Pháp luật   An ninh - Quốc phòng

BAOTAYNINH.VN trên Google News

Bộ Tổng Tham mưu kiểm tra công tác tuyển chọn, gọi công dân nhập ngũ năm 2024 tại Sư đoàn 5 

Cập nhật ngày: 07/01/2024 - 14:23

BTNO - Chiều 5.1, đoàn công tác Bộ Tổng Tham mưu Quân đội nhân dân Việt Nam do Đại tá Nguyễn Quốc Hải- Trưởng Phòng Quân số - Chính sách, Cục Quân lực làm trưởng đoàn đến kiểm tra công tác tuyển chọn, gọi công dân nhập ngũ và giải quyết xuất ngũ năm 2024 tại Sư đoàn 5.

Quang cảnh buổi kiểm tra.

Báo cáo với đoàn công tác, Chỉ huy Sư đoàn 5 cho biết, nhằm chuẩn bị tốt về mọi mặt cho công tác tiếp nhận, huấn luyện chiến sĩ mới năm 2024, đơn vị đã chỉ đạo lựa chọn những cán bộ có kinh nghiệm huấn luyện nhiều năm và số cán bộ trực tiếp huấn luyện nghiên cứu hồ sơ, ký chốt danh sách, nắm chắc thủ tục hồ sơ, các tiêu chuẩn của chiến sĩ mới; tổ chức tập huấn cho 100% cán bộ đại đội, trung đội, tiểu đội khung huấn luyện chiến sĩ mới, tập trung vào các nội dung điều hành luyện tập, sửa tập về kỹ thuật, chiến thuật, điều lệnh, giáo dục chính trị, hậu cần, kỹ thuật và công tác quản lý quân nhân theo đúng điều lệnh Quân đội nhân dân Việt Nam.

Đối với kế hoạch giải quyết xuất ngũ cho hạ sĩ quan - binh sĩ, hiện nay Sư đoàn đã gửi thông báo số lượng về các địa phương danh sách quân nhân xuất ngũ về cấp huyện đúng quy định; cập nhật và nhận xét quá trình công tác; rà soát thông tin của từng chiến sĩ; giải quyết chế độ chính sách cho quân nhân xuất ngũ theo Nghị định của Chính phủ và Thông tư của Bộ Quốc phòng; chuẩn bị đầy đủ mọi mặt cho lễ tiễn quân nhân trở về địa phương bảo đảm chu đáo, an toàn, tiết kiệm.

Qua kiểm tra, đoàn công tác biểu dương Sư đoàn 5 đã quán triệt sâu sắc chỉ thị, hướng dẫn của Quân khu; ra nghị quyết lãnh đạo, chỉ đạo các cơ quan, đơn vị xây dựng kế hoạch, hướng dẫn triển khai thực hiện đồng bộ trong toàn Sư đoàn về tuyển nhận, huấn luyện chiến sĩ mới và giải quyết xuất ngũ năm 2024.

Trưởng đoàn kiểm tra đề nghị Sư đoàn tiếp tục phối hợp chặt chẽ với các địa phương giao quân, nhanh chóng chốt hồ sơ, danh sách công dân đủ điều kiện nhập ngũ theo chỉ tiêu quy định; tiếp nhận đến đâu biên chế nhanh, gọn đến đó.

Đối với hạ sĩ quan - binh sĩ xuất ngũ, cấp uỷ, chỉ huy các cấp quán triệt, cấp phát đầy đủ về chế độ tiêu chuẩn được hưởng; tổ chức sinh hoạt đối thoại dân chủ, kịp thời nắm bắt tâm tư, tình cảm, giải quyết các vấn đề còn vướng mắc; tổ chức lễ tiễn, đưa quân nhân xuất ngũ về bàn giao cho các địa phương đúng quy định, bảo đảm an toàn về mọi mặt.

Lê Thuận