Hotline: 02763.822322
|
Đọc báo in
Tải ứng dụng
Ngày thương binh liệt sỹ Tư tưởng Hồ Chí Minh Đại hội Đảng Báo chí Cách Mạng Việt Nam
Tư tưởng Hồ Chí Minh Đại hội Đảng Báo chí Cách Mạng Việt Nam
CA xã: Nhọc nhằn, nguy hiểm, thiệt thòi
Thứ sáu: 11:19 ngày 02/09/2011

Theo dõi Báo Tây Ninh trên
google news
(BTNO) - Một thực tế không thể phủ nhận là lực lượng Công an xã đã góp phần không nhỏ trong việc bảo vệ an ninh trật tự, giữ gìn trật tự an toàn giao thông… ở từng địa phương.

Một thực tế không thể phủ nhận là lực lượng Công an xã đã góp phần không nhỏ trong việc bảo vệ an ninh trật tự, xây dựng phong trào Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc, giữ gìn trật tự an toàn giao thông… ở từng địa phương. Ở huyện Tân Biên, trong quá trình thực hiện chức năng, nhiệm vụ của Công an xã đã xuất hiện không ít những cá nhân, tập thể xuất sắc hoàn thành nhiệm vụ, góp phần bảo vệ cuộc sống bình yên cho nhân dân. Tuy nhiên, cũng như tình hình chung của toàn tỉnh, lực lượng Công an xã ở huyện Tân Biên còn gặp không ít khó khăn trong thi hành nhiệm vụ cũng như trong cuộc sống đời thường…

Phấn đấu vì sự bình yên của nhân dân

Trong năm 2010, ở huyện Tân Biên có nhiều cá nhân, tập thể là công an các xã được các cấp, ngành biểu dương, khen thưởng. Đặc biệt là có đến 20 cá nhân là trưởng, phó và công an viên các xã được khen thưởng đột xuất vì có thành tích nổi bật trong các mặt công tác, đặc biệt là việc giữ gìn ANTT ở địa phương. Ngoài ra, có 3 tập thể Công an xã được Chủ tịch UBND tỉnh Tây Ninh tặng danh hiệu “Đơn vị quyết thắng” là Công an các xã Thạnh Tây, Mỏ Công, Hoà Hiệp.

Công an xã Mỏ Công tham gia tuần tra ATGT

Để được công nhận là “Đơn vị quyết thắng”, trong năm 2010, lực lượng Công an xã Mỏ Công đã không ngừng đoàn kết, phấn đấu hoàn thành mọi nhiệm vụ được giao. Xã Mỏ Công là một trong những địa bàn trọng điểm về an ninh trật tự của huyện Tân Biên, với đặc điểm địa bàn rộng, dân cư khá đông. Trung tá Nguyễn Thăng Long, Trưởng Công an xã Mỏ Công cho biết: Công an xã hiện có 20 người, 1 chính quy, 2 phó công an và 17 công an viên phụ trách địa bàn 7 ấp. Để hoàn thành nhiệm vụ được giao, Công an xã luôn làm việc cật lực, lực lượng trực bảo đảm 24/24.

Do làm tốt công tác vận động nhân dân tham gia đấu tranh phòng chống tội phạm, nên trong năm 2010 nhân dân tích cực ủng hộ và cung cấp trên 420 nguồn tin có giá trị, giúp cho lực lượng công an điều tra, triệt phá nhiều vụ trộm cướp, tụ điểm đánh bài… Trong năm 2010, Công an xã đã bắt 3 đối tượng cướp giật tài sản, 13 đối tượng trộm cắp tài sản, xử lý 33 vụ gây rối đánh nhau, triệt phá 6 tụ điểm đánh bạc, hoà giải được hơn 100 vụ mất đoàn kết trong xóm, ấp... Công an xã Mỏ Công cũng duy trì tốt hoạt động của lực lượng tuần tra nhân dân để nắm bắt tình hình, kịp thời phát hiện hành vi phạm pháp; phối kết hợp các ban, ngành, đoàn thể tổ chức tuyên truyền Luật Giao thông đường bộ góp phần kiềm chế tai nạn giao thông… Với những nỗ lực đó, Công an xã Mỏ Công đã được tặng 1 giấy khen “Đơn vị tiên tiến”, 2 cá nhân đạt danh hiệu “chiến sĩ thi đua”, 7 cá nhân đạt “Chiến sĩ tiên tiến”; 1 tập thể và 6 cá nhân được tặng giấy khen có thành tích xuất sắc trong 5 năm thực hiện phong trào “Toàn dân bảo vệ ANTQ” và được Chủ tịch UBND tỉnh Tây Ninh tặng danh hiệu “Đơn vị quyết thắng” năm 2010.

