Pháp luật   An ninh - Quốc phòng

BAOTAYNINH.VN trên Google News

Bộ Tư lệnh Pháo binh kiểm tra tại Sư đoàn 5 

Cập nhật ngày: 11/08/2023 - 12:37

BTNO - Trong 2 ngày 8-9.8, Đại tá Nguyễn Hữu Phước- Phó Tư lệnh, Tham mưu trưởng Bộ Tư lệnh Pháo binh làm trưởng đoàn đến kiểm tra chuyên ngành pháo binh tại Sư đoàn 5. Cùng đi có Thiếu tướng Lê Ngọc Hải- Phó Tham mưu trưởng Quân khu 7.

Kiểm tra chỉ huy bắn pháo sa bàn.

Trong 7 tháng đầu năm 2023, cấp uỷ, chỉ huy các cấp thuộc Sư đoàn đã quán triệt sâu sắc nghị quyết cấp uỷ các cấp. Duy trì nghiêm chế độ trực sẵn sàng chiến đấu thường xuyên và cao điểm. Các đơn vị tổ chức huấn luyện theo phân cấp, đúng kế hoạch, đủ nội dung, thời gian quy định, quân số đạt từ 98,7% cho các đối tượng.

Tổ chức bồi dưỡng, tập huấn, huấn luyện cán bộ, nhân viên chuyên môn đúng, đủ nội dung, thời gian theo quy định, tham gia hội thao “Khẩu đội Pháo binh toàn năng” cấp Quân khu và toàn quân đều đạt giải cao. Kết quả diễn tập chiến thuật, tham gia phục vụ diễn tập, bảo đảm an toàn tuyệt đối về người vũ khí trang bị.

Đại tá Nguyễn Hữu Phước- Phó Tư lệnh, Tham mưu trưởng Bộ Tư lệnh Pháo binh kết luận kiểm tra Sư đoàn 5.

Đại tá Nguyễn Hữu Phước biểu dương Sư đoàn 5 đã tổ chức quán triệt và triển khai thực hiện nghiêm các chỉ thị, mệnh lệnh của Tư lệnh Quân khu về sẵn sàng chiến đấu; xây dựng và triển khai đầy đủ, kịp thời các văn kiện, kế hoạch đúng quy định, trên các mặt công tác: sẵn sàng chiến đấu; xây dựng lực lượng; huấn luyện chuyên ngành pháo binh; công tác bảo đảm kỹ thuật; công tác khoa học quân sự và công tác cán bộ. Thông qua kiểm tra, kịp thời phát hiện chấn chỉnh những mặt còn hạn chế, thiếu sót, để chỉ đạo nâng cao chất lượng huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu, góp phần xây dựng đơn vị VMTD đi vào chiều sâu vững chắc, sẵn sàng nhận và hoàn thành tốt các nhiệm vụ được giao.

Lê Thuận