Hotline: 02763.822322
|
Đọc báo in
Tải ứng dụng
Tư tưởng Hồ Chí Minh
Tư tưởng Hồ Chí Minh
BVĐK Tây Ninh: Bệnh nhân không qua khỏi hoàn toàn do yếu tố khách quan
Thứ sáu: 10:25 ngày 13/08/2010

Theo dõi Báo Tây Ninh trên
google news
(BTNO) - Vừa qua, Báo Tây Ninh nhận được Văn bản số 269 của Bệnh viện Đa khoa Tây Ninh, về việc giải thích một số ý kiến của dư luận xung quanh cái chết của một bệnh nhân ở Bệnh viện này.

Vừa qua, Báo Tây Ninh nhận được Văn bản số 269 của Bệnh viện Đa khoa Tây Ninh, về việc giải thích một số ý kiến của dư luận xung quanh cái chết của một bệnh nhân ở Bệnh viện này.

BVĐK Tây Ninh cho biết, ngày 27.6.2010, bệnh nhân H.T.Đ (53 tuổi) nhập viện trong tình trạng đau thắt ngực trái và đau thượng vị, mệt, khó thở, da niêm hồng… Các thầy thuốc chẩn đoán bệnh nhân bị suy động mạch vành. Khi nằm điều trị tại khoa nội C, bệnh nhân được các y, bác sĩ thực hiện đầy đủ các bước xét nghiệm cần thiết và xác định bệnh nhân bị nhồi máu cơ tim cấp với ST không chênh lệch trên điện tâm đồ.

Bệnh nhân đã được sử dụng thuốc đúng theo phác đồ điều trị bệnh lý nhồi máu cơ tim cấp. Đến ngày 3.7, bệnh nhân than ăn không tiêu, đau thượng vị, ợ chua, mệt, nặng ngực. Bác sĩ trực đã cho bệnh nhân thở oxy, dùng thuốc, theo dõi sát bệnh nhân, đồng thời cho làm các xét nghiệm, đo ECG, X quang tim phổi, men tim, ion đồ. Kết quả xét nghiệm cho thấy bệnh nhân rơi vào tình trạng suy tim cấp, nhồi máu cơ tim. Sau đó bệnh nhân được hồi sức và điều trị đúng theo phác đồ tình trạng suy tim cấp trên bệnh nhân nhồi máu cơ tim. Đến hơn 20 giờ cùng ngày, bệnh nhân lên cơn gồng cứng. Dù được ca trực xử trí cấp cứu kịp thời, được hồi sức tích cực, nhưng vì bệnh quá nặng nên bệnh nhân đã không qua khỏi…

Qua xem xét hồ sơ và quá trình cấp cứu, điều trị của các thầy thuốc có liên quan, Ban Giám đốc BVĐK Tây Ninh khẳng định: Trong quá trình điều trị, bệnh nhân được các bác sĩ khám theo dõi đều đặn mỗi ngày, có chẩn đoán rõ ràng, làm đầy đủ các cận lâm sàng để hỗ trợ chẩn đoán. Các điều dưỡng theo dõi sát bệnh nhân, cập nhật các dấu hiệu sinh tồn, thực hiện y lệnh đầy đủ cũng như hướng dẫn, dặn dò về chế độ ăn, sinh hoạt cá nhân tại giường bệnh. Khi bệnh trở nặng, BS Lâm Thị Minh Hồng (Trưởng khoa nội C) và BS Trần Thị Húa đã tích cực cấp cứu bệnh nhân, điều trị phù hợp với phác đồ. Tuy nhiên, bệnh nhân đã mất sau đó.

BVĐK Tây Ninh xin chia sẻ nỗi đau mất mát với gia đình bệnh nhân. Bệnh viện bác bỏ những tin đồn vô căn cứ, xuyên tạc, bóp méo sự thật gây ảnh hưởng không tốt đến Bệnh viện nói chung và các thầy thuốc trực tiếp tham gia cấp cứu chữa trị bệnh nhân này.

HOÀNG THI

 

 

Từ khóa:
Liên kết hữu ích
Báo Tây Ninh
Tin cùng chuyên mục