Hotline: 02763.822322
|
Đọc báo in
Tải ứng dụng
Ngày thương binh liệt sỹ Tư tưởng Hồ Chí Minh Đại hội Đảng Báo chí Cách Mạng Việt Nam
Tư tưởng Hồ Chí Minh Đại hội Đảng Báo chí Cách Mạng Việt Nam
Căn cứ LHQ tại Mali bị tấn công, 3 người thiệt mạng
Chủ nhật: 12:00 ngày 29/11/2015

Theo dõi Báo Tây Ninh trên
google news
(BTNO) - Liên Hợp Quốc cho biết, một nhóm tay súng đã bắn rocket vào một căn cứ thuộc lực lượng gìn giữ hoà bình của LHQ tại Kidal ở miền Bắc Mali hôm 28.11 làm 3 người thiệt mạng. Đây là dấu hiệu mới nhất chứng tỏ sự trỗi dậy của lực lượng hồi giáo tại nước này đang tăng cao.

Olivier Salgado, phát ngôn viên lực lượng LHQ tại Mali nói với hãng tin Reuters: Họ nã rocket vào trại MINUSMA từ khoảng 4 giờ sáng. Chúng tôi có 3 người chết và 4 người bị thương nghiêm trọng. 20 người bị thương đã được đưa đến bệnh viện.

Lính gìn giữ hòa bình Liên Hợp Quốc hồi tháng 7 tuần tra ở Kidal. Ảnh: Reuters

Quan chức này không cho biết quốc tịch của những nạn nhân, mặc dù một nguồn tin LHQ nói rằng 2 trong số những người thiệt mạng đến từ nước láng giềng Guinea.

Theo lời một nhân chứng, có vài tiếng nổ được nghe thấy sau một loạt rocket cũng như đạn pháo bắn vào bên trong trại MINUSMA.

Hiện chưa có cá nhân  hay lực lượng nào đứng ra nhận trách nhiệm thực hiện vụ việc, vốn xảy ra trong bối cảnh quân đội Pháp và lực lượng LHQ khoảng 10.000 người đang chiến đấu nhằm ổn định tình hình tại đất nước này, sau khi các phiến quân hồi giáo cực đoan tấn công một khách sạn hạng sang hôm 20.11 và sát hại 20 người. Đây là vụ tấn công đẫm máu nhất tại miền Nam đất nước thuộc địa cũ của Pháp.

Có ba nhóm phiến quân Hồi giáo ở Mali, gồm Al-Qaeda ở Maghreb Hồi giáo (AQMI), nhóm ly khai của AQMI là al Mourabitoun và Mặt trận giải phóng Massina (MLF), cùng tuyên bố nhận trách nhiệm vụ tấn công khách sạn Radisson Blu. Các nhà phân tích an ninh cho rằng các nhóm này có thể đã hợp tác tiến hành vụ tấn công.

Hai ngày trước khi xảy ra vụ tấn công trại MINUSMA tại Kidal, trại này có nhận được cảnh báo từ một nhóm thánh chiến, nhưng không rõ đó là nhóm nào.

Các phần tử thánh chiến đóng tại sa mạc của Mali thường xuyên nã rocket và tên lửa vào các căn cứ của Liên Hợp Quốc ở phía Bắc, đặc biệt là vào thời điểm trăng tròn, vì lúc này bầu trời đêm sẽ sáng hơn, tạo điều kiện để các tay súng ngắm bắn dễ dàng. Dù vậy, rất hiếm khi những quả tên lửa có thể rơi vào bên trong các trại của Liên Hợp Quốc.

Phần lớn miền Bắc Mali đã bị các phiến quân Hồi giáo, một số có liên hệ với Al-Qaeda, chiếm giữ hồi năm 2012. Một chiến dịch quân sự do Pháp dẫn đầu sau đó đã đẩy lui phiến quân nhưng bạo lực vẫn tiếp diễn. Đức cho biết, nước này sẵn sàng gửi 650 binh lính đến hỗ trợ lực lượng LHQ.

THUÝ TRINH

Theo Reuters

Từ khóa:
data:
Liên kết hữu ích
Báo Tây Ninh
Tin cùng chuyên mục
Ý kiến bạn đọc
Báo Tây Ninh