BAOTAYNINH.VN trên Google News

CA Tân Châu: Bắt đối tượng bị truy nã về hành vi cố ý gây thương tích  

Cập nhật ngày: 02/03/2020 - 21:17

BTNO - Ngày 2.3, Công an huyện Tân Châu cho biết đã bắt giữ đối tượng Lê Thanh Điền (sn 1993, ngụ ấp Bàu Đưng, xã Tân Phong, huyện Tân Biên), bị truy nã về hành vi cố ý gây thương tích.

Nguyễn Hoàng Anh (sn 1985), Nguyễn Văn Kiệt (sn 1998 cùng ngụ xã Tân Thành, huyện Tân Châu) có mâu thuân thuẫn từ trước, nên vào lúc 19 giờ 30 phút ngày 19.6.2018, Hoàng Anh thấy Kiệt cùng Nguyễn Thành Công (sn 1997), Huỳnh Văn Đực (sn 1993 cùng ngụ ấp Tân Đông, xã Tân Thành) và Lê Thanh Điền ngồi uống rượu tại nhà bà Nguyễn Thị Rết nên đến nói chuyện với Kiệt và hai bên xảy ra cãi nhau.

Đối tượng Lê Thanh Điền.

Sau đó Hoàng Anh bỏ đi nhưng kêu Kiệt đợi, y sẽ quay lại. Kiệt nghĩ rằng Hoàng Anh quay lại với ý định đánh nhau nên Kiệt nói với Điền thủ sẵn dao tự chế.

Một lúc sau, Hoàng Anh trở lại cầm theo khúc cây, thấy vậy Kiệt cầm 1 dao chạy ra, giữa hai bên ẩu đả, Hoàng Anh thất thế bỏ chạy. Chừng 10 phút sau đó, em ruột của Hoàng Anh là Nguyễn Hoàng Được (sn 1989) nghe tin anh bị đánh liền cầm theo 1 cây 3 khúc bằng kim loại và 1 con dao chạy đến “trả thù”. Kiệt, Điền mỗi người cầm 1 dao, Đực, Công cầm cây, cả 4 tấn công Hoàng Được. Hậu quả làm Được bị thương phải đưa đi bệnh viện cấp cứu.

Sau khi vụ việc xảy ra, CA Tân Châu bắt giữ Kiệt, Công, Đực, riêng Điền mang dao trốn khỏi địa phương.

Ngày 10.1.2019, cơ quan Cảnh sát điều tra CA Tân Châu ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và ra lệnh bắt tạm giam Lê Thanh Điền cùng các đồng phạm về tội cố ý gây thương tích. Ngày 27.1.2019, CA huyện Tân Châu ra quyết định truy nã Lê Thanh Điền.

Qua nhiều tháng điều tra, truy tìm, ngày 1.3.2020, CA Tân Châu phát hiện Điền trở về thăm người thân ở ấp 5, xã Suối Dây nên bố trí lực lượng bắt giữ.

Tại cơ quan điều tra, Điền đã thừa nhận hành vi phạm tội của mình.

T.N