Pháp luật   Tin tức

BAOTAYNINH.VN trên Google News

Bộ CHQS tỉnh: Họp mặt kỷ niệm 78 năm ngày thành lập Quân đội nhân dân Việt Nam 

Cập nhật ngày: 21/12/2022 - 22:31

BTNO - Nhân kỷ niệm 78 năm Ngày thành lập Quân đội nhân dân Việt Nam (22.12.1944 - 22.12.2022) và 33 năm Ngày hội quốc phòng toàn dân (22.12.1989 - 22.12.2022), ngày 21.12, Đảng uỷ, Bộ Chỉ huy Quân sự (CHQS) tỉnh tổ chức họp mặt cán bộ lực lượng vũ trang qua các thời kỳ.

Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Thanh Ngọc tặng lẵng hoa chúc mừng cán bộ, chiến sĩ LLVT tỉnh Tây Ninh nhân kỷ niệm 78 năm ngày truyền thống Quân đội nhân dân Việt Nam.

Đến dự có Mẹ Việt Nam anh hùng Phan Thị Ba, Anh hùng Lực lượng vũ trang Phạm Văn Chiến, ông Võ Văn Phuông- nguyên Uỷ viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, nguyên Bí thư Tỉnh uỷ, nguyên Phó trưởng Ban Thường trực Ban Tuyên giáo Trung ương; ông Nguyễn Minh Tân- nguyên Phó Bí thư Thường trực Tỉnh uỷ; ông Nguyễn Thanh Ngọc- Phó Bí thư Tỉnh uỷ, Chủ tịch UBND tỉnh; bà Hoàng Thị Thanh Thuý- Phó trưởng Đoàn chuyên trách Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh; Thượng tá Nguyễn Thành Tâm- Phó Chỉ huy trưởng, Tham mưu trưởng Bộ CHQS tỉnh; Đại tá Đỗ Thành Việt- Phó Chính uỷ Bộ CHQS tỉnh; các đại biểu nguyên lãnh đạo Bộ CHQS tỉnh, lãnh đạo các sở, ngành và đại biểu các tôn giáo, nguyên cán bộ chỉ huy các cơ quan, đơn vị, địa phương, lực lượng vũ trang tỉnh qua các thời kỳ, các đồng chí cán bộ cao cấp công tác trong LLVT tỉnh nghỉ hưu trên địa bàn tỉnh.

Mở đầu chương trình họp mặt là chương trình nghệ thuật với chủ đề “Bản hùng ca vang mãi” do các nghệ sĩ, diễn viên đoàn văn công Quân khu 7 và đội văn nghệ quần chúng Bộ CHQS tỉnh biểu diễn. Chương trình đã khắc họa sinh động hình ảnh chiến sĩ Quân đội nhân dân Việt Nam từ nhân dân mà ra, vì nhân dân mà chiến đấu và trưởng thành; truyền thống lịch sử hào hùng của cán bộ, chiến sĩ LLVT tỉnh qua 77 năm xây dựng, chiến đấu và trưởng thành.

Thay mặt Đảng ủy, Bộ CHQS tỉnh, đại tá Đỗ Thành Việt- Phó Chính ủy Bộ CHQS tỉnh đọc diễn văn ôn lại truyền thống vẻ vang của Quân đội nhân dân Việt Nam và ý nghĩa to lớn của Ngày hội quốc phòng toàn dân; khẳng định những chiến công to lớn cùng những thành tựu của Quân đội ta đã giành được trong hơn 7 thập kỷ qua.

Trải qua 78 năm xây dựng, chiến đấu và trưởng thành dưới sự lãnh đạo, giáo dục, rèn luyện của Đảng và Chủ tịch Hồ Chí Minh, được nhân dân hết lòng thương yêu, đùm bọc. Quân đội nhân dân Việt Nam không ngừng lớn mạnh, trưởng thành, cùng với toàn dân tộc lập nên nhiều chiến công hiển hách, xứng đáng là công cụ bạo lực sắc bén, lực lượng chính trị tuyệt đối trung thành, tin cậy của Đảng, Nhà nước và Nhân dân, làm nòng cốt cho toàn dân trong sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc và củng cố quốc phòng, bảo vệ Tổ quốc, giữ vững môi trường hòa bình, ổn định để xây dựng và phát triển kinh tế - xã hội.

Trong những năm qua và năm 2022, dưới sự lãnh đạo, chỉ đạo của Đảng ủy, Bộ Tư lệnh Quân khu 7, Tỉnh ủy, UBND tỉnh, các LLVT tỉnh Tây Ninh luôn giữ vững sự lãnh đạo tuyệt đối, trực tiếp về mọi mặt của Đảng đối với quân đội và sự nghiệp quốc phòng; kiên định mục tiêu lý thưởng vì độc lập dân tộc và CNXH. 77 năm qua, các thế hệ cán bộ, chiến sĩ LLVT tỉnh Tây Ninh đoàn kết chặt chẽ, gắn bó mật thiết với các cấp ủy Đảng, chính quyền, đoàn thể và nhân dân, hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao.

Đại tá Đỗ Thành Việt- Phó Chính ủy Bộ CHQS tỉnh đọc diễn văn ôn lại truyền thống vẻ vang của Quân đội nhân dân Việt Nam.

Phát huy truyền thống anh hùng, LLVT tỉnh Tây Ninh trong thời gian tới tiếp tục quán triệt thực hiện chiến lược bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới, xây dựng nền quốc phòng toàn dân ngày càng vững chắc, khu vực phòng thủ vững mạnh. Toàn tỉnh thực hiện tốt phát triển kinh tế - xã hội gắn với củng cố quốc phòng và an ninh; đẩy mạnh xóa đói giảm nghèo, xây dựng nông thôn mới; tiềm lực quân sự, quốc phòng, an ninh …

Bộ CHQS tỉnh làm tốt công tác tham mưu với Tỉnh ủy, UBND tỉnh, phối hợp với các ban, ngành chỉ đạo, triển khai hiệu quả công tác quốc phòng, quân sự địa phương. Tập trung xây dựng, huấn luyện LLVT tỉnh vững mạnh về chính trị, tư tưởng, tổ chức, có trình độ sẵn sàng chiến đấu cao, xử trí tốt mọi tình huống, không để bị động bất ngờ; là lực lượng nòng cốt trong phòng, chống bão lụt, khắc phục hậu quả thiên tai, cứu hộ, cứu nạn.

Quang Huy