Pháp luật   An ninh - Quốc phòng

BAOTAYNINH.VN trên Google News

Bộ CHQS tỉnh: Tổ chức thi các chốt chiến đấu dân quân thường trực biên giới đất liền 

Cập nhật ngày: 11/05/2023 - 09:22

BTNO - Sáng 10.5, tại hội trường Ban CHQS huyện Châu Thành, Bộ CHQS tỉnh khai mạc Hội thi chốt chiến đấu dân quân thường trực biên giới đất liền năm 2023.

Thượng tá Nguyễn Thành Tâm- Phó Chỉ huy trưởng, Tham mưu trưởng Bộ CHQS tỉnh phát biểu khai mạc hội thi.

Đến dự có Đại tá Phạm Phú Ý- Bí thư Đảng uỷ Bộ Tham mưu Quân khu 7, Phó Tham mưu trưởng Quân khu 7; Thượng tá Nguyễn Thành Tâm- Phó Chỉ huy trưởng, Tham mưu trưởng Bộ CHQS tỉnh, Trưởng Ban tổ chức hội thi cùng lãnh đạo UBND các huyện, thị xã biên giới, đại diện Ban CHQS huyện, các xã, lãnh đạo địa phương 20 xã biên giới cùng 29 chốt trưởng chốt dân quân thường trực biên giới đất liền trên địa bàn tỉnh.

Các chốt chiến đấu dân quân thường trực biên giới đất liền trong tỉnh tham gia các nội dung thi gồm: Công tác xây dựng cơ bản và quản lý, sử dụng chốt chiến đấu dân quân thường trực biên giới; kế hoạch sẵn sàng chiến đấu; sổ sách giao ban, quản lý vũ khí, trang bị, huấn luyện; nhận thức về quân sự, chính trị, hậu cần, kỹ thuật; thực hành điều lệnh đội ngũ, chiến thuật, tháo lắp thông thường và sử dụng vũ khí, trang bị, công cụ hỗ trợ; công tác Đảng, công tác chính trị, học tập, sinh hoạt của cán bộ, chiến sĩ dân quân thường trực…

Thông qua hội thi nhằm đánh giá kết quả xây dựng, củng cố, duy trì hoạt động của chốt chiến đấu dân quân thường trực biên giới đất liền. Đồng thời nâng cao trách nhiệm trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo của cấp uỷ, chính quyền địa phương và khả năng tham mưu của cơ quan quân sự địa phương các cấp trong công tác tổ chức xây dựng, củng cố, duy trì hiệu quả hoạt động của chốt dân quân thường trực, góp phần xây dựng thế trận trong khu vực phòng thủ nói chung và khả năng phòng thủ tuyến biên giới nói riêng.

Quang cảnh khai mạc hội thi.

Phát biểu khai mạc hội thi, thay mặt Đảng uỷ, Chỉ huy Bộ CHQS tỉnh, Thượng tá Nguyễn Thành Tâm yêu cầu ban tổ chức, ban giám khảo và các chốt dân quân thường trực thực hiện tốt một số nội dung sau: Đối với ban tổ chức điều hành, giám sát hội thi chặt chẽ, đúng quy chế và làm tốt công tác chuẩn bị, bảo đảm phục vụ tốt nhất cho các nội dung của hội thi.

Đối với ban giám khảo hội thi quán triệt chắc quy chế hội thi, làm việc nghiêm túc, trách nhiệm, nhất là bảo đảm tính khách quan, trung thực, công bằng trong nhận xét và chấm thi.

Đối với các chốt dân quân thường trực tham gia hội thi phải quán triệt và nhận thức rõ vị trí, tầm quan trọng của hội thi, xác định rõ tinh thần trách nhiệm tham gia hội thi với tinh thần quyết tâm cao nhất, chấp hành đúng quy chế hội thi, giành kết quả cao nhất.

Ban giám khảo hội thi chấm điểm huấn luyện điều lệnh, nhận thức về các mặt công tác tại chốt dân quân thường trực biên giới Mít Trụ, Ban CHQS xã Hoà Thạnh, huyện Châu Thành.

Phó Chỉ huy trưởng, Tham mưu trưởng Bộ CHQS tỉnh tin tưởng rằng, hội thi chốt dân quân thường trực biên giới đất liền năm 2023 là dịp để các đơn vị trên địa bàn tỉnh gặp gỡ, giao lưu, nâng cao nhận thức về pháp luật dân quân tự vệ, qua đó vận dụng tốt vào thực tiễn.

Qua đó, góp phần xây dựng dân quân tự vệ xứng đáng là lực lượng nòng cốt bảo vệ công cuộc đổi mới, phát triển đất nước, xây dựng nước Việt Nam dân giàu, nước mạnh theo định hướng XHCN, dân chủ, công bằng, văn minh.

Huy Thường