Hotline: 02763.822322
|
Đọc báo in
Tải ứng dụng
Tư tưởng Hồ Chí Minh Đại hội Đảng 8-3
Tư tưởng Hồ Chí Minh Đại hội Đảng 8-3
Bóng đá trẻ Việt Nam tăng tốc cho những mục tiêu lớn
Thứ sáu: 10:44 ngày 07/03/2025

Theo dõi Báo Tây Ninh trên
google news
Chuẩn bị cho vòng loại U-23 châu Á 2026 và SEA Games 33, đội tuyển U-22 hội quân nhân dịp FIFA Days tháng 3, trong khi đội U-17 quốc gia đã sớm chạy đà vòng chung kết châu Á 2025, tạo nên bầu không khí hào hứng cho bóng đá trẻ Việt Nam.

Trong quá trình chinh phục những cột mốc quan trọng của bóng đá trẻ Việt Nam, Liên đoàn bóng đá Việt Nam (VFF) tiếp tục khẳng định sự cam kết mạnh mẽ bằng những kế hoạch đầu tư bài bản cho đội tuyển U-17 và U-22 quốc gia. Với mục tiêu giành suất tham dự U-17 World Cup 2025 và xây dựng lực lượng kế cận cho SEA Games 33, VFF đã triển khai hàng loạt chiến lược nhằm nâng cao năng lực chuyên môn của các đội tuyển trẻ.

U-22 Việt Nam tăng cường cầu thủ Việt kiều

VFF đang triển khai kế hoạch phát triển đội tuyển U-22 Việt Nam, hướng đến vòng chung kết U-23 châu Á 2026 và săn vàng SEA Games 33. Để chuẩn bị cho những giải đấu lớn này, các học trò HLV Kim Sang-sik có những đợt tập huấn chất lượng và tham dự các giải đấu quốc tế trong nhiều dịp FIFA Days.

U-22 Việt Nam đang nhiều tài năng trẻ xuất sắc như Bùi Vĩ Hào, Khuất Văn Khang đã khoác áo đội tuyển quốc gia thi đấu tại AFF Cup 2024. Họ đã tích lũy nhiều kinh nghiệm trước khi trở thành trụ cột của đội U-22. Trong tháng 3, đội tuyển U-22 Việt Nam sẽ tham gia giải giao hữu quốc tế tại Trung Quốc, gặp gỡ các đối thủ mạnh như U-22 Hàn Quốc, U-22 Uzbekistan và đội chủ nhà. Đây là thời cơ quý giá cho các bóng đá trẻ Việt Nam thử sức mình với đồng nghiệp cùng trang lứa ở những nền bóng đá hàng đầu châu Á.

Đội tuyển U-22 Việt Nam tập trung chuẩn bị cho vòng loại U-23 châu Á và SEA Games 33. Ảnh: AN.

Ngày 6-3, đội tuyển U-22 Việt Nam công bố thành phần 27 cầu thủ cho hai nhiệm vụ trọng điểm gồm vòng loại U-23 châu Á 2026 diễn ra vào tháng 9-2025 và SEA Games 33 vào tháng 12-2025. Theo VFF, phần lớn cầu thủ đã được kiểm chứng về chuyên môn trong các mùa hội quân trước đây, đáng chú ý gồm Hồ Văn Cường (SL Nghệ An), Nguyễn Văn Trường (Hà Nội), Bảo Long (PVF-CAND), Mạnh Hưng (Viettel), Nhật Minh (Hải Phòng), Nguyễn An Khánh (Fk Trinec),…

Đặc biệt, đội tuyển U-22 có thêm một gương mặt Việt kiều là tiền vệ Le Viktor. Cầu thủ này sinh năm 2003 tại Moskva, Nga, có cha là người Việt Nam và mẹ là người Nga. Le Viktor trưởng thành từ lò đào tạo của CLB CSKA Moskva, với sở trường thi đấu ở vị trí tiền vệ tấn công. Le Viktor từng khoác áo Bình Định trong mùa giải 2023, trước khi chuyển sang Hà Tĩnh thi đấu tại V-League 2024-2025.

