BAOTAYNINH.VN trên Google News

Dự án bờ kè chống sạt lở suối Cần Đăng (huyện Tân Biên):

Cần đẩy nhanh tiến độ  

Cập nhật ngày: 26/04/2023 - 04:58

BTN - Công trình bờ kè chống sạt lở suối Cần Đăng chảy qua trung tâm thị trấn huyện Tân Biên được khởi công vào ngày 5.1.2022 và theo dự kiến sẽ hoàn thành vào tháng 10.2023.

Đào mương “nắn” dòng chảy suối Cần Đăng để thi công khu vực hạ lưu.

Đây là một dự án rất được người dân địa phương quan tâm vì không chỉ chống sạt lở suối Cần Đăng, mà còn tạo cảnh quan cho đô thị Tân Biên. Tuy nhiên đến đầu tháng 4.2023, chỉ còn 6 tháng nữa là phải hoàn thành theo dự kiến. Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng huyện, hiện chỉ mới đạt khoảng 40% khối lượng.

Ông Nguyễn Trình Quyển- Phó Giám đốc phụ trách Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng huyện xác nhận, đơn vị được UBND huyện giao làm chủ đầu tư nhưng trong quá trình triển khai gặp nhiều khó khăn, chủ yếu là công tác giải phóng mặt bằng. Trong dự án, có 11 hộ bị thu hồi đất nhưng 3 hộ không đồng ý phương án bồi thường, 8 hộ còn lại đã nhận tiền đền bù nhưng vẫn không chịu bàn giao mặt bằng.

Bên cạnh đó, mùa mưa năm 2022 đến sớm, kéo dài ảnh hưởng lớn đến tiến độ thi công công trình. Mùa mưa, lượng nước suối Cần Đăng chảy mạnh, nhà thầu phải đào mương "nắn" dòng chảy; nạo vét bùn dưới đáy suối để bảo đảm chất lượng thi công công trình. Do đó, dự án này không thể hoàn thành đúng kế hoạch vào tháng 10.2023.

Nhà thầu thi công đẩy nhanh tiến độ thi công khu vực hạ lưu.

Trước việc dư luận thắc mắc là trong quá trình thi công có xảy ra sạt lở bờ, ông Nguyễn Trình Quyển xác nhận là có nhưng đó là sạt lở bờ mương “nắn” dòng chứ không phải bờ kè đã thi công. Hiện nay lại bắt đầu vào mùa mưa nên đơn vị đã có văn bản đề nghị nhà thầu đẩy nhanh tiến độ thi công công trình.

Khu vực thượng lưu bờ kè dài 420m, hiện thi công 240m. Riêng khu vực hạ lưu (cầu Cần Đăng), đơn vị thi công đang đào mương dẫn “nắn” dòng. Dự kiến đến cuối năm 2023 sẽ hoàn tất toàn bộ bờ kè thượng lưu, còn khu vực hạ lưu thi công được 200m. Riêng bên kia suối cầu Cần Đăng (bên trái từ thị trấn Tân Biên đi Xa Mát) đến thời điểm hiện tại, khu đất này có diện tích lớn nhưng đang xảy ra tranh chấp, phải chờ quyết định cuối cùng của cơ quan có thẩm quyền.

Ngày 10.4.2023, Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng huyện Tân Biên có văn bản gửi nhà thầu thi công và đơn vị giám sát, yêu cầu đẩy nhanh tiến độ thi công xây dựng phần hạ lưu (khu cảnh quan 1 và 2) của công trình đối với phần mặt bằng mà chủ đầu tư đã bàn giao. Nhà thầu phải trình chủ đầu tư bản thuyết minh phương án thi công và bảng tiến độ thi công khu vực hạ lưu (khu cảnh quan 1 và 2) của suối Cần Đăng trước ngày 13.4.2023.

Suối cầu Cần Đăng nhìn theo hướng bên trái từ thị trấn Tân Biên đi Xa Mát. 

Song song đó, nhà thầu thi công phải đẩy nhanh tiến độ thi công công trình khu vực thượng lưu của suối Cần Đăng (khu cảnh quan 3 và 4); lập bảng tiến độ thi công khu vực này gửi chủ đầu tư trước ngày 13.4.2023.

Trước đó, ngày 5.4, nhà thầu có văn bản đề nghị chủ đầu tư sớm bàn giao mặt bằng của phần hạ lưu (khu cảnh quan 1 và 2).

Cụ thể, khu cảnh quan 1 đã bàn giao được 2.322,77m2 vào ngày 23.3.2023 (đạt 15,87%), còn diện tích 12.310,79m2 chưa được bàn giao mặt bằng. Khu cảnh quan 2, còn 1 hộ dân chưa bàn giao mặt bằng, 4 hộ đã bàn giao mặt bằng nhưng chưa di dời nhà cửa gây cản trở đường vận chuyển đất san lấp của nhà thầu, ảnh hưởng đến tiến độ san lấp khu cảnh quan 2.

Dự án chống sạt lở suối Cần Đăng (thị trấn huyện Tân Biên) do gặp nhiều khó khăn trong quá trình triển khai khó có thể về đích đúng kế hoạch.

Thiên Tâm