Pháp luật   An ninh - Quốc phòng

BAOTAYNINH.VN trên Google News

Bộ Công an sơ kết công tác trong phòng, chống dịch Covid-19 

Cập nhật ngày: 12/10/2021 - 16:24

BTNO - Chiều 11.10, Bộ Công an tổ chức hội nghị trực tuyến sơ kết công tác phòng, chống dịch bệnh Covid-19. Đại tướng Tô Lâm- Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Công an chủ trì hội nghị. Tham dự tại điểm cầu Công an Tây Ninh có ông Nguyễn Mạnh Hùng- Phó Bí thư Tỉnh ủy, Đại tá Nguyễn Văn Trãi- Giám đốc Công an tỉnh.

Các đại biểu tham dự tại điểm cầu Công an tỉnh Tây Ninh.

Theo Bộ Công an, trong những tháng đầu năm 2021, đặc biệt là đợt bùng phát dịch Covid-19 lần thứ tư tại các tỉnh phía Nam tình hình an ninh chính trị, kinh tế, xã hội diễn biến phức tạp. Lực lượng Công an nhân dân (CAND) thực hiện tốt chức năng tham mưu, phối hợp chặt chẽ với các bộ, ban, ngành, địa phương, phát huy vai trò nòng cốt, lực lượng tuyến đầu tham gia phòng, chống dịch Covid-19; triển khai quyết liệt, đồng bộ các kế hoạch, giải pháp đấu tranh ngăn chặn có hiệu quả âm mưu, hoạt động chống phá của các thế lực thù địch, phản động; xử lý kịp thời các vụ việc phức tạp nảy sinh, bảo vệ vững chắc an ninh quốc gia, trật tự, an toàn xã hội… 

Lực lượng CAND huy động hơn 100.000 cán bộ, chiến sỹ tham gia tuyến đầu phòng, chống dịch Covid-19; trong tất cả các khâu từ truy vết, khoanh vùng, chốt chặn, hỗ trợ tiêm vaccine, điều trị người bệnh…; tập trung đấu tranh, ngăn chặn hoạt động xuất nhập cảnh trái phép; tổ chức bảo đảm an toàn giao thông, hỗ trợ lưu thông hàng hóa phục vụ “mục tiêu kép”…

Bộ Công an triển khai quyết định thành lập tiểu ban an ninh trật tự xã hội để giúp việc Ban Chỉ đạo Quốc gia phòng, chống dịch Covid-19; thành lập Bộ Chỉ huy tiền phương trực tiếp chỉ đạo công tác công an phòng, chống dịch Covid-19 tại TP. Hồ Chí Minh và nghiên cứu, sản xuất các phần mềm ứng dụng trên nền tảng Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư để kiểm soát người ra vào vùng dịch, quản lý người tiêm vaccine…; tập trung chỉ đạo quyết liệt công tác bảo đảm ANTT, phòng, chống dịch Covid-19 và phát động phong trào thi đua đặc biệt trong toàn lực lượng với chủ đề: "Lực lượng CAND - Lá chắn phòng, chống dịch Covid-19 - Thanh bảo kiếm bảo đảm ANTT, an toàn xã hội" với phương châm: "Kiên định bản lĩnh chính trị Người chiến sỹ CAND triệu trái tim, một ý chí, quyết tâm chiến thắng đại dịch Covid-19"... 

Phát biểu tại hội nghị, Đại tướng Tô Lâm, Bộ trưởng Bộ Công an gửi lời cảm ơn sự chỉ đạo, phối hợp, ủng hộ của các ngành, các cấp, các địa phương và các tầng lớp Nhân dân đã đồng hành, giúp đỡ lực lượng Công an hoàn thành nhiệm vụ; đồng thời ghi nhận, biểu dương những kết quả, nỗ lực, cố gắng của Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch Bộ Công an, CBCS Công an các đơn vị, địa phương và các lực lượng chi viện trong công tác phòng, chống dịch thời gian qua.

Dự báo từ nay đến cuối năm 2021 và trong năm 2022, tình hình dịch Covid-19 trên thế giới và ở nước ta còn diễn biến phức tạp, khó lường. Bộ Chính trị, Ban Chấp hành Trung ương, Chính phủ đã quyết định công tác phòng, chống dịch tại Việt Nam trong thời gian tới sẽ thực hiện theo chiến lược “thích ứng an toàn, hiệu quả, có kiểm soát”, đây là bước ngoặt trong cuộc chiến phòng, chống dịch sẽ đặt ra nhiều yêu cầu rất mới đối với công tác Công an trong thực hiện nhiệm vụ đảm bảo ANTT và phòng, chống dịch bệnh.

Bộ trưởng Tô Lâm yêu cầu nhiệm vụ Công an trong thời gian tới, phải quán triệt 3 phương châm: “Phòng, chống dịch Covid-19 là trọng tâm”, “Bảo đảm ANTT, giữ vững ổn định xã hội là trọng yếu, xuyên suốt”, “Thực hiện an dân, an sinh xã hội, phục vụ phát triển kinh tế xã hội là thường xuyên, then chốt”.

Bộ trưởng yêu cầu lực lượng Công an các cấp tiếp tục nắm chắc tình hình, không được chủ quan lơ là khi dịch bệnh cơ bản được kiểm soát, đồng thời chú trọng đấu tranh phòng, chống các loại tội phạm lợi dụng dịch bệnh để trục lợi, vô hiệu hóa các thế lực thù địch, phản động chống phá Đảng, Nhà nước, bảo đảm an ninh an toàn cho người dân, ứng dụng công nghệ thông tin vào công tác phòng chống dịch bệnh.

Phạm Công