BAOTAYNINH.VN trên Google News

CA Tân Biên: Bắt 2 đối tượng trộm 9 xe mô tô  

Cập nhật ngày: 18/03/2020 - 09:07

BTNO - Ngày 17.3, Công an huyện Tân Biên cho biết đang hoàn tất thủ tục để khởi tố 2 đối tượng Võ Ngọc Tấn (sn 1981) và Hoàng Trọng Nghĩa (sn 1988), cùng ngụ tại huyện Trảng Bom, tỉnh Đồng Nai, về hành vi trộm cắp tài sản.

Trong vài tuần qua, 2 đối tượng này đã thực hiện 9 vụ trộm xe trên địa bàn huyện Tân Biên. Thiệt hại ban đầu ước tính khoảng 100 triệu đồng.

Hai đối tượng Võ Ngọc Tấn và Hoàng Trọng Nghĩa.

Trước đó, vào khoảng 11 giờ ngày 13.3, anh Ngô Minh Châu (sn 1988, ngụ tại ấp 4, xã Trà Vong, huyện Tân Biên) cùng anh Nguyễn Phương Đại (sn 1995, ngụ ấp Suối Ông Đình, xã Trà Vong) đang sửa xe thì phát hiện 2 thanh niên nghi vấn. Qua quan sát, các anh nhìn thấy 1 thanh niên đứng ngoài chờ, còn người kia lại gần xe mô tô biển số 70D1-338.36 của anh Trần Thanh Bình (sn 1995, ngụ tại huyện Châu Thành) ra tay trộm xe. Anh Châu và anh Đại nhanh chóng khống chế, bắt giữ tên thanh niên đứng ngoài cảnh giới và truy đuổi theo gã trộm xe nhưng không kịp. Vụ việc được giao cho CA huyện Tân Biên xử lý.

Qua làm việc, người này khai tên Võ Ngọc Tấn đã cùng với Hoàng Trọng Nghĩa phối hợp nhau đi trộm cắp xe. Bằng biện pháp nghiệp vụ, ngay trong đêm và rạng sáng 14.3, lực lượng CA huyện Tân Biên truy tìm và bắt khẩn cấp Nghĩa tại ấp Tân Bắc, xã Bình Minh, huyện Trảng Bom, tỉnh Đồng Nai khi y vừa mới trở về nhà. Riêng chiếc xe vừa trộm được y đã gửi ở bãi giữ xe của một bệnh viện tại TP.Tây Ninh.

Tại cơ quan điều tra, các đối tượng khai nhận do có mối quan hệ quen biết từ trước nên Tấn và Nghĩa cùng nhau đi trộm cắp xe mô tô. Cả hai thuê nhà trọ ở TP.Tây Ninh và hàng ngày dùng xe mô tô của mình chạy trên các đường nhựa ở địa phận huyện Tân Biên, quan sát thấy xe wave hoặc sirius hay xe tay ga dựng cặp lề đường thì Tân dừng xe cảnh giới, Nghĩa tiếp cận dùng đoản bẻ khóa trộm xe. Sau khi trộm được tài sàn, cả hai cùng nhau chạy qua Campuchia bán lấy tiền chia nhau tiêu xài.

Được biết, Hoàng Trọng Nghĩa là đối tượng có 4 tiền án về tội trộm cắp tài sản, lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản, cưỡng đoạt tài sản và tiêu thụ tài sản do người khác phạm tội mà có.

Hiện vụ việc đang được tiếp tục làm rõ.

T.N