Hotline: 02763.822322
|
Đọc báo in
Tải ứng dụng
Tư tưởng Hồ Chí Minh Đại hội Đảng
Tư tưởng Hồ Chí Minh Đại hội Đảng
Các nhà điều tra vụ khủng bố Mumbai được đến Pakistan
Thứ ba: 11:00 ngày 29/03/2011

Theo dõi Báo Tây Ninh trên
google news
(BTNO) - Pakistan sẽ cho phép các nhà điều tra Ấn Độ đến nước này để điều tra về vụ tấn công khủng bố Mumbai năm 2008.

Theo một tuyên bố sau cuộc họp song phương hôm 29.3, Pakistan sẽ cho phép các nhà điều tra Ấn Độ đến nước này để điều tra về vụ tấn công khủng bố Mumbai năm 2008 – một động thái nhằm tạo lòng tin giữa hai quốc gia.

Tuyên bố được đưa ra sau khi Thủ tướng Pakistan Yousuf Raza Gilani và Tổng thống Asif Ali Zardari nhận lời mời của Thủ tướng Ấn Độ Manmohan Singh đến theo dõi trận đấu bán kết giữa 2 nước trong khuôn khổ giải vô địch cricket thế giới tại thành phố Mohali, bang Punjab hôm nay (30.3).

Khách sạn Taj Mahal tại thành phố Mumbai bị tấn công khủng bố hôm 29.11.2008. Ảnh: Reuters

Cuộc hoà đàm này cũng mở đường cho cuộc họp cấp bộ trưởng vào tháng 7 tới để bàn về các vấn đề như vùng lãnh thổ tranh chấp Kashmir, những nỗ lực chống khủng bố, cũng như nới lỏng các quy định visa cho các thương gia và những người trên 65 tuổi.

Ấn Độ đã tuyên bố vùng trời bên trên sân vận động là “vùng cấm bay”. Có một vòng tròn an ninh bán quân sự quanh sân vận động và một máy bay do thám không người lái hoạt động tại khu vực để giám sát.

Hai nước Ấn Độ và Pakistan cũng thống nhất lập đường dây nóng để bàn về những mối đe doạ khủng bố “vào thời điểm thực tế”.

Quan hệ Ấn Độ-Pakistan đã trở nên căng thẳng kể từ các vụ tấn công khủng bố tại thành phố Mumbai năm 2008, vụ thảm sát cướp đi sinh mạng của 166 người.

Đây là lần đầu tiên Ấn Độ và Pakistan chính thức hoà đàm kể từ cuộc tấn công khủng bố vào Mumbai năm 2008 mà New Delhi đổ lỗi cho những phần tử cực đoan tại Pakistan chủ mưu. Vụ khủng bố từng gây lo ngại dẫn đến cuộc chiến tranh thứ tư giữa hai nước láng giềng vũ trang vũ khí hạt nhân. Pakistan và Ấn Độ đã trải qua 3 cuộc chiến tranh kể từ khi giành độc lập từ thực dân Anh năm 1947.

TRINH DƯƠNG

(Theo Reuters)

Từ khóa:
Tin cùng chuyên mục