Thể thao   Bóng đá

BAOTAYNINH.VN trên Google News

Bóng đá Việt Nam vẫn vượt mặt Thái Lan, 'thống trị' Đông Nam Á 

Cập nhật ngày: 28/09/2019 - 20:32

Cả hai đội tuyển nam, nữ bóng đá Việt Nam đều duy trì thành tích đứng đầu khu vực Đông Nam Á trên bảng xếp hạng mới nhất của LĐBĐ thế giới (FIFA).

Mới đây, LĐBĐ thế giới (FIFA) đã công bố bảng xếp hạng tháng 9-2019 của bóng đá nữ. Theo đó, đội tuyển nữ Việt Nam vẫn duy trì vị trí số 1 trong khu vực ASEAN và đứng thứ sáu châu Á.

Đội tuyển nữ Việt Nam đã tăng một bậc từ hạng 35 lên hạng 34 thế giới với 1659 điểm, xếp sau năm “bà chị” ở khu vực châu Á lần lượt là Úc (hạng 8 thế giới), Triều Tiên (hạng 9), Nhật Bản (hạng 10), Trung Quốc (hạng 16) và Hàn Quốc (hạng 20).

Description: Bóng đá Việt Nam vẫn vượt mặt Thái Lan, 'thống trị' Đông Nam Á - ảnh 1

Đội tuyển nữ Việt Nam vẫn đứng đầu Đông Nam Á sau chức vô địch AFF Cup 2019. ẢNH: FOX SPORTS.

Thầy trò HLV Mai Đức Chung vừa giành chức vô địch bóng đá nữ Đông Nam Á sau khi đánh bại kình địch Thái Lan trong trận chung kết ngay trên đất Thái Lan. Bóng đá nữ Thái Lan xếp ngay sau Việt Nam tại khu vực châu Á trên bảng xếp hạng FIFA với vị trí thứ 39 thế giới.

Đứng thứ 8 và 9 châu Á lần lượt là Triều Tiên (hạng 40 thế giới) và Uzbekistan (hạng 43). Một đội tuyển Đông Nam Á khác là Myanmar cũng lần đầu tiên vươn lên Top 10 châu Á. Ấn Độ đứng thứ 11 châu Á và 58 thế giới.

Tuyển nữ Philippines đang đứng thứ 69 thế giới, Malaysia ở vị trí 89, Indonesia xếp hạng 93 còn Singapore hạng 125 thế giới. Trên bảng xếp hạng FIFA, bóng đá nữ Mỹ tiếp tục duy trì ngôi số 1 thế giới, theo sau là Đức, Hà Lan, Pháp, Thụy Điển, Anh, Canada, Úc, Triều Tiên và Nhật Bản.

Description: Bóng đá Việt Nam vẫn vượt mặt Thái Lan, 'thống trị' Đông Nam Á - ảnh 2

Top 10 bóng đá nữ thế giới.

Description: Bóng đá Việt Nam vẫn vượt mặt Thái Lan, 'thống trị' Đông Nam Á - ảnh 3

Top 10 bóng đá nữ châu Á. 

Trước đó, FIFA cũng đã công bố bảng xếp hạng tháng 10 bóng đá nam. Theo đó, thầy trò HLV Park Hang-seo giảm 2 bậc từ hạng 97 xuống hạng 99 thế giới. Đội tuyển Việt Nam vẫn duy trì thành tích nằm trong Top 100 thế giới, đứng thứ 16 khu vực châu Á và đứng đầu khu vực Đông Nam Á.

Description: Bóng đá Việt Nam vẫn vượt mặt Thái Lan, 'thống trị' Đông Nam Á - ảnh 4

Bóng đá nam Việt Nam đứng thứ 16 châu Á.

Tại khu vực Đông Nam Á, theo sau đội tuyển bóng đá nam Việt Nam là Thái Lan (114 thế giới), Philippines (127), Myanmar (145), Singapore (157), Malaysia (158), Indonesia (167), Campuchia (169), Lào (187), Brunei (191) và Đông Timor (199).

Nguồn Pháp Luật TP.Hồ Chí Minh