Pháp luật   An ninh - Quốc phòng

BAOTAYNINH.VN trên Google News

Bộ CHQS tỉnh: Bế mạc Hội thi chốt chiến đấu dân quân thường trực biên giới đất liền năm 2023 

Cập nhật ngày: 21/05/2023 - 14:25

BTNO - Bộ CHQS tỉnh: Bế mạc Hội thi chốt chiến đấu dân quân thường trực biên giới đất liền năm 2023

Quang cảnh lễ bế mạc Hội thi.

Chiều 18.5, tại Ban CHQS huyện Tân Châu, Bộ CHQS tỉnh tổ chức bế mạc Hội thi chốt chiến đấu dân quân biên giới đất liền năm 2023.

Tham dự có thượng tá Nguyễn Thành Tâm- Phó Chỉ huy trưởng, Tham mưu trưởng Bộ CHQS tỉnh; ông Bùi Trọng Bình- Phó Chủ tịch HĐND huyện; Chỉ huy trưởng, Phó Chỉ huy trưởng Ban CHQS 5 huyện, thị xã biên giới; Chỉ huy trưởng Ban CHQS các xã biên giới, Chốt trưởng Chốt dân quân biên giới tham gia hội thi.

Nhằm nâng cao khả năng sẵn sàng chiến đấu, bảo vệ vững chắc chủ quyền biên giới quốc gia trong tình hình mới. Bộ CHQS tỉnh triển khai Kế hoạch số 317/KH-BCH ngày 14.2.2023 về tổ chức Hội thi chốt chiến đấu dân quân thường trực biên giới đất liền năm 2023. Hội thi được tổ chức trên địa bàn 5 huyện, thị xã biên giới. Qua đó tuyển chọn các chốt có thành tích xuất sắc nhất tham gia hội thi cấp Quân khu vào tháng 7 năm nay.

Sau 7 ngày diễn ra hội thi, có 13/32 chốt dân quân biên giới thuộc 20 xã biên giới của các huyện: Châu Thành, Tân Châu, Bến Cầu, Tân Biên và thị xã Trảng Bàng tham gia hội thi.

Nội dung thi tập trung vào công tác quản lý xây dựng doanh trại, xây dựng cơ bản, công trình phổ thông và công trình chiến đấu; hoạt động công tác Đảng, công tác chính trị, nhận thức tư tưởng của chiến sĩ dân quân thường trực tại chốt; việc bảo quản, quản lý và sử dụng vũ khí  trang bị, công cụ hỗ trợ; động tác điều lệnh đội ngũ tay không và hành động chiến đấu đánh địch tiến công bảo vệ chốt.

Quá trình diễn ra hội thi, Ban CHQS 5 huyện, thị xã biên giới làm tốt công tác tham mưu cho cấp uỷ, chính quyền địa phương đầu tư ngân sách bảo dưỡng, tu sửa, nâng cấp các hạng mục công trình trong khuôn viên Chốt để bảo đảm tham gia Hội thi đạt chất lượng. Ngoài ra, bồi dưỡng nâng cao trình độ hiệp đồng, chỉ huy của Chốt trưởng (tiểu đội trưởng) trong quá trình chỉ huy tiểu đội sẵn sàng bảo vệ chốt và dân cư khu vực xung quanh chốt.

Kết thúc Hội thi, Bộ CHQS tỉnh trao quyết định và khen thưởng cho 3 tập thể có thành tích xuất sắc gồm: Giải nhất thuộc về Chốt dân quân thường trực Mít Trụ, xã Hoà Thạnh, huyện Châu Thành; giải nhì thuộc về chốt Cây Me, xã Hoà Hiệp, huyện Tân Biên; giải ba thuộc về Chốt dân quân thường trực Bàu Sen, xã Tân Hà, huyện Tân Châu. Ngoài ra Bộ CHQS tỉnh trao 1 giải khuyến khích cho Chốt dân quân Gò Ngãi, xã Lợi Thuận, huyện Bến Cầu.

Nguyễn Chung (Ban CHQS huyện Tân Châu)