BAOTAYNINH.VN trên Google News

CA Gò Dầu: Bắt 5 đối tượng trộm cắp tài sản và lừa đảo chiếm đoạt tài sản  

Cập nhật ngày: 07/06/2020 - 08:59

BTNO - Công an huyện Gò Dầu cho biết đang tạm giữ hình sự Đỗ Nhật Hào (sn 2001), Phạm Minh Quân (sn 1998), Lê Hoàng Cường (sn 1988, cùng ngụ xã Phước Đông, huyện Gò Dầu), Trần Minh Trung (sn 1985, ngụ thị trấn Gò Dầu) và Lê Văn Thanh Quẹo (sn 1997, ngụ xã Thanh Phước, huyện Gò Dầu) về hành vi trộm cắp tài sản và lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Trước đó, qua công tác nắm tình hình, CA Gò Dầu phát hiện Đỗ Nhật Hào cùng các đồng bọn không có nghề nghiệp ổn định, nghiện ma túy, có biểu hiện nghi vấn hoạt động trộm cắp tài sản. Công an huyện lập kế hoạch đấu tranh.

Các đối tượng tại cơ quan CA.

Quá trình điều tra, lực lượng CA phát hiện, khi Trần Minh Trung đến khu vực ấp Xóm Mới, xã Thanh Phước, thấy mô tô BS 70F1 – 720.32 của anh Nguyễn Thanh Phong để trước cửa quán nước rồi ngủ trong nhà nên Trung trở về nhà trọ bàn bạc với Cường, Quân, Hào trộm xe. Đến 23 giờ ngày 4.5, Trung đi bộ một mình trở lại nhà anh Phong, đột nhập dùng đoản bẻ khóa lấy trộm xe rồi tẩu thoát. Trên đường mang xe đi cất giấu chờ tiêu thụ, Trung bị lực lượng CA tuần tra vũ trang phát hiện bắt giữ.

Từ thông tin qua khai thác nhanh đối tượng Trung, Công an huyện bắt khẩn cấp các đối tượng liên quan gồm Hào, Cường, Quân và Quẹo (riêng Quẹo là đối tượng đang tạm giữ hình sự trong vụ án cướp giật và tiêu thụ tài sản do người khác phạm tội mà có). CA thu giữ của nhóm đối tượng 2 xe mô tô, 1 xe ô tô, 3 điện thoại di động, 1 thanh đoản dùng khóa xe và một số vật dụng liên quan khác.

Tại cơ quan điều tra, các đối tượng khai nhận, lợi dụng đêm tối cả nhóm cùng nhau đi trộm xe, ngoài ra còn lợi dụng mối quan hệ quen biết để mượn xe mô tô đi việc riêng rồi mang đi thế chấp ở huyện Bến Cầu, ở tỉnh Long An hoặc qua Campuchia.

Riêng Trung, do đang thiếu nợ khoảng 200.000.000 đồng nên nảy sinh ý định lừa đảo để có tiền. Trung đến nhà chị N.T.P hỏi mượn 100 triệu đồng, chị P. đưa trước 50 triệu đồng, Trung hứa chiều sẽ quay lại đưa giấy mượn tiền và 1 xe ô tô để làm tin, đồng thời nhận thêm tiền còn lại cho đủ số tiền hỏi mượn.

Sau đó, Trung thuê xe ôtô Fortuner tự lái BS70A – 182.33 của anh L.H.Q (ấp Trâm Vàng 2, xã Thanh Phước, huyện Gò Dầu) với số tiền 1 triệu đồng/ ngày. Trung thỏa thuận thuê xe 5 ngày và đưa trước tiền thuê 2,5 triệu đồng. Lấy được xe, Trung chạy đến nhà chị N.T.P giao xe ô tô, giấy mượn tiền như theo thỏa thuận và nhận thêm 50 triệu đồng.

Hiện vụ việc đang được tiếp tục điều tra làm rõ.

T. N – Minh Nhật