Theo dõi Báo Tây Ninh trên
(BTNO) -
Trước khi về ẩn náu tại Abbottabad vào cuối năm 2005, Osama Bin Laden từng sống ở một ngôi làng nhỏ ở tỉnh Khyber Pakhtunkhwa trong hơn 2 năm rưỡi.

Hôm 7.5, các quan chức an ninh Pakistan tiết lộ, trước khi về ẩn náu tại thành phố Abbottabad vào cuối năm 2005, Osama Bin Laden cùng với vợ con đã từng sống ở một ngôi làng nhỏ có tên là Chak Shah Mohammad, huyện Haripur, tỉnh Khyber Pakhtunkhwa trong hơn 2 năm rưỡi. Tiết lộ mới này làm gia tăng nghi ngờ việc tình báo quân đội Pakistan đã bí mật che chở cho lãnh đạo tổ chức Al-Qaeda.
Thông tin trên do người vợ trẻ nhất của Bin Laden Amal Ahmed Abdulfattah cung cấp cho các nhà điều tra Pakistan. Abdulfattah cùng với khoảng 15- 16 người khác, trong đó có một số trẻ em đã bị lực lượng an ninh Pakistan cầm giữ ngay sau khi Mỹ tiến hành vụ đột kích bắn chết Bin Laden hôm 1.5 tại nhà riêng ở Abdulfattah.
![]() |
|
Những ngôi nhà giống hầm ngầm ở làng Chak Shah Mohammad, huyện Haripur, tỉnh Khyber Pakhtunkhwa – nơi Bin Laden từng sống trong hai năm rưỡi. |
Cũng trong ngày 7.5, tại Islamabad, một số nhà lập pháp Pakistan kêu gọi Tổng thống Asif Ali Zardari cùng một số quan chức chính phủ từ chức vì đã “bất lực” để cho quân đội Mỹ xâm phạm chủ quyền thực hiện vụ đột kích bên trong lãnh thổ Pakistan.
Cựu ngoại trưởng Shah Mahmood Qureshi, nghị sĩ quốc hội thuộc đảng Nhân dân cầm quyền cho rằng, không ai khác hơn ngoài Tổng thống Zardari và Thủ tướng Yousuf Raza Gilani phải chịu trách nhiệm lớn nhất. Trong khi đó, lãnh đạo phe đối lập trong quốc hội, nghị sĩ Chaudhry Nisar Ali Khan khẳng định, các tướng lĩnh đứng đầu lực lượng vũ trang và tình báo cũng cần phải từ chức.
Cho đến giờ, chính quyền Islamabad vẫn chưa có phản ứng gì trướclàn sóng kêu gọi từ chức. Quân đội Pakistan đã bác bỏ tin đồn Giám đốc cơ quan tình báo quân đội ISI, tướng Ahmed Shuja Pasha đã đệ đơn từ chức.
Có tin cho biết, Tổng tư lệnh các LLVT Pakistan, tướng Ashfaq Kayani đã có một cuộc họp với Tổng thống Zardari, Thủ tướng Gilani và một số quan chức cao cấp khác đã thảo luận về vụ đột kích của Mỹ. Dự kiến, vào ngày 9.5 tới, Thủ tướng Gilani sẽ có báo cáo trước quốc hội về vấn đề này.
Đ. Hoàng Thái
(Theo Reuters/AP)
