Theo dõi Báo Tây Ninh trên
(BTNO) -
HĐXX đã tuyên phạt Nguyễn Thị Lệ 5 năm tù, phạt bổ sung 5 triệu đồng…

Bị cáo Lệ tại phiên toà |
(BTNO) - Ngày 22.6, TAND tỉnh Tây Ninh đã đưa ra xét xử sơ thẩm vụ án buôn bán phụ nữ đối với bị cáo Nguyễn Thị Lệ, 47 tuổi (ngụ ấp Lộc Trung, xã Lộc Ninh, huyện Dương Minh Châu).
Theo cáo trạng, vào năm 2002, Nguyễn Thị Lệ quen và móc nối làm ăn bất chính với một người tên Minh (quốc tịch Đài Loan). Về phần Lệ sẽ tổ chức tuyển chọn và đưa các phụ nữ Việt Nam giao cho Minh để gã này bán cho những người đàn ông Đài Loan đang tìm vợ. Phi vụ đầu tiên, Lệ đã giao cho Minh hai phụ nữ và được Minh trả công 1 triệu đồng. Đến năm 2005, bằng phương thức trên, Lệ tiếp tục bắt mối với A. Been (quốc tịch Malaysia) để đưa phụ nữ Việt Nam qua Malaysia bán làm vợ. Mỗi một phụ nữ đưa qua Malaysia, A. Been trả cho Lệ 2 triệu đồng. Từ năm 2005 đến 2009, Lệ đã giao cho A. Been 5 phụ nữ Việt Nam. Tuy nhiên, sau khi qua đến Malaysia, có 2 phụ nữ không lấy được chồng nên phải trả về Việt Nam; trong khi đó, có 2 phụ nữ khác không đồng ý lấy chồng thì Lệ đã buộc gia đình nạn nhân phải gửi tiền chuộc là 12.000.000 đồng/người.
Tháng 11.2009, Lệ quen biết rồi bàn bạc chuyện làm ăn bất nhân này với Phan Thị Hiền (sinh năm 1974, ngụ huyện Gò Dầu, tỉnh Tây Ninh) đang sinh sống tại Malaysia. Tiếp tục với các chiêu bài cũ, Lệ đã lừa gạt và tuyển chọn được 3 phụ nữ, sau đó mỗi người phải nộp số tiền là 3 triệu đồng để Lệ làm thủ tục xuất cảnh. Ngày 27.12.2009, Lệ cho con ruột là Trần Hoàng Anh đưa một phụ nữ ra sân bay Tân Sơn Nhất để giao cho Phan Thị Ngọc Thơ (em ruột của Phan Thị Hiền) làm thủ tục xuất cảnh thì bị lực lượng công an Tây Ninh theo dõi và bắt quả tang.
HĐXX đã tuyên phạt Nguyễn Thị Lệ 5 năm tù, phạt bổ sung 5 triệu đồng, đồng thời bị cáo Lệ phải hoàn trả lại số tiền thu lợi bất chính cho các nạn nhân.
VŨ TIẾN LỰC