BAOTAYNINH.VN trên Google News

Thị xã Hòa Thành:

Bước vào giai đoạn già hoá dân số 

Cập nhật ngày: 08/10/2021 - 19:06

BTNO - Những năm qua, tình hình kinh tế - xã hội trên địa bàn thị xã Hoà Thành phát triển mạnh mẽ, trình độ dân trí ngày càng được nâng lên, cùng với đó, công tác dân số luôn được quan tâm và đạt những kết quả khả quan.

Tổ chức mừng thọ người cao tuổi ở Thị xã Hòa Thành.

Tốc độ gia tăng dân số được kiềm chế, quy mô dân số ổn định, tỷ lệ tăng dân số tự nhiên duy trì dưới 1%. Từ 2011 đến 2019, bình quân mỗi năm tăng hơn 600 người, đến cuối năm 2019 dân số của Hoà Thành là 150.729 người, mật độ dân số đạt 1.818 người/km2.

Chất lượng dân số được cải thiện, tỷ lệ suy dinh dưỡng trẻ em thể cân nặng kéo giảm, năm 2015 tỷ lệ này là 13,55%, đến năm 2019 còn 11,93%. Tỷ lệ bà mẹ mang thai được sàng lọc trước sinh hàng năm đạt 35%; tỷ lệ trẻ em mới sinh được sàng lọc sơ sinh hàng năm đạt bình quân 40%. Năm 2019, tỷ số chêch lệch giới tính khi sinh là 109,97 trẻ sơ sinh trai/100 trẻ sơ sinh gái. Tầm vóc thể lực người dân được cải thiện, tuổi thọ trung bình đạt 74,8 tuổi. Người cao tuổi từ 60 trở lên được khám sức khoẻ định kỳ ít nhất 1 lần/năm.

Hiện nay, với tỷ lệ người 60 tuổi trở lên đạt 13,10% tổng dân số, thị xã Hoà Thành đã bước vào giai đoạn già hoá dân số. Điều này tạo áp lực đối với hệ thống an sinh – xã hội dành cho người cao tuổi như: bảo hiểm y tế, chế độ trợ cấp xã hội, chăm sóc sức khoẻ, vui chơi, giải trí… trong khi các dịch vụ chăm sóc sức khoẻ người cao tuổi chưa đáp ứng được nhu cầu này.

Bên cạnh đó, mức sinh của địa phương đạt dưới mức sinh thay thế và đang trên đà xuống thấp; trong 3 năm gần đây, liên tục ở mức thấp: năm 2017, mức sinh đạt 1,51 con/phụ nữ; năm 2018 đạt 1,58 con/phụ nữ; năm 2019 còn 1,56 con/phụ nữ. Khi mức sinh thấp kéo dài sẽ tác động đến cơ cấu dân số, làm cho dân số trong độ tuổi lao động  ngày càng thu hẹp, dẫn đến thiếu hụt lực lượng lao động – là lực lượng chính tạo ra của cải vật chất và sự phát triển của xã hội, từ đó ảnh hưởng đến sự phát triển bền vững của xã hội trong tương lai.

Q.H