Hotline: 02763.822322
|
Đọc báo in
Tải ứng dụng
Ngày thương binh liệt sỹ Tư tưởng Hồ Chí Minh Đại hội Đảng Báo chí Cách Mạng Việt Nam
Tư tưởng Hồ Chí Minh Đại hội Đảng Báo chí Cách Mạng Việt Nam
Các ngành chức năng kiến nghị UBND tỉnh thu hồi đất sử dụng sai mục đích
Thứ bảy: 05:55 ngày 19/02/2011

Theo dõi Báo Tây Ninh trên
google news
(BTNO) - Kết quả kiểm tra của các ngành chức năng tỉnh cho thấy nội dung phản ánh về thực trạng các dự án nông nghiệp trong loạt bài “Kẻ làm không hết, người lần chẳng ra” là chính xác và khách quan.

Bài liên quan:

>> Thực trạng các dự án đầu tư lĩnh vực NN:

Kẻ làm không hết, người lần chẳng ra (kỳ 1) (kỳ 2) (kỳ 3)

 

 

 

Tháng 10.2010, Báo Tây Ninh có loạt bài “Thực trạng đầu tư các dự án nông nghiệp: Kẻ làm không hết, người lần chẳng ra”, phản ánh thực trạng sử dụng đất nông nghiệp một cách lãng phí, tuỳ tiện, manh mún, vi phạm Luật Đất đai ở một số dự án đầu tư nước ngoài vào lĩnh vực nông nghiệp. Các dự án này đã gây bức xúc trong nhân dân và chính quyền địa phương một số nơi trong nhiều năm qua. Sau khi Báo Tây Ninh có loạt bài phản ánh thực trạng trên, UBND tỉnh đã chỉ đạo ngành chức năng khẩn trương vào cuộc làm rõ.

Sau khi Báo Tây Ninh đăng tải loạt bài kể trên, ngày 18.11.2010, UBND tỉnh ban hành Quyết định số 2143/QĐ- UBND về việc thành lập Đoàn kiểm tra liên ngành tiến hành kiểm tra các dự án đầu tư của doanh nghiệp nước ngoài vào lĩnh vực nông nghiệp trên địa bàn tỉnh. Đoàn kiểm tra liên ngành, do một vị Phó Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư làm trưởng đoàn, đã tiến hành kiểm tra 6 dự án nông nghiệp với tổng diện tích đất lên đến 2.643,56 ha. Mới đây, đoàn kiểm tra liên ngành đã có thông tin chính thức về kết quả kiểm tra các dự án này. Kết quả kiểm tra của các ngành chức năng tỉnh cho thấy nội dung phản ánh về thực trạng các dự án nông nghiệp trong loạt bài “Kẻ làm không hết, người lần chẳng ra” là chính xác và khách quan.

Công ty Phát triển Nông nghiệp TN: lỗ suốt 15 năm   

Phơi xác mì trên đất nông nghiệp vừa vi phạm Luật Đất đai, vừa làm hư đất và gây ô nhiễm môi trường

Dự án thứ nhất là dự án trồng và chế biến các loại rau quả xuất khẩu; trồng và gia công chế biến các sản phẩm từ quả nhãn để xuất khẩu. Dự án này thuộc chủ đầu tư là Công ty Phát triển Nông nghiệp Tây Ninh- một cái tên không mấy lạ đối với người dân Tây Ninh và nhất là người dân xã Phước Minh, huyện Dương Minh Châu bởi từ nhiều năm qua, dự án này không những hoạt động kém hiệu quả, gây lãng phí tài nguyên đất mà còn gây ô nhiễm môi trường. Công ty Phát triển Nông nghiệp Tây Ninh đã biến một phần diện tích đất được giao thành nơi chứa chất thải gây hại cho môi trường và sử dụng một phần lớn diện tích đất làm… bãi phơi xác mì.

Công ty Phát triển Nông nghiệp Tây Ninh (PTNNTN) có tên tiếng Anh là Công ty Tay Ninh Agriculture Development Corporation, 100% vốn nước ngoài, được Bộ Kế hoạch và Đầu tư cấp phép đầu tư trong lĩnh vực trồng và chế biến các loại rau, quả xuất khẩu năm 1995 (có điều chỉnh năm 2001). Thời hạn hoạt động của Công ty là 20 năm kể từ ngày 14.3.1995. Diện tích đất sử dụng trong dự án này là 49,5 ha. Theo giấy phép đầu tư thì 90% sản phẩm của Công ty PTNNTN dùng để xuất khẩu, số còn lại được phép tiêu thụ tại thị trường Việt Nam.

Kết quả kiểm tra tại thời điểm cuối năm 2010 cho thấy, sau 15 năm triển khai dự án, Công ty PTNNTN “đầu tư” vào dự án này 402.392 USD. Trong khi vốn đăng ký đầu tư của dự án là 1,1 triệu USD. Trong đó, riêng năm 2009, Công ty không “đầu tư” xu nào.

Trong tổng diện tích đất được thuê (49,5 ha), hiện có 22 ha nhãn, 2 ha đu đủ, 11 ha ao cá, 1,5 ha cây nhàu, 4 ha làm sân phơi xác mì, 1 ha làm bãi đổ chất thải bùn giấy, nhà xưởng chiếm 2 ha, cho dân “mượn” 1 ha và “bỏ không” 3 ha. Năm 2009, toàn Công ty có 13 lao động, nhưng đến năm 2010, số lao động chỉ còn có 3 người. Điều khiến nhiều người ngạc nhiên đến sửng sốt là doanh thu của Công ty trong suốt 15 năm qua luôn ở mức… âm, bởi sản xuất kinh doanh thua lỗ!? Mãi cho đến năm 2007, Công ty mới thu hoạch được một số nhãn với năng suất bình quân… 345 kg/ha. Rồi đến cuối năm 2010, năng suất nhãn chỉ còn… 136 kg/ha (bình quân chỉ bằng khoảng chục gốc nhãn có năng suất trung bình do nông dân Tây Ninh trồng).

Theo quy định, từ năm 2003 đến 2010, Công ty PTNNTN phải nộp tổng cộng 152.625 USD tiền thuê đất; 44,856 triệu tiền thuế giá trị gia tăng; 50,238 triệu tiền thuế thu nhập doanh nghiệp; 24 triệu tiền thuế môn bài. Thế nhưng, cho đến nay Công ty vẫn… chưa nộp đồng nào cho tỉnh Tây Ninh, nợ toàn bộ tiền thuê đất và các loại thuế.

Đoàn kiểm tra nhận định, Công ty PTNNTN vi phạm Khoản 3 Điều 38 của Luật Đất đai năm 2003 khi sử dụng đất không hiệu quả, không đúng mục tiêu trong giấy chứng nhận đầu tư, sử dụng và canh tác đất một cách tuỳ tiện (đào ao nuôi cá, làm bãi đổ chất thải, làm sân phơi xác mì, bỏ hoang…); vi phạm Điểm c, Khoản 1, Điều 36 Luật Đất đai vì không lập thủ tục chuyển mục đích sử dụng đất từ đất nông nghiệp sang phi nông nghiệp khi xây dựng văn phòng, nhà xưởng. Đoàn kiến nghị UBND tỉnh thu hồi toàn bộ diện tích đất của Công ty PTNNTN, đồng thời giao Cục Thuế thanh tra việc chấp hành pháp luật về thuế và xử lý nghiêm theo quy định.

BẢO TÂM

(Còn tiếp)

 

 

Từ khóa:
Tin cùng chuyên mục