã được cứng hoá, trong đó có 50 hộ dân tự nguyện hiến hơn 20.000m2 đất, trị giá hơn 900 triệu đồng để mở rộng đường giao thông nông thôn. Nhiều hộ có ruộng sát kênh đã hiến đất để làm kênh nội đồng, sử dụng tưới cho cánh đồng lúa hơn 600ha.

Ông Lê Văn Hồng- Phó Bí thư Đảng uỷ, Chủ tịch UBND xã Biên Giới cho biết, tuy tuổi đời còn trẻ, nhưng với tinh thần trách nhiệm, hết lòng với công việc, Bí thư Chi bộ kiêm Trưởng ấp Nguyễn Minh Luân được nhân dân tin tưởng và ủng hộ.

Bà con ấp Rạch Tre phát huy tinh thần đoàn kết, chấp hành tốt chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước và nhiệm vụ chính trị của địa phương. Hai năm liền (2019-2020) Chi bộ ấp Rạch Tre hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao, đồng chí Nguyễn Minh Luân nhận nhiều giấy khen của Đảng uỷ, UBND xã. 

Quang Hà- Phương Thảo