Đội tuyển U-22 quốc gia sẽ tập trung vào ngày 10-3 tại Trung tâm đào tạo bóng đá trẻ Việt Nam. Do cùng thời điểm với đợt tập trung FIFA Days tháng 3-2025 của đội tuyển Việt Nam, HLV Kim Sang-sik đã trao quyền cho phó tướng Đinh Hồng Vinh cầm quân.

HLV Đinh Hồng Vinh nắm tuyển U-22 quốc gia cho chuyến du đấu Trung Quốc. Ảnh: AN.

Trong khi đội tuyển quốc gia tập trung cùng thời điểm chuẩn bị cho trận giao hữu gặp Campuchia (ngày 19-3) và tiếp khách Lào (ngày 25-3) ở vòng loại cuối cùng Asian Cup 2027 trên sân Bình Dương, thì đội trẻ U-22 tham dự giải bóng đá quốc tế CFA Team China 2025 từ ngày 20-3 đến ngày 25-3 tại Giang Tô.

U-17 Việt Nam thắng lớn

Chỉ hai ngày sau khi tập trung với đầy đủ quân số, HLV Cristiano Roland của U-17 Việt Nam đã cho học trò thử lửa và thắng đậm U-17 PVF 3-0. Trận đấu chia làm 3 hiệp, mỗi hiệp 30 phút để tạo điều kiện thuận lợi cho những thử nghiệm về chiến thuật cũng như bố trí đội hình thi đấu cho 34 cầu thủ U-17 Việt Nam. Ở trận này, tân binh Việt kiều Thomas Mai Veereen ra sân trong phần lớn thời gian của hiệp 1 và cho thấy sự nỗ lực cũng như tinh thần quyết tâm rất cao.

Sau trận đấu, HLV Cristiano Roland cho biết, đội tuyển U-17 Việt Nam còn nhiều vấn đề cần cải thiện, một phần do những cầu thủ mới lần đầu tập trung nên tính gắn kết toàn đội chưa tốt: “Những trận đấu tập có ý nghĩa rất quan trọng, giúp ban huấn luyện U-17 có thêm góc nhìn về lực lượng và lối chơi. Bóng đá trẻ Việt Nam cũng cần cọ xát nhiều để tiến bộ hơn”.

U-17 Việt Nam có trận giao hữu thắng PVF 3-0. Ảnh: AN.

Ông thầy 49 tuổi người Brazil khẳng định cơ hội đang mở ra cho tất cả cầu thủ và Ban huấn luyện sẽ lựa chọn những người đáp ứng tốt nhất các yêu cầu để tham dự vòng chung kết U-17 châu Á 2025. Tại sân chơi lớn này, bóng đá trẻ Việt Nam rơi vào bảng đấu với sự góp mặt của các đối thủ lớn như U-17 Nhật Bản, Úc và UAE. Ông Roland cho biết, cả ba đối thủ của đội tuyển U-17 Việt Nam đều rất mạnh nhưng toàn đội sẽ nỗ lực chơi tốt nhất trong từng trận đấu.

Ở vòng loại, HLV Cristiano Roland đã giúp các học trò giành vé tham dự vòng chung kết U-17 châu Á 2025, đồng thời tạo dấu ấn mạnh mẽ khi đánh bại Uzbekistan 3-0 và Nhật Bản 1-0 để giành chức vô địch Peace Cup 2024 tại Trung Quốc.

Sau nửa tháng huấn luyện ở Trung tâm đào tạo bóng đá trẻ Việt Nam, từ ngày 23-3 đến ngày 29-3, thầy trò HLV Roland sẽ sang Oman và thi đấu giao hữu hai trận với đội chủ nhà trước khi chính thức bước vào hành trình châu Á tại Saudi Arabia - giải đấu quyết định suất tham dự World Cup U-17.

Nguồn PLO

Tin cùng chuyên mục