Theo dõi Báo Tây Ninh trên
(BTNO) -
Bộ trưởng Bộ Nội vụ Đức Thomas de Maiziere cho biết, cơ quan của ông đã ghi nhận được 493 vụ tấn công nhằm vào các trại tị nạn kể từ đầu năm đến nay, gấp 3 lần so với tổng số vụ tấn công thống kê được trong cả năm 2014.

Ông Thomas de Maiziere công bố con số thống kê trên trong một cuộc phỏng vấn với nhóm truyền thông Funke, nhà xuất bản báo và tạp chí lớn thứ ba của Đức, hôm 9.10.
![]() |
Người tị nạn xếp hàng chờ đăng ký tại trung tâm LaGeSo, điểm tập trung di dân ở Berlin, Đức hôm 7.10. Ảnh: Reuters |
“Tình trạng gia tăng những vụ tấn công bài ngoại nhằm vào những người tìm kiếm tị nạn, từ cố ý phóng hoả đến vẽ graffiti (tranh tường) phân biệt chủng tộc, là một điều ô nhục đối với nước Đức”, Bộ trưởng Bộ Nội vụ Đức nói.
Năm ngoái, có khoảng 162 vụ tấn công nhằm vào nhà của người tị nạn được ghi nhận, trong khi con số này trong năm 2013 là 58 vụ và năm 2012 là 24 vụ.
Bộ trưởng Bộ Nội vụ Đức cũng cho biết, khoảng 2/3 trong số những người tấn công người tị nạn chưa từng có tiền án phạm tội, trong khi số còn lại là những đối tượng có tư tưởng cực đoan “quen mặt” đối với cảnh sát.
Ông Thomas de Maiziere kêu gọi chính phủ có hành động cứng rắn chống những thủ phạm đứng sau các vụ bạo lực chống người tị nạn.
Đầu tuần này, Bộ Nội vụ Đức cho biết, họ thống kê được khoảng 577.000 người tị nạn đến nước này trong khoảng thời gian từ tháng Giêng đến tháng Chín.
Là điểm đến được lựa chọn hàng đầu của châu Âu đối với người tị nạn, Đức dự kiến sẽ tiếp đón từ 800.000 đến 1 triệu người tị nạn trong năm nay.
Các quan chức quốc gia Tây Âu này đang bị chia rẽ trong việc giải quyết làn sóng người tị nạn, vốn hầu hết chạy trốn khỏi những vùng xung đột ở châu Phi và Trung Đông.
Kết quả cuộc thăm dò mới nhất của kênh truyền hình quốc gia ZDF cho thấy, 51% người Đức được hỏi cho rằng dòng người nhập cư hiện nay là “quá sức” với Đức, 33% cho rằng những giá trị văn hoá và xã hội của Đức đang bị đe doạ.
Mới đây, trong một bài viết chung gửi cho tạp chí Tấm gương (Spiegel) hôm 9.10, Phó Thủ tướng Sigmar Gabriel và Ngoại trưởng Đức Frank-Walter Steinmeier đã lần đầu tiên lên tiếng yêu cầu giới hạn số người nhập cư và tị nạn vẫn đang đổ vào Đức.
Hai chính trị gia cấp cao thuộc Đảng Dân chủ Xã hội Đức (SPD) cho rằng, nước Đức không thể mỗi năm tiếp nhận đến hơn 1 triệu người và vấn đề cốt lõi đang nằm ở chỗ, dòng người khổng lồ này đang có nguy cơ phá vỡ trật tự xã hội vốn có của nước Đức.
Đây là lần đầu tiên hai nhà lãnh đạo của SPD, đồng thời là những quan chức cấp cao trong chính phủ liên minh cùng Đảng Dân chủ Cơ đốc giáo của Thủ tướng Angela Merkel, thể hiện quan điểm đối lập với chính sách “không giới hạn người nhập cư” của bà Merkel.
THUÝ TRINH
Tổng hợp từ PressTV/Reuters