Xã hội   Giáo dục

BAOTAYNINH.VN trên Google News

Cần bình tĩnh trong tiếp nhận thông tin về SGK lớp 1 

Cập nhật ngày: 01/11/2020 - 10:38

BTNO - “Sách giáo khoa lớp 1 có những trục trặc nhưng cần bình tĩnh, đổi mới rất khó, cái gì mới cũng khó nhưng phải kiên định. Giáo dục phát triển, đất nước mới có tương lai” - Phó Thủ tướng Chính phủ Vũ Đức Đam phát biểu.

Bí thư Tỉnh uỷ Nguyễn Thành Tâm, Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Thanh Ngọc, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh Nguyễn Thanh Phong, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Nguyễn Mạnh Hùng và lãnh đạo Sở GD&ĐT tham dự hội nghị tại điểm cầu Tây Ninh.

Ngày 31.10, tại Hà Nội, Bộ Giáo dục và đào tạo (GD&ĐT) tổ chức hội nghị trực tuyến tổng kết năm học 2019-2020. Phó Thủ tướng Chính phủ Vũ Đức Đam và Bộ trưởng Bộ GD&ĐT Phùng Xuân Nhạ chủ trì hội nghị. 

 

Tham dự hội nghị tại điểm cầu Tây Ninh có Bí thư Tỉnh uỷ Nguyễn Thành Tâm, Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Thanh Ngọc, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh Nguyễn Thanh Phong, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Nguyễn Mạnh Hùng và lãnh đạo Sở GD&ĐT.

 

Sau khi nghe báo cáo của Bộ GD&ĐT, đại biểu tham dự phát biểu nhiều ý kiến xung quanh chủ trương, chính sách đổi mới cũng như các vấn đề của ngành giáo dục.

 

Ông Ngô Văn Quý- Phó Chủ tịch UBND TP. Hà Nội kiến nghị Bộ GD&ĐT sớm ban hành danh mục tài liệu, thiết bị dạy học tối thiểu ở tất cả các cấp học.

 

Ông Đỗ Đức Duy- Bí thư Tỉnh uỷ Yên Bái nhìn nhận, việc triển khai sách giáo khoa lớp 1 còn những bất cập nhưng không vì thế mà phủ nhận những mặt tích cực, ưu điểm của chương trình, sách giáo khoa mới.

 

Lãnh đạo tỉnh Yên Bái cho rằng định mức biên chế giáo viên trong bậc học phổ thông không phù hợp, cần thay đổi vì đặc điểm vùng miền khác nhau, giữa thành thị với nông thôn, giữa đồng bằng với miền núi.

 

“Trường nào đã được đầu tư tốt về công nghệ thông tin thì có thể bố trí tỷ lệ giáo viên thấp hơn, ngược lại trường nào hạ tầng công nghệ thông tin yếu thì nên tăng tỷ lệ giáo viên”- Bí thư Tỉnh uỷ Yên Bái Đỗ Đức Duy nói.

 

Lãnh đạo các tỉnh Nghệ An, Quảng Nam, Vĩnh Long kiến nghị bổ sung biên chế giáo viên; xem xét cho phép các địa phương được tuyển giáo viên mầm non có bằng trung cấp sư phạm, giáo viên tiểu học có bằng cao đẳng sư phạm để đảm bảo nguồn tuyển, hiện nay nguồn tuyển thiếu nghiêm trọng, trong khi khu vực miền núi đang rất cần giáo viên.

Đại biểu tham dự hội nghị.

Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, Phó Thủ tướng Chính phủ Vũ Đức Đam biểu dương những nỗ lực của toàn ngành, các địa phương và toàn xã hội cho phát triển GD&ĐT trong năm học qua.

 

Năm học 2020-2021, Phó Thủ tướng yêu cầu Bộ GD&ĐT phối hợp với các cấp, ngành, địa phương hoàn thiện thể chế về GD&ĐT; nâng cao năng lực lãnh đạo của đội ngũ quản lý giáo dục các cấp; tăng cường đầu tư cơ sở hạ tầng cho giáo dục; căn cứ thực tế mỗi địa phương để thực hiện sắp xếp lại hệ thống trường lớp, từng bước ổn định đội ngũ về cả số lượng và chất lượng, ưu tiên đội ngũ thực hiện chương trình giáo dục phổ thông mới.

 

Liên quan đến sách giáo khoa, Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam lưu ý, “sách giáo khoa lớp 1 có những trục trặc nhưng cần bình tĩnh, đổi mới rất khó, cái gì mới cũng khó nhưng phải kiên định. Giáo dục phát triển, đất nước mới có tương lai”- Phó thủ tướng nói.

Đ.V.T