Pháp luật   An ninh - Quốc phòng

BAOTAYNINH.VN trên Google News

Các anh về xóm làng thêm vui

Cập nhật ngày: 30/07/2024 - 09:32

BTNO - Chúng tôi về thăm xã Long Vĩnh, huyện Châu Thành vào những ngày cuối tháng 7, khi các cán bộ, chiến sĩ Trung đoàn 4, Sư đoàn 5 cùng chính quyền địa phương và Nhân dân sôi nổi tham gia làm công tác dân vận.

Cán bộ, chiến sĩ Trung đoàn 4 cùng địa phương và người dân ra quân làm công tác dân vận.

Dọc những con đường thuộc tổ 10, ấp Long Đại, cán bộ, chiến sĩ được chia thành từng nhóm miệt mài lao động giúp bà con thu hoạch lúa, bầu, bí, chăm sóc hoa màu… Binh nhì Trần Việt Sang - Đại đội 2, Tiểu đoàn 1, Trung đoàn 4 chia sẻ: “Đây là lần đầu tiên tôi làm công tác dân vận, được trải nghiệm “3 cùng” với bà con, tôi cảm thấy rất vui và hữu ích. Công tác dân vận giúp chiến sĩ trẻ có dịp tiếp xúc, giúp đỡ người dân, tạo mối quan hệ đoàn kết, tô thắm thêm hình ảnh bộ đội Cụ Hồ”.

Không giấu được niềm vui khi chứng kiến hàng trăm cán bộ, chiến sĩ lao động miệt mài, bà Trần Thị Bích Ngân (ngụ tổ 11, ấp Long Châu) nói: “Ngày mà bộ đội về địa phương, gia đình tôi đang sửa chữa công trình phụ được các chiến sĩ giúp đỡ, mỗi người một tay mà chẳng mấy chốc đã xong công việc. Tôi và người dân rất cảm động trước tấm lòng của cán bộ, chiến sĩ về giúp địa phương thực hiện các hoạt động dân vận. Những việc làm này củng cố thêm lòng tin của người dân với Đảng, Nhà nước và quân đội”.

Ông Đặng Văn Hoàng (69 tuổi, ngụ tổ 10, ấp Long Đại) cho biết, các cán bộ, chiến sĩ giúp bà con dọn dẹp vệ sinh thôn, xóm, phát quang, nạo vét kênh mương, tu sửa đường giao thông nông thôn, khám bệnh, cấp thuốc miễn phí, thăm, viếng, tặng quà… đã để nhiều lại ấn tượng tốt đẹp.

“Tôi nghĩ hình ảnh “Bộ đội Cụ Hồ” hết lòng vì nước, vì dân góp phần cổ vũ mạnh mẽ, động viên lớp lớp thanh niên của địa phương hăng hái tình nguyện lên đường thực hiện nghĩa vụ thiêng liêng bảo vệ quê hương, đất nước”- ông Hoàng bày tỏ.

 

Tặng quà cho các đối tượng chính sách trên địa bàn xã Long Vĩnh.

Trong 10 ngày thực hiện công tác dân vận tại xã Long Vĩnh, hơn 250 cán bộ, chiến sĩ Trung đoàn 4 cùng với địa phương tham gia 3.805 ngày công, phát quang, vệ sinh đường làng, ngõ xóm, nâng cấp đường giao thông nông thôn, xây và sửa chữa nhà ở, trồng cây trên các tuyến đường; vận động người dân quyên góp mua đất, đá gần 200 triệu đồng. Bên cạnh đó, đơn vị thăm hỏi, tặng 30 phần quà cho người dân nghèo, đối tượng chính sách trị giá 21 triệu đồng; tổ chức các hoạt động giao lưu kết nghĩa, văn hoá văn nghệ, thể dục thể thao.

Bên cạnh đó, cán bộ, chiến sĩ Trung đoàn 4 còn chú trọng các hoạt động tuyên truyền cho người dân về đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, Luật Nghĩa vụ quân sự, Luật Biên giới quốc gia, Luật Dân quân tự vệ, Pháp lệnh Dự bị động viên…

Trung tá Nguyễn Văn Tuất– Phó Trung đoàn trưởng Trung đoàn 4 cho biết, với tinh thần “gần dân, hiểu dân”, đơn vị phối hợp chặt chẽ với cấp uỷ, chính quyền địa phương khảo sát, nắm chắc tình hình triển khai công việc một cách hiệu quả nhất.

Cán bộ, chiến sĩ Trung đoàn 4 cùng địa phương và người dân vệ sinh, phát hoang đường giao thông nông thôn.

Trong thời gian thực hiện nhiệm vụ tại địa phương, đơn vị duy trì nghiêm nền nếp chính quy, giữ nghiêm kỷ luật quân đội, quan hệ đoàn kết tốt quân – dân, bảo đảm an toàn tuyệt đối về người và vũ khí trang bị, thực hiện phương châm “3 cùng” (cùng ăn, cùng ở, cùng làm) với Nhân dân, góp phần thực hiện tốt công tác dân vận của Đảng, giữ vững, tăng cường mối quan hệ đoàn kết, gắn bó máu thịt giữa quân đội với Nhân dân.

Trong thời gian làm công tác dân vận, cán bộ, chiến sĩ Trung đoàn 4 được lãnh đạo, chính quyền và nhân dân xã thăm hỏi, tặng quà; hỗ trợ thực phẩm, rau, củ quả đưa vào bếp ăn thêm của bộ đội trị giá trên 30 triệu đồng. 

Cán bộ, chiến sĩ Trung đoàn 4 cùng địa phương và người dân vệ sinh, phát hoang đường giao thông nông thôn.

Bí thư Đảng uỷ xã Long Vĩnh Đỗ Kim Hoà cho biết, quá trình thực hiện nhiệm vụ, Trung đoàn 4 đã có sự phối hợp chặt chẽ, hiệu quả với cấp uỷ, chính quyền, thực hiện đúng nội dung kế hoạch đề ra. Các cán bộ, chiến sĩ tích cực hỗ trợ, giúp đỡ địa phương thực hiện tốt chính sách đền ơn đáp nghĩa, chăm lo cho người có công với cách mạng, chính sách hậu phương quân đội.

Đợt hành quân dã ngoại làm công tác dân vận không dài, song, cán bộ, chiến sĩ Trung đoàn 4 đã để lại nhiều tình cảm tốt đẹp đối với cấp uỷ, chính quyền và Nhân dân địa phương; tô sáng thêm hình ảnh, phẩm chất “Bộ đội Cụ Hồ” trong tình hình mới.

Quang Huy – Đào Như