BAOTAYNINH.VN trên Google News

Biểu dương 14 mô hình khởi nghiệp sáng tạo tiêu biểu của nông dân tỉnh 

Cập nhật ngày: 20/12/2023 - 08:26

BTNO - Sáng 19.12, Hội Nông dân tỉnh tổ chức hội nghị biểu dương nông dân Tây Ninh khởi nghiệp sáng tạo năm 2023 và tổ chức hoạt động trưng bày, kết nối các sản phẩm OCOP, các sản phẩm đặc trưng của tỉnh.

Phó Bí thư Tỉnh uỷ Nguyễn Mạnh Hùng phát biểu tại hội nghị.

Đến dự có ông Nguyễn Mạnh Hùng- Phó Bí thư Tỉnh uỷ; ông Trương Nhật Quang- Trưởng Ban Dân vận Tỉnh uỷ, phụ trách UBMTTQVN tỉnh; lãnh đạo Liên minh HTX tỉnh; Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (NN&PTNT); Sở Khoa học và Công nghệ (KH&CN) cùng đại diện các cấp Hội và nông dân khởi nghiệp sáng tạo trên địa bàn tỉnh.

Trong năm 2023, phong trào nông dân thi đua sản xuất, kinh doanh giỏi, đoàn kết giúp nhau làm giàu và giảm nghèo bền vững được phát triển rộng khắp, trở thành phong trào quần chúng sâu rộng, có sức lan toả mạnh mẽ, ngày càng thu hút đông đảo nông dân tham gia.

Các cấp Hội Nông dân phối hợp với Sở KH&CN và Sở NN&PTNT tổ chức các lớp tập huấn về truyền thông và chuyển giao kiến thức, kỹ năng khởi nghiệp sáng tạo cho hơn 150 hội viên. Hội Nông dân tỉnh thẩm định và giải ngân 30 tỷ 954 triệu đồng từ Quỹ hỗ trợ nông dân cho 91 dự án với 1.534 hộ vay; phối hợp với các Ngân hàng NN&PTNT, Ngân hàng Chính sách xã hội hỗ trợ vốn vay cho các dự án khởi nghiệp có tính khả thi cao.

Các mô hình khởi nghiệp, sáng tạo phong phú, tiếp tục xuất hiện nhiều hộ có quy mô sản xuất lớn, năng suất, chất lượng nông sản tăng rõ rệt, thu hút hàng trăm lao động, góp phần chuyển cơ cấu nông nghiệp, đổi mới bộ mặt nông thôn.

Ông Trương Nhật Quang - Trưởng Ban Dân vận Tỉnh uỷ, phụ trách MTTQ VN tỉnh Tây Ninh trao bằng khen biểu dương nông dân tiêu biểu.

Bà Lê Thị Ngọc Yến - Chủ tịch Hội Nông dân tỉnh Tây Ninh trao bằng khen biểu dương nông dân tiêu biểu.

Bà Lê Thị Ngọc Yến- Chủ tịch Hội Nông dân tỉnh cho biết, qua một năm phát động và triển khai thực hiện phong trào “Nông dân khởi nghiệp sáng tạo” trong các cấp Hội Nông dân trên địa bàn tỉnh, đã có 108 mô hình khởi nghiệp, trong đó có 14 mô hình tiêu biểu với những sáng tạo đáng ghi nhận.

Phát biểu tại hội nghị, Phó Bí thư Tỉnh uỷ Nguyễn Mạnh Hùng đề nghị các cấp Hội nông dân trong tỉnh tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động hội viên phát huy tinh thần đoàn kết, sáng tạo, đổi mới tư duy, ứng dụng khoa học kỹ thuật vào sản xuất kinh doanh, nâng cao năng suất, chất lượng sản phẩm, góp phần tạo ra những giá trị mới. Khởi nghiệp sáng tạo phải gắn liền với xây dựng nông thôn mới, phát triển sản phẩm đặc thù của mỗi địa phương, chủ động kết nối hệ sinh thái khởi nghiệp của tỉnh với hệ sinh thái khởi nghiệp quốc gia...

Biểu dương và khen thưởng 2 tập thể và 14 cá nhân có mô hình sản xuất, kinh doanh tiêu biểu.

Tại hội nghị, Hội Nông dân tỉnh biểu dương và khen thưởng 2 tập thể và 14 cá nhân có mô hình sản xuất, kinh doanh tiêu biểu. Đồng thời, trong khuôn khổ hội nghị còn tổ chức hoạt động trưng bày, kết nối các sản phẩm OCOP, sản phẩm đặc trưng của tỉnh.

Minh Dương