Pháp luật   An ninh - Quốc phòng

BAOTAYNINH.VN trên Google News

Biên phòng Tây Ninh: Tiếp nhận lực lượng tăng cường phòng, chống dịch Covid -19 

Cập nhật ngày: 12/01/2021 - 08:53

BTNO - Chiều 11.1, Bộ Chỉ huy BĐBP tỉnh Tây Ninh tổ chức tiếp nhận, quán triệt, giao nhiệm vụ cho 83 cán bộ, chiến sĩ thuộc BĐBP thành phố Hồ Chí Minh và BĐBP tỉnh Bình Thuận đến nhận nhiệm vụ tăng cường phòng, chống dịch Covid-19 trên tuyến biên giới; đồng thời khen thưởng cho 24 cá nhân đã hoàn thành tốt nhiệm vụ tăng cường chống Covid-19 trong thời gian qua trở về đơn vị cũ.

Đại tá Nguyễn Tài Sơn-Chính ủy BĐBP tỉnh Tây Ninh trao Giấy khen của Bộ Chỉ huy BĐBP tỉnh cho các quân nhân hoàn thành nhiệm vụ tại Tây Ninh trở về đơn vị cũ.

Dự buổi tiếp nhận có Đại tá Nguyễn Tài Sơn-Chính ủy BĐBP tỉnh, lãnh đạo BĐBP Thành phố Hồ Chí Minh và tỉnh Bình Thuận.

Thực hiện quyết định của Bộ Tư lệnh BĐBP Việt Nam, Bộ chỉ huy BĐBP tỉnh Tây Ninh tổ chức tiếp nhận 83 cán bộ, chiến sĩ trong đó có 15 sĩ quan, 42 quân nhân chuyên nghiệp, 26 chiến sĩ thuộc 2 đơn vị trên đến thực hiện nhiệm vụ quản lý, bảo vệ biên giới và tăng cường công tác phòng, chống dịch Covid-19 trên địa bàn tỉnh.

Tại buổi tiếp nhận, Thượng tá Phạm Văn Cờ-Phó Tham mưu trưởng BĐBP tỉnh đã giới thiệu khái quát về đặc điểm địa lý và tình hình thực hiện nhiệm vụ phòng, chống dịch Covid-19 thời gian vừa qua cho các quân nhân đến tăng cường, đồng thời công bố các quyết định điều động quân nhân về các đơn vị cơ sở nhận nhiệm vụ ngay trong ngày.

Nhân buổi lễ tiếp nhận quân nhân lần này, Bộ Chỉ huy BĐBP tỉnh cũng đã tặng Giấy khen cho 24 cá nhân hoàn thành tốt nhiệm vụ tăng cường phòng chống dịch, trong đó có 11 quân nhân thuộc BĐBP tỉnh Bình Thuận và 13 quân nhân thuộc BĐBP Thành phố Hồ Chí Minh.

Thượng tá Phạm Văn Cờ-Phó Tham mưu trưởng BĐBP tỉnh giới thiệu khái quát đặc điểm, tình hình biên giới tỉnh Tây Ninh cho các quân nhân mới đến tăng cường.

Phát biểu tại buổi tiếp nhận, Đại tá Nguyễn Tài Sơn biểu dương những nổ lực cố gắng của cán bộ, chiến sĩ đã thực hiện xong thời gian tăng cường phòng, chống dịch Covid-19 trên biên giới tỉnh Tây Ninh. Các đồng chí đã phát huy tốt vai trò nhiệm vụ và khắc phục mọi khó khăn, quyết tâm, đồng lòng cùng với cán bộ, chiến sĩ BĐBP tỉnh Tây Ninh và nhân dân biên giới thực hiện tốt nhiệm vụ tuần tra, kiểm soát chống xuất, nhập cảnh trái phép và tham gia trực tiếp nhiều vụ chống buôn lậu thuốc lá, pháo nổ, ma túy…

Đối với các quân nhân mới đến nhận nhiệm vụ, Chính ủy BĐBP tỉnh yêu cầu các đồng chí phải xác định rõ vai trò, nhiệm vụ và tầm quan trọng trong thực hiện nhiệm vụ quản lý, bảo vệ biên giới và phòng, chống dịch Covid-19 trong thời gian tới. Để từ đó có động lực, ý chí quyết tâm khắc phục mọi khó khăn cùng với quân dân tỉnh Tây Ninh thực hiện tốt hơn nữa công tác chống xuất nhập cảnh trái phép, buôn lậu và gian lận thương mại trên khu vực biên giới.

Hải Bằng