Một trong những cá nhân xuất sắc trong lực lượng Công an xã ở huyện Tân Biên là ông Bùi Hồng Xuân, Phó Công an xã Thạnh Tây. Ông Xuân tham gia lực lượng Công an xã Thạnh Tây từ năm 1994. Đến nay ông Xuân đã nhận được nhiều bằng khen, giấy khen của công an, UBND huyện, tỉnh. Năm 2010, ông Xuân đạt danh hiệu chiến sĩ thi đua cấp tỉnh, được UBND tỉnh tặng bằng khen.

Qua nhiều năm công tác, trực tiếp phòng chống tội phạm trên địa bàn xã, ông Xuân đã rút ra được những kinh nghiệm để làm tốt công tác bảo đảm ANTT địa phương là: Làm tốt vai trò tham mưu cho cấp uỷ, UBND xã về nhiệm vụ giữ gìn ANTT trên địa bàn xã; huy động sức mạnh của cả hệ thống chính trị trong công tác xây dựng phong trào Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc ở địa phương; làm tốt công tác quản lý nhân khẩu, hộ khẩu; thường xuyên khảo sát nắm tình hình địa bàn; quản lý chặt chẽ các đối tượng, làm tốt công tác gọi hỏi, răn đe, cảm hoá giáo dục các loại đối tượng… thực hiện tốt công tác xây dựng lực lượng công an xã; nâng cao hiệu quả hoạt động của lực lượng Đội Tuần tra nhân dân và các Tổ Dân cư tự quản trên địa bàn xã.

Nhiều khó khăn, thiệt thòi

Ông Phạm Thanh Thuỷ, Phó Đội trưởng Đội Xây dựng phong trào và quản lý công an xã (Công an huyện Tân Biên) cho biết: Hiện lực lượng công an 9 xã của huyện (chưa tính Thị trấn) có 139 người, theo số lượng quy định thì còn thiếu 9 người. Trong 6 tháng đầu năm 2011, lực lượng Công an xã của huyện Tân Biên có 3 cá nhân được Giám đốc Công an tỉnh và 13 cá nhân được UBND huyện Tân Biên khen thưởng đột xuất vì có thành tích trong giữ gìn an ninh trật tự địa phương.

Lực lượng Công an xã tham gia diễu binh tại Lễ Kỷ niệm 65 năm Ngày CMT8 và Quốc khánh 2.9 tại Quảng trường Chiến Thắng - Khu di tích Ban an ninh Trung ương Cục miền Nam

Công an xã không phải là lực lượng được đào tạo chính quy song họ lại thường xuyên phải đối mặt với các đối tượng “bất hảo” từ trộm cắp, bài bạc, đánh nhau… cho đến cả những tên cướp có vũ khí. Trong công tác, công an xã bị các đối tượng đánh là chuyện… không phải hiếm. Thậm chí có người bị chém, gây thương tích nặng. Cụ thể như trường hợp của anh Huỳnh Văn Hiệp, công an viên xã Tân Phong bị các đối tượng vây đánh, bị chém gây thương tích 33,85%. Đối tượng chém anh đã vào tù nhưng từ năm 2007 đến nay anh chưa được hưởng bất kỳ chế độ nào dành cho người bị thương tích khi thi hành nhiệm vụ. Hoàn cảnh của anh lại hết sức khó khăn. Sau khi anh bị chém, vợ anh cũng bỏ đi cùng hai con, hiện  anh sống một mình, vết thương thì thỉnh thoảng lại tái phát, hành hạ…

Ông Bùi Hồng Xuân, Phó trưởng Công an xã Thạnh Tây chia sẻ: Công việc của người công an xã bất kể giờ giấc, nhiều khi đi suốt ngày nhưng vừa mới chạy xe về đến cửa nhà là có điện thoại, lại quay xe đi tiếp mà chưa kịp vào nhà. May mắn là ông Xuân có được người vợ thông cảm, hiểu rõ tính chất công việc của chồng nên ông cũng yên tâm công tác.

Công an viên cấp xã đều là cán bộ không chuyên trách (không lương), chỉ hưởng phụ cấp 830.000đ/ tháng, ngoài ra không còn bất cứ khoản phụ cấp nào thêm như sinh hoạt phí, công tác phí, không được hỗ trợ viện phí... Để chia sẻ những khó khăn cùng lực lượng công an xã, Đảng uỷ, UBND của một số xã trên địa bàn huyện Tân Biên đã linh động tìm nguồn quỹ để hỗ trợ tiền giúp công an xã mua sắm phương tiện tác nghiệp, tiền xăng xe đi công tác, hỗ trợ chi phí bữa cơm trưa cho anh em (xã Mỏ Công). Có nơi tìm mượn đất để “tăng gia sản xuất” (xã Thạnh Tây)… nhưng nhìn chung, đời sống công an xã vẫn còn nhiều khó khăn.

LAM ANH - KHẢI HOÀN

 

Từ khóa:
Tin cùng chuyên mục