Pháp luật   An ninh - Quốc phòng

BAOTAYNINH.VN trên Google News

Cần ngăn chặn tình trạng lao động bị lừa đảo, cưỡng bức làm việc ở nước ngoài 

Cập nhật ngày: 02/09/2022 - 09:50

BTNO - Chiều 1.9, ông Nguyễn Mạnh Tiến– Phó Chủ nhiệm Uỷ ban Đối ngoại của Quốc hội và bà Hoàng Thị Thanh Thuý– Phó trưởng Đoàn chuyên trách Đoàn đại biểu Quốc hội đơn vị tỉnh Tây Ninh có buổi làm việc với Đồn Biên phòng cửa khẩu quốc tế (CKQT) Mộc Bài về tình hình công dân Việt Nam bị lừa đảo xuất cảnh trái phép, đưa vào lao động các cơ sở đánh bạc ở Campuchia.

Thượng tá Vũ Quang Quân – Đồn trưởng Đồn Biên phòng cửa khẩu Quốc tế Mộc Bài báo cáo tại buổi làm việc.

Báo cáo tại buổi làm việc, Thượng tá Vũ Quang Quân– Đồn trưởng Đồn Biên phòng CKQT Mộc Bài cho biết: Từ ngày 15.3 đến nay, mỗi ngày có từ 2.800 – 3.000 người xuất nhập cảnh qua lại cửa khẩu bằng các loại hộ chiếu và giấy tờ thay hộ chiếu với nhiều mục đích khác nhau, trong đó, có nhiều người xuất cảnh qua Campuchia với mục đích tìm việc làm.

Từ đầu năm 2022 đến nay, lực lượng bộ đội biên phòng đã triển khai ngăn chặn, bắt giữ 32 vụ 48 đối tượng tổ chức, đưa đón người xuất nhập cảnh trái phép; bàn giao cho Công an Tây Ninh xử lý khởi tố 3 vụ/6 đối tượng theo quy định. Đồng thời, phối hợp với địa phương đưa ra xét xử công khai một số vụ điểm tại địa bàn huyện Bến Cầu có sức răn đe, tuyên truyền giáo dục rất cao.

Đơn vị nhận bàn giao từ Đại sứ quán Việt Nam, Cơ quan đại diện Cảnh sát Việt Nam tại Campuchia 14 vụ/54 trường hợp; Công an thành phố Bavet giải cứu và bàn giao 2 vụ/9 trường hợp; Phối hợp với Công an, Hiến binh Campuchia thực hiện giải cứu 10 vụ/15 trường hợp. Có 8 nạn nhân được gia đình tự qua Campuchia chuộc về.

Sau sự vụ 42 người Việt Nam bơi qua sông Bình Di ở đối diện cửa khẩu Long Bình (An Giang), từ ngày 19.8 nay, đơn vị đã tiếp nhận 3 vụ/14 trường hợp.

Ông Nguyễn Mạnh Tiến – Phó Chủ nhiệm Ủy ban Đối ngoại của Quốc hội phát biểu tại buổi làm việc.

Để ngăn chặn tình trạng công dân Việt Nam xuất nhập cảnh trái phép, và tội phạm lừa đảo mua bán người sang Campuchia, Thượng tá Vũ Quang Quân cho rằng cần phải có sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị; tăng cường công tác đối ngoại với các lực lượng chức năng và chính quyền phía Campuchia để phối hợp ngăn chặn, đấu tranh chống xuất nhập cảnh trái phép và giải cứu, giúp đỡ đưa người lao động Việt Nam đang bị cưỡng bức lao động ở Campuchia về nước.

Triệt phá các đường dây tổ chức, môi giới, đưa người xuất nhập cảnh trái phép, xử lý nghiêm các đối tượng tội phạm mua bán người, tội phạm xuyên quốc gia. Đồng thời, đẩy mạnh công tác tuyên truyền, giáo dục cho quần chúng nhân dân hiểu rõ tính chất, thủ đoạn của các đối tượng lừa đảo mua bán người.

Phát biểu tại buổi làm việc, ông Nguyễn Mạnh Tiến– Phó Chủ nhiệm Uỷ ban Đối ngoại của Quốc hội ghi nhận những kết quả trong công tác bảo vệ biên giới của cán bộ, chiến sĩ Đồn Biên phòng cửa khẩu Quốc tế Mộc Bài, đặc biệt là trong đợt dịch Covid- 19 vừa qua.

Sau sự việc 42 người bơi qua sông Bình Di ở An Giang để trốn về Việt Nam, Uỷ ban Đối ngoại của Quốc hội đã tổ chức đoàn làm việc với Bộ Quốc phòng, UBND tỉnh An Giang, Đại sứ quán Việt Nam tại Campuchia để có báo cáo với Uỷ ban Thường vụ Quốc hội, yêu cầu Chính phủ chỉ đạo các bộ, ngành và các địa phương triển khai quyết liệt các giải pháp ngăn chặn tình trạng lừa đảo đưa người xuất nhập cảnh trái phép để cưỡng bức lao động ở nước ngoài.

Người  dân làm thủ tục xuất nhập cảnh tại cửa khẩu Quốc tế Mộc Bài.

Bên cạnh đó, Phó Chủ nhiệm Uỷ ban Đối ngoại của Quốc hội Nguyễn Mạnh Tiến mong muốn trong thời gian tới, cán bộ, chiến sĩ Đồn Biên phòng cửa khẩu quốc tế Mộc Bài tiếp tục tăng cường thực hiện công tác kiểm tra, giám sát, ngăn chặn tình trạng xuất nhập cảnh trái phép; đấu tranh, triệt phá các đường dây lừa đảo, mua bán người, tổ chức đưa người vượt biên trái phép, đồng thời hỗ trợ công dân Việt Nam trở về nước an toàn.

Minh Dương