Hotline: 02763.822322
|
Đọc báo in
Tải ứng dụng
Tư tưởng Hồ Chí Minh Đại hội Đảng Báo chí Cách Mạng Việt Nam
Tư tưởng Hồ Chí Minh Đại hội Đảng Báo chí Cách Mạng Việt Nam
Thông tin tiếp vụ “Rung lắc bất thường ở trường THPT Châu Thành”
Bước đầu đã xác định được nguyên nhân
Thứ sáu: 03:31 ngày 16/01/2015

Theo dõi Báo Tây Ninh trên
google news
(BTNO) - (BTNO) - Trước kết quả kiểm tra thực tế như trên, đoàn đã yêu cầu Công ty Hữu Đức phải khắc phục tình trạng rung trong quá trình hoạt động của nhà máy bằng biện pháp đào mương sâu 3m, ngang 1m và đổ cát để cách ly chấn động rung từ nhà máy lan ra khu vực xung quanh. Thời hạn khắc phục chậm nhất là vào ngày 25.1.2015. Sau khi hoàn thành công trình đào mương cách ly, Công ty Hữu Đức báo cáo kết quả về Sở Tài nguyên và Môi trường để kiểm tra, xác nhận.

Đo không khí và tiếng ồn tại Trường THPT Châu Thành.

Sáng ngày 15.1.2015, đoàn kiểm tra liên ngành gồm lãnh đạo Chi cục Bảo vệ môi trường, đại diện Sở Xây dựng, đại diện Sở Giáo dục và Đào tạo đã đến Trường THPT Châu Thành để tiến hành đo đạc thực tế độ rung, không khí và lấy mẫu nước ngầm tại Trường THPT Châu Thành.

Do trước đó, Sở Xây dựng đưa ra nghi vấn hoạt động của nhà máy mì gần Trường THPT Châu Thành gây nên rung lắc dãy lớp học và một số nhà dân lân cận, nên đoàn kiểm tra đã đến Nhà máy tinh bột mì thuộc Công ty TNHH - SX - TM - XNK Hữu Đức (cách Trường THPT Châu Thành khoảng 120m) để mời chủ doanh nghiệp đến chứng kiến hoạt động đo đạc của đoàn kiểm tra.

Đoàn đã tiến hành đo đạc độ rung, tiếng ồn, khói bụi và lấy mẫu nước giếng của Trường THPT Châu Thành tại thời điểm nhà máy mì hoạt động bình thường và khi nhà máy mì ngưng hoạt động. Tại thời điểm kiểm tra, đoàn nhận thấy lúc nhà máy đang hoạt động thì có hiện tượng rung; khi nhà máy ngưng hoạt động thì không còn tình trạng rung lắc tại Trường THPT Châu Thành nữa.

Trước kết quả kiểm tra thực tế như trên, đoàn đã yêu cầu Công ty Hữu Đức phải khắc phục tình trạng rung trong quá trình hoạt động của nhà máy bằng biện pháp đào mương sâu 3m, ngang 1m và đổ cát để cách ly chấn động rung từ nhà máy lan ra khu vực xung quanh. Thời hạn khắc phục chậm nhất là vào ngày 25.1.2015. Sau khi hoàn thành công trình đào mương cách ly, Công ty Hữu Đức báo cáo kết quả về Sở Tài nguyên và Môi trường để kiểm tra, xác nhận.

Sau khi có kết quả phân tích chính thức, Sở Tài nguyên và Môi trường sẽ báo cáo cho UBND tỉnh.

THẾ NHÂN – HUY THÔNG

 

Từ khóa:
Tin cùng chuyên